4 nhân sự nữ được phê chuẩn Phó Chủ tịch và ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia

08/04/2021
Chiều nay (8/4), với đa số đại biểu biểu quyết tán thành, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Trong đó, có 1 nhân sự nữ được phê chuẩn là Phó Chủ tịch và 3 ủy viên Hội đồng là nữ.
Bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, được phê chuẩn Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia

Tiếp tục Chương trình làm việc Kỳ họp thứ 11, chiều nay (8/4), Quốc hội tiếp tục kiện toàn nhân sự của Hội đồng bầu cử quốc gia. Theo đó, Quốc hội phê chuẩn đề nghị về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Có 2 nhân sự mới được trình ra để phê chuẩn Phó Chủ tịch Hội đồng, trong đó 1 nhân sự là nữ:

1. Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam .

2. Bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước.

Bên cạnh đó, 8 nhân sự mới được trình ra để phê chuẩn ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đợt này, trong đó có 3 nhân sự nữ mới gồm:

1. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

2. Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

3. Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Đại biểu ấn nút biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh quochoi.vn

Bên cạnh đó, các ủy viên Hội đồng khác được phê chuẩn gồm:

Ông Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội.

Ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội.

Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Với 93,54% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia với các nhân sự nêu trên.

Trước đó (7/4), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia với bà Tòng Thị Phóng (nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội); bà Đặng Thị Ngọc Thịnh (nguyên Phó Chủ tịch nước).

Đồng thời miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia với 8 thành viên khác.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video