282 vận động viên tham gia Hội thao “Vì sức khỏe Phụ nữ” tỉnh Bình Định

15/07/2022
Từ ngày 14-16/7, Hội LHPN tỉnh Bình Định phối hợp Sở Văn hóa &Thể thao tỉnh Bình Định tổ chức Hội thao “Vì sức khỏe Phụ nữ” tỉnh Bình Định lần thứ XII - năm 2022.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Định Nguyễn Thị Thu Thuỷ (ở giữa) trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hội thao

282 vận động viên là cán bộ Hội, hội viên, phụ nữ của 13 Đoàn thể thao từ các huyện, thị xã, thành phố, Hội phụ nữ Công an tỉnh, Tuyên giáo - Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định tham dự Hội thao với 3 nội dung: Môn bóng chuyền, môn cầu lông, môn kéo co.

282 vận động viên là cán bộ Hội, hội viên phụ nữ của 13 Đoàn thể thao tham gia Hội thao

Phát biểu tại Hội thao, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Định Nguyễn Thị Thu Thuỷ cho biết: Đây là sự kiện trong phong trào thể dục thể thao truyền thống của các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh, diễn ra 5 năm một lần. Vì vậy sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần xây dựng hình ảnh phụ nữ Bình Định có lòng yêu nước, sức khoẻ, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo; có lối sống văn hoá, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước, xây dựng phong trào phụ nữ tỉnh Bình Định ngày càng đi vào thực chất.

Hội thao “Vì sức khỏe Phụ nữ” tỉnh Bình Định diễn ra từ 14-16/7

Theo chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Định, trong những nhiệm kỳ qua, Hội LHPN tỉnh phát động và triển khai phong trào "Mỗi phụ nữ chọn một hình thức văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp", gắn với nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua, công tác Hội, phù hợp với thực tiễn địa phương. Qua đó, gần 130 mô hình/Câu lạc bộ Thể dục thể thao, gia đình thể thao được thành lập với trên 6.900 thành viên tham gia nhiều môn thể thao như cầu lông, bóng chuyền, đi bộ, thể dục dưỡng sinh, khiêu vũ. Duy trì một số hoạt động thể thao trong hội viên, phụ nữ như: Giải "Bóng đá mi ni", Giải "Bóng chuyền nữ", "Bóng chuyền bãi biển", "Bóng bàn nữ"… Đến nay, hoạt động thể dục thể thao chính là món ăn tinh thần không thể thiếu của các tầng lớp phụ nữ ở các lứa tuổi, thành phần, ngành nghề khác nhau. Phong trào rèn luyện sức khỏe đã lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp phụ nữ từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video