16 năm tù cho kẻ bán hai chị em vị thành niên

07/08/2007
Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa tuyên án 16 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Liễu vì đã lừa đảo bán hai chị em gái còn rất nhỏ ( 11 tuổi và 13 tuổi) làm gái bán dâm.

Đầu tháng 1/2007, Công an Phú Thọ nhận được đơn của hai nạn nhân là V.T.H.T ( SN 1992) và V.T.B.D (SN 1994) ở thị xã Phú Thọ tố cáo Nguyễn Thị Liễu (SN 1967), trú tại phường Âu Cơ, TX Phú Thọ, đã lừa bán 2 em đi làm gái bán dâm tại Trung Quốc và Hà Nội.


Tại cơ quan điều tra, thị Liễu đã khai nhận: Khoảng tháng 6/2006, do biết hoàn cảnh gia đình cháu T. khó khăn, nhà đông anh em, nên thị Liễu đã nảy sinh ý định lừa cháu T đem bán.


Thị thường xuyên đón đường cháu T đi học về để làm quen và đã ngon ngọt rủ cháu T đi Hà Nội làm nghề cắt tóc gội đầu, lấy tiền giúp đỡ gia đình với mức lương 800 nghìn đồng/tháng. Khi thấy cháu T đồng ý, Liễu bảo T rủ cả em gái cùng đi, đồng thời dặn 2 cháu để lại thư cho bố mẹ bảo là không phải đi tìm.


Thị Liễu đã đưa 2 cháu tới khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội và bán cho một đối tượng tên Lan với giá 10 triệu đồng.


Cháu T bị ép bán dâm tại Hà Nội suốt 5 tháng trước khi trốn thoát, con cháu D bị bán sang Trung Quốc và bị chủ ép bán dâm, được Công an Trung Quốc giải cứu và trao trả cho Việt Nam.

TTXVN.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video