Đồng chí Hà Thị Nga được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

26/05/2020
Với 100% đại biểu biểu quyết tán thành, Hội nghị đã tín nhiệm bầu đồng chí Hà Thị Nga giữ chức Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022.
Đồng chí Trương Thị Mai (phải), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, trao quyết định Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định đồng chí Hà Thị Nga giữ chức danh Bí thư Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022

Sáng nay, 08/5/2020, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khóa XII trực tuyến diễn ra tại 3 điểm cầu Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Hội nghị có nhiệm vụ kiện toàn Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch TW Hội, bầu Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; khen thưởng, tri ân các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống Covid-19.

Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Hà Ban - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Lào Cai; đại diện lãnh đạo các ban của Đảng, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam; đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội LHPN khóa XII, nhiệm kỳ 2017-2022; và đại diện các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19.

Tại Hội nghị, đồng chí Hà Ban - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động, chỉ định đồng chí Hà Thị Nga - Phó Bí thư Thường trực tỉnh Lào Cai giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam và giới thiệu đồng chí Hà Thị Nga tham gia BCH, ĐCT, giữ chức Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020. Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao Quyết định của Bộ Chính trị về điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 cho đồng chí Hà Thị Nga.

 

Các đại biểu biểu quyết tán thành bầu đồng chí Hà Thị Nga giữ chức Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022

100% ủy viên BCH TW Hội có mặt tại Hội nghị đã tín nhiệm bầu đồng chí Hà Thị Nga vào Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch TW Hội và giữ chức Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022. Ban chấp hành TW Hội cũng chia tay đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022.

Đồng chí Hà Ban (thứ hai phải ảnh) tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà và đồng chí Nguyễn Thị Nga nhận nhiệm vụ mới

Chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Dân vận TW ghi nhận, đánh giá cao vai trò, sự đóng góp trong thời gian qua của Hội LHPN Việt Nam nói chung và nguyên Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thu Hà nói riêng; Đồng thời bày tỏ sự tin tưởng, đồng chí Hà Thị Nga sẽ phát huy tốt vai trò ở cương vị Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cùng với BCH TW Hội lãnh đạo các cấp Hội tiếp tục khẳng định vị của thế tổ chức và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Hà Thị Nga bày tỏ sự trân trọng, vinh dự được Bộ Chính trị tin tưởng, BCH TW Hội LHPN Việt Nam đã tín nhiệm, giao trọng trách; thể hiện nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân và tập thể lãnh đạo Thường trực TW Hội LHPN Việt Nam đối với công tác Hội và phong trào phụ nữ trong thời gian tới. Tân Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga khẳng định “Với trách nhiệm và tình cảm trước các tầng lớp phụ nữ cả nước, tôi sẽ cố gắng, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, gương mẫu, học hỏi và tiếp thu kinh nghiệm quý báu của các thế hệ lãnh đạo Trung ương Hội lớp trước để tiếp tục cùng tập thể Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch, BCH lãnh đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động của Hội, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”.

Đồng chí Hà Thị Nga phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

Nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà chúc mừng đồng chí Hà Thị Nga nhận nhiệm vụ, đồng thời mong muốn đồng chí Hà Thị Nga hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở cương vị mới, tiếp tục cùng BCH TW Hội lãnh đạo các cấp Hội thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà tặng hoa chúc mừng đồng chí Hà Thị Nga

Chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà đã được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Thị Ái Nhiên nhấn mạnh "Chúng ta tự hào về Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà - một đồng chí lãnh đạo có tư duy đổi mới, sáng tạo, có phương pháp làm việc khoa học, nhạy bén trong chỉ đạo công tác Hội, phong trào phụ nữ; luôn trăn trở, trách nhiệm cao và vững vàng ở cương vị người đứng đầu tổ chức đại diện cho phụ nữ. Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam tin tưởng, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà sẽ tiếp tục phát huy tốt ở cương vị mới”. Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam mong muốn, ở cương vị công tác nào, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà cũng dành tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm tới tổ chức Hội và phong trào Phụ nữ. Đồng thời khẳng định, Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hà Thị Nga sẽ luôn đoàn kết, phấn đấu, phát huy các thành quả của tổ chức Hội.

Thay mặt Thường trực Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch TT Hoàng Thị Ái Nhiên (phải ảnh), Phó Chủ tịch Trần Thị Hương (trái ảnh) tặng hoa đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà và đồng chí Hà Thị Nga

 

Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Hà Thị Nga:

Đồng chí Hà Thị Nga sinh ngày 20/2/1969, dân tộc Thái.

Quê quán xã Piềng Vế, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình

Trình độ chuyên môn: cử nhân Ngữ Văn

Trình độ lý luận chính trị: cử nhân

Các chức vụ đã trải qua: 

- Phó bí thư Đoàn thanh niên khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình; 

- Phó bí thư Đoàn thanh niên khối các cơ quan Dân chính đảng tỉnh Lào Cai;

- Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai, Ủy viên Ban thường vụ TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XII, XIII;

- Phó trưởng ban chuyên trách Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XIV (2011-2016);

- Bí thư Huyện ủy Mường Khương, tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2010-2015;

- Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2015-2020. Kiêm Hiệu trưởng Trường chính trị tỉnh Lào Cai từ tháng 11/2015 đến hết năm 2018.


 

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video