• Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu

    - Hội LHPN tỉnh phối hợp Sở Lao động Thương binh - Xã hội tỉnh tổ chức lớp truyền thông về “phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới” năm 2024 - Hội LHPN huyện Phước Long phối hợp tổ chức lễ phát động thực hiện “Tuyến đường hoa kiểu mẫu” - Hội LHPN xã Ninh Quới A ra mắt tổ liên kết “Đan đát”
  • Một số câu hỏi thường gặp về Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” năm 2024

    Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2024 với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động thuộc Đề án “Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”. Ban Tổ chức Cuộc thi trân trọng đăng tải một số câu hỏi thường gặp và giải đáp liên quan đến Cuộc thi để cán bộ, hội viên, phụ nữ quan tâm có thể tìm hiểu trên Cổng Thông tin điện tử Hội LHPN Việt Nam và Fanpage Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp như sau:
  • Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá

    - Chung kết cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp” năm 2024 - Tập huấn ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh, kết nối tiêu thụ sản phẩm - Giao lưu “Sáng kiến truyền thông về an toàn thực phẩm” và hội thi “Phụ nữ Thanh Hóa với an toàn thực phẩm”
  • Quảng Bình: Nuôi lợn bằng thảo dược - hướng đi sáng tạo và hiệu quả

    Mô hình nuôi lợn bằng thức ăn được chế biến từ các loại cây thảo dược của chị Nguyễn Thị Hoài Sen ở xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch là hướng đi rất độc đáo nhờ chất lượng sản phẩm thơm ngon, giảm nhiều chi phí, được người tiêu dùng ưa chuộng.
  • Quảng Ngãi: Chị Nguyễn Thị Bích lãi 240 triệu đồng mỗi năm từ nghề sản xuất bánh tráng

    Bằng nghị lực và lòng nhiệt huyết với nghề, chị Nguyễn Thị Bích ở xóm 4, thôn Thọ Trung, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh đã gầy dựng cơ sở sản xuất bánh tráng, với hệ thống máy móc hiện đại. Sản phẩm bánh tráng Bích Lựu của gia đình chị hiện đã được thị trường trong và ngoài địa phương ưa chuộng.
  • Tin hoạt động Hội

    - Hội LHPN TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức chung kết cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2024 - Hội HLPN tỉnh Bắc Giang sơ kết 01 năm triển khai thực hiện mô hình thí điểm xây dựng gia đình 5 có 3 sạch; chi hội 5 có 3 sạch - Hội LHPN tỉnh Bình Phước: góp ý dự thảo Báo cáo chính trị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước
  • Trao chiếc cần câu, cùng phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển sinh kế bền vững

    Trên hành trình phát triển kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số tại huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang luôn có sự đồng hành cầm tay chỉ việc bằng những hỗ trợ thiết thực nhất của Hội LHPN và các tổ chức quốc tế.
  • Quảng Ngãi: Phụ nữ nông thôn “giữ lửa” làng nghề

    Trải qua nhiều thăng trầm, làng nghề truyền thống bánh tráng ở xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Góp phần quan trọng trong việc “giữ lửa” làng nghề chính là những người phụ nữ cần mẫn, yêu nghề nơi đây. Với họ, đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào về nghề truyền thống của quê hương.
  • Hà Giang: Thu nhập cao nhờ nuôi hươu sao

    Đó là câu chuyện phát triển kinh tế thành công từ mô hình nuôi hươu sao của gia đình chị Hoàng Thị Nhung, dân tộc Tày ở thôn Nà Trà xã Linh Hồ huyện Vị Xuyên (Hà Giang).
  • Hợp tác xã có vai trò quan trọng trong giải quyết việc làm, bảo đảm đời sống cho người lao động

    Thông điệp này được các đại biểu chia sẻ tại Diễn đàn “Kinh tế tập thể và công bằng xã hội” do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với Tổ chức lao động quốc tế ILO tổ chức ngày 19/4 tại Hà Nội.
  • Quảng Trị: Tỏa sáng những tấm gương phụ nữ khởi nghiệp

    Bắt tay vào khởi nghiệp, mặc dù gặp vô vàn những khó khăn, thử thách nhưng các chị đã không nản chí, luôn phát huy tính cần cù, chịu thương, chịu khó, tích cực lao động sản xuất, vượt qua khó khăn một cách xuất sắc để chạm đỉnh thành công.
  • "Nữ vận động viên hãy lên kế hoạch khởi nghiệp ngay khi còn thi đấu"

    "Các nữ vận động viên hãy chuẩn bị cho mình một hành trang thật vững chắc cho giai đoạn tương lai – khi dừng thi đấu chuyên nghiệp". Đó là lời nhắn nhủ của Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương tại chương trình truyền thông về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho nữ vận động viên tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội chiều 17/4.
  • Gìn giữ nghề làm đường phèn ở Quảng Ngãi

    Đường phèn là loại đặc sản nổi tiếng của Quảng Ngãi, do đó, du khách mỗi khi đến đây đều chọn mua đường phèn làm quà. Đường phèn được kết tinh ở dạng trong suốt, tựa như những thỏi thạch anh, với nhiều hạt đường hình lập thể. Khi ăn, thỏi đường phèn vỡ ra, giòn tan, vị ngọt thanh, thấm dịu vào đầu lưỡi.
  • Nhân rộng mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững ở Quảng Nam

    Với phương châm"không để ai bị bỏ lại phía sau", những năm qua, Hội LHPN tỉnh Quảng Nam đã chú trọng đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.
  • Ninh Bình: Nữ doanh nhân “Chắt lọc tinh hoa từ bàn tay vàng nông dân Việt”

    Sinh ra và lớn lên ở xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, thường chứng kiến bà con nông dân chật vật với sản xuất nông nghiệp nhưng đa phần không hiệu quả, thu nhập thấp, bấp bênh đã khiến chị Nguyễn Thị Lành luôn canh cánh trong lòng nỗi trăn trở làm thế nào để nâng tầm giá trị nông sản địa phương, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.
  • Quảng Ngãi: Điều kiện kinh tế của chị Trương Thị Lệ Quyên ngày càng khấm khá với mô hình trồng nấm bào ngư

    Từ năm 2021, chị Trương Thị Lệ Quyên, 27 tuổi, hội viên phụ nữ thôn Phong Niên Hạ, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh đã có ý tưởng khởi nghiệp trồng nấm bào ngư. Đến nay, trang trại trồng và sản xuất phôi nấm bào ngư của vợ chồng chị Quyên đã đem lại hiệu quả kinh tế cao.
  • Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý

    UBND TP. Huế vừa ban hành kế hoạch về thực hiện Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và bình đẳng giới.
  • Huế: Gương hội viên phụ nữ làm giàu từ ruộng vườn

    Mảnh vườn xanh tốt, cây trái trĩu quả; vườn lá dong ngút ngàn... đó là thành quả của chị Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1965, hội viên phụ nữ xã Hương Toàn, TX. Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế có được để kinh tế gia đình ổn định, nuôi con cái ăn học tới nơi tới chốn.
  • Sản xuất túi nylon tự hủy tạo việc làm cho 100 lao động với mức thu nhập 4-6 triệu đồng/tháng

    Dám nghĩ, dám làm, chị Hà Thị Cẩm (32 tuổi, xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá) đã khởi nghiệp thành công từ nghề may túi xuất khẩu được làm từ chất liệu hạt nhựa tự hủy thân thiện với môi trường. Công việc này đã giúp gia đình chị Cẩm có thu nhập khá và tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động địa phương và các xã lân cận.
  • Hỗ trợ xây dựng thương hiệu, tem truy xuất nguồn gốc giúp phụ nữ tìm đầu ra cho sản phẩm

    Chị Lê Thị Chinh, Chủ tịch Hội LHPN thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, chia sẻ về những kế hoạch sắp tới để đẩy mạnh triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" tại địa phương.
  • Hội LHPN Việt Nam ký kết 3 nội dung phối hợp quan trọng với Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2024-2026

    Chiều 12/4, Hội LHPN Việt Nam tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác với Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2024-2026 nhằm đẩy mạnh các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo góp phần cụ thể hóa một số mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
  • Tôn vinh 100 Ngôi sao Hợp tác xã năm 2024

    100 Hợp tác xã hạt nhân, nòng cốt, đi đầu trong thực hiện hiệu quả các phong trào phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên cả nước đã vinh dự được nhận giải “Ngôi sao Hợp tác xã” lần thứ nhất - Co-opStar Awards 2024.
  • Long An: Để tín dụng chính sách xã hội trở thành điểm tựa vững chắc cho phụ nữ nghèo vươn lên

    Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng tín dụng chính sách xã hội, Hội LHPN tỉnh Long An đã tổ chức tọa đàm “Vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội”.
  • Mô hình xưởng may gia công góp phần giải quyết việc làm cho phụ nữ ở nông thôn

    Sự ra đời của những mô hình xưởng may gia công đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là lao động nữ ở khu vực nông thôn, góp phần thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại khu vực này.
  • Hội LHPN Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác cùng Liên minh HTX Việt Nam

    Diễn đàn Hợp tác xã Quốc gia năm 2024 với chủ đề “Phát triển bền vững chuỗi giá trị sản phẩm” vừa diễn ra sáng 11/4/2024 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (Hà Nội). Trong khuôn khổ diễn đàn, Hội LHPN Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác cùng Liên minh HTX Việt Nam.
  • Tiếp thêm sức mạnh để phụ nữ Hải Phòng khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi xanh

    Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển Hội LHPN thành phố Hải Phòng vừa tổ chức tập huấn hướng dẫn viết ý tưởng dự án khởi nghiệp cho các ứng viên tham gia cuộc thi "Phụ nữ Hải Phòng khởi nghiệp sáng tạo - chuyển đổi số - chuyển đổi xanh".
  • Huế: Giúp nhau phát triển kinh tế từ nghề truyền thống

    Thành lập các câu lạc bộ (CLB), tổ liên kết (TLK) để cùng chia sẻ kinh nghiệm, thị trường, giúp đỡ vốn... đó là cách Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Hương Toàn (TX. Hương Trà) giúp hội viên phát triển kinh tế từ nghề truyền thống của địa phương.
  • Phụ nữ Đắk Lắk thay đổi nếp nghĩ, cách làm, dần xóa bỏ tư tưởng trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước

    Nhờ thực hiện hiệu quả Cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nhiều hội viên phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Đắk Lắk đã chủ động vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, từng bước khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.
  • Quảng Ngãi: Mô hình sản xuất đũa gỗ của chị Nguyễn Thị Xuân Nguyệt giải quyết việc làm cho nhiều lao động nữ

    Nhờ có giải pháp sản xuất kinh doanh hiệu quả cùng với việc đẩy mạnh phát triển thị trường, chị Nguyễn Thị Xuân Nguyệt (65 tuổi), ở thôn Đề An, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành đã thành công với mô hình sản xuất đũa gỗ. Hướng đi này đã tạo nét riêng cho xã, góp phần tạo việc làm ổn định cho lao động nông thôn.
  • Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá

    - Hơn 1 nghìn cán bộ Hội được tập huấn, bội dưỡng nâng cao năng lực công tác Hội - Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hội viên nòng cốt - Ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh và Tổ chức TCVM Thanh Hóa giai đoạn 2024-2026 - Ủy thác nguồn vốn vay cho phụ nữ nghèo và các đối tượng chính sách

TÂM ĐIỂM

XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI

HOẠT ĐỘNG HỘI

MÔ HÌNH HIỆU QUẢ