• Ninh Thuận: Hội thảo “Phụ nữ với công tác phòng chống tệ nạn xã hội”

    Ngày 12/11, tại Ninh Thuận, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Hội thảo “Phụ nữ với công tác phòng chống tệ nạn xã hội”. Tham dự có 56 đại biểu là lãnh đạo Hội LHPN các huyện, thành phố; đại diện Ban chủ nhiệm các CLB phòng chống tội phạm, CLB không có người thân mắc tệ nạn xã hội, CLB phòng chống tệ nạn mại dâm, CLB không có hội viên và người thân vi phạm pháp luật trong toàn tỉnh.
  • TW Hội LHPNVN: Tổ chức Hội thảo xây dựng kế hoạch hợp tác về phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em

    Ngày 12.11, được sự hỗ trợ của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội thảo xây dựng kế hoạch hợp tác về phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em với sự tham gia của lãnh đạo và cán bộ các ban, đơn vị cơ quan TW Hội. Phó chủ tịch H’Ngăm Niê KĐăm chủ trì hội thảo.
  • Hội thảo đánh giá nhu cầu và thực trạng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho phụ nữ nông dân và phụ nữ dân tộc thiểu số

    Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ hội viên, phụ nữ tỉnh Gia Lai, ngày 9/11/2009, TW Hội LHPN Việt Nam đã có buổi làm việc và tổ chức buổi hội thảo đánh giá nhu cầu và thực trạng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho phụ nữ nông dân và phụ nữ dân tộc thiểu số tại cơ quan Hội LHPN tỉnh Gia Lai.
  • Cháu bé 40 ngày tuổi bị đánh ghen

    Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã có mặt tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên để tìm hiểu. Chị Nguyễn Thị Thanh (mẹ cháu Nguyễn Nhật Minh) ở xã Cúc Đường, Võ Nhai, Thái Nguyên gương mặt thất thần, đôi mắt đỏ hoe ngồi co ro một góc giường bệnh ôm chặt đứa con đỏ hỏn vào lòng.
  • Đồng Tháp: Đẩy mạnh công tác phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em

    Những năm qua, tỉnh Đồng Tháp đã tích cực triển khai thực hiện Đề án ngăn chặn và giải quyết tình trạng trẻ em bị xâm phạm tình dục theo Quyết định 19/2004/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ.
  • Tuyên phạt hiệu trưởng mua dâm 10 năm 6 tháng tù

    Ngày 7-11, một lãnh đạo TAND huyện Vị Xuyên, Hà Giang cho biết hội đồng xét xử vụ án mua dâm trẻ vị thành niên đã tuyên phạt bị cáo Sầm Đức Xương (sinh 1957, nguyên hiệu trưởng Trường THPT Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, Hà Giang, nguyên hiệu trưởng Trường THPT Việt Vinh, huyện Bắc Quang) 10 năm 6 tháng tù giam.
  • Luật phòng chống buôn bán người – cần quy định rõ các biện pháp phòng ngừa

    Báo cáo của Bộ Công an cho thấy, tình trạng buôn bán PNTE ra nước ngoài hiện nay đã trở thành vấn nạn. Đã có hàng chục nghìn PNTE bị lừa gạt buôn bán ra nước ngoài. Tuy nhiên tính riêng từ năm 1998 đến nay, ngành công an mới điều tra khởi tố 1.434 vụ, bắt giữ 2.488 đối tượng (trong đó có 1.112 vụ với 1.991 đối tượng phạm tội mua bán phụ nữ; 322 vụ, 497 đối tượng phạm tội mua bán trẻ em). Nguy hiểm hơn, đối tượng tội phạm loại này ngày càng tăng cường hoạt động với những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt.
  • Hơn 700 ngày lần theo tung tích kẻ buôn người

    Khi bài báo này đến tay độc giả thì cô bé Phạm Thị H., một trong hai nạn nhân của đường dây mua bán phụ nữ liên tỉnh đang cùng bạn bè "dùi mài kinh sử" trên giảng đường của một trường đại học lớn ở Hà Nội. Vượt qua mặc cảm của bản thân, H. đã có đủ tự tin vững bước trên đôi chân của mình, tìm kiếm một tương lai rộng mở...Với các trinh sát Phòng PC 14 Công an tỉnh Hải Dương, những người đã "theo" vụ án thì đó là niềm vui khôn tả.
  • Từ môi giới bất động sản thành buôn người

    Làm môi giới bất động sản một thời gian, Tử quen với 1 người Malaysia và 1 người Singapore. Hai người này đã rủ Tử tìm phụ nữ Việt để gả bán sang nước ngoài làm vợ.
  • Khoảng 22.000 phụ nữ, trẻ em có thể là nạn nhân của nạn buôn người

    Ngày 22/10, Chính phủ cho biết, hơn 4.000 phụ nữ, trẻ em là nạn nhân của những tổ chức buôn người đã được phát hiện trong 5 năm qua, và đang xuất hiện tình trạng buôn bán nam giới, nội tạng ra nước ngoài.

TÂM ĐIỂM

HOẠT ĐỘNG HỘI

GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN

GƯƠNG PHỤ NỮ

Video