Thường vụ Thành ủy Hà Nội có 25% Ủy viên nữ

13/10/2020
Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội khóa XVII đã bầu Ban Thường vụ gồm 16 đồng chí, trong đó có 4 ủy viên nữ, đạt 25%. Ông Vương Đình Huệ tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. Bà Nguyễn Thị Tuyến là một trong bốn Phó Bí thư Thành ủy được bầu tại Hội nghị.
BCH Đảng bộ Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

Báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 trước Đại hội Đảng bộ Thành phố cho biết: Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 16 Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong đó có 4 ủy viên là nữ (đạt tỷ lệ 25%). Ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục tái cử Bí thư. Ông Chu Ngọc Anh - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch UBND thành phố - tái cử Phó bí thư Thành ủy. Ba phó bí thư Thành ủy mới được bầu là ông Nguyễn Ngọc Tuấn (Phó chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố), ông Nguyễn Văn Phong (Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy) và bà Nguyễn Thị Tuyến (Trưởng ban Dân vận Thành ủy).

Ông Hoàng Trọng Quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020, tiếp tục được bầu giữ chức vụ này nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến sinh năm 1971; quê quán huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội. Bà Tuyến có học vị TS. Xây dựng Đảng, cử nhân Luật kinh tế. Bà Tuyến đã kinh qua các vị trí công tác: Phó Bí thư, Phó Bí thư Huyện đoàn Chương Mỹ; Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo huyện Chương Mỹ rồi Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ; Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tây, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tây; Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ; Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội; Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Bà Tuyến là Ủy viên dự khuyết BCT TW Đảng khóa XI, Đại biểu Quốc hội khóa XII.

Họp báo thông tin kết quả Đại hội Đại biểu lần thứ XVII Đảng Bộ TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội diễn ra từ ngày 11-13/10/2020. Đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho Đảng bộ và nhân dân Thủ đô: “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”; đây cũng là phương châm chỉ đạo trọng tâm, xuyên suốt của Đảng bộ Thủ đô trong 5 năm tới, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ thành phố gồm 71 đồng chí, trong đó có 14 nữ Ủy viên, đạt tỷ lệ 21%. Đại hội đã quyên góp được hơn 312 triệu đồng ủng hộ nhân dân miền Trung và kêu gọi cán bộ và nhân dân Thủ đô tiếp tục ủng hộ trong những ngày tới. 

hanoi.gov.vn/hanoimoi

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video