Video

Quảng Ninh: Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Vũ Thu Hoà làm việc với BCH Hội LHPN xã Quảng Hà

10/06/2026
Sáng 27/5, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Vũ Thu Hòa đã làm việc với BCH Hội LHPN xã Quảng Hà về kết quả công tác Hội và phong trào phụ nữ 5 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Vũ Thu Hòa phát biểu chỉ đạo định hướng các nội dung hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ trong thời gian tới

5 tháng đầu năm 2026, Hội LHPN xã Quảng Hà đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ đạt một số kết quả nổi bật: tổ chức thành công Liên hoan Dân vũ chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tổ chức giải Bóng đá nữ nhân dịp Ngày Quốc tế phụ nữ; duy trì hoạt động vệ sinh môi trường hàng tuần ở khu dân cư; đảm nhận 55 tuyến đường xanh - sạch - đẹp, 1 công trình Vườn hoa hồng; duy trì 29 CLB dân vũ, bóng chuyền hơi, bóng đá; thăm, tặng quà cán bộ Hội, hội viên phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; quản lý 50 tổ tiết kiệm và vay vốn, hỗ trợ 291 hộ vay, tổng dư nợ ủy thác Ngân hàng CSXH trên 152 tỷ đồng…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Bùi Văn Vượng ghi nhận, đánh giá cao vai trò, sự đóng góp của Hội LHPN xã và cán bộ, hội viên phụ nữ, nhất là trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời gian qua, như: làm sạch mặt nước, bãi triều, số hóa dữ liệu đất đai, tham gia chỉnh trang khu dân cư hiện hữu… Ông đề nghị, Hội LHPN xã tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Hội LHPN tỉnh, các chương trình hành động, Nghị quyết của cấp ủy, MTTQ cùng cấp để triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời mong muốn Hội LHPN tỉnh tiếp tục quan tâm, kiến nghị với cấp có thẩm quyền các giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn công tác chuyển đổi số ở khu dân cư cũng như việc bố trí, sử dụng, chế độ chính sách cho người làm công tác Hội phụ nữ.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Vũ Thu Hòa ghi nhận những kết quả mà Hội LHPN xã Quảng Hà đã đạt được trong 5 tháng đầu năm 2026. Bà nhấn mạnh, trong thời gian tới, Hội cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của cấp ủy và Hội cấp trên, lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm để triển khai hiệu quả, trong đó chú trọng: triển khai Kế hoạch “Xây dựng Gia đình trẻ ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh”; thực hiện tốt phong trào phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường; giảm thiểu phát sinh, phân loại, thu gom, xử lý rác thải, duy trì thường xuyên hoạt động vệ sinh môi trường vào ngày cuối tuần, mô hình “Biến rác thành tiền”, đảm nhận “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp”; chuyển đổi số; chương trình “Mẹ đỡ đầu”; mô hình dân vũ; CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”; chủ động phối hợp với UBND xã triển khai đồng bộ các chương trình, đề án liên quan đến gia đình, dân số, khởi nghiệp và an sinh xã hội; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ Hội; quan tâm phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Đồng thời đề nghị Hội LHPN tiếp tục quan tâm, triển khai thực hiện các hoạt động tổ chức vệ sinh môi trường tại khu dân cư, thực hiện “Tuyến đường xanh, sạch, đẹp” do phụ nữ đảm nhận, mô hình dân vũ, Mẹ đỡ đầu, hoạt động tiếp và tư vấn cho hội viên phụ nữ về vấn đề hôn nhân và gia đình; tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, cấp ủy, chính quyền địa phương.

Bà cũng đề nghị Đảng ủy xã Quảng Hà quan tâm lãnh đạo, Đảng ủy UBND xã chỉ đạo UBND phối hợp với Hội LHPN xã trong triển khai thực hiện các đề án, dự án, kế hoạch của Chính phủ, UBND tỉnh giao cho Hội LHPN chủ trì thực hiện.

Thường trực Hội LHPN tỉnh thăm hỏi, tặng quà cháu Bùi Thị Ngọc Lanh, trú tại thôn Quảng Chính 9, xã Quảng Hà

 

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, Thường trực Hội LHPN tỉnh đã thăm, tặng quà một số trẻ em trên địa bàn xã Quảng Hà nhân dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh

MÔ HÌNH HAY

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về chuyên đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2019

  • Chuyên đề thực sự cần thiết
  • Cần tuyên truyền rộng hơn về thực hiện chuyên đề
  • Ý kiến khác
Xem kết quả