Video

Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương: Đổi mới toàn diện nội dung và phương thức lãnh đạo

23/09/2025
Sáng 23/9, tại phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội đã được nghe báo cáo kết quả phiên trù bị Đại hội và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

62 ý kiến góp ý về các văn kiện trình Đại hội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Ngô Văn Cương, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, đã báo cáo kết quả phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong phiên trù bị diễn ra ngày 22/9 tại Hà Nội, 346 đại biểu tham dự Đại hội đã thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch gồm 14 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bầu Đoàn Thư ký gồm 3 đồng chí; Bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 9 đồng chí. 

Đại hội đã biểu quyết tán thành, đồng ý thông qua Chương trình Đại hội, Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và nghe 9 tham luận của các đại biểu.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương: Đổi mới toàn diện nội dung và phương thức lãnh đạo- Ảnh 1.

Đồng chí Ngô Văn Cương, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, báo cáo kết quả phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tại Phiên trù bị, Đại hội đã ghi nhận tổng 62 ý kiến của các đại biểu về các văn kiện trình tại Đại hội. Trong đó, có 12 ý kiến tại Hội trường và 50 ý kiến tại 5 Tổ thảo luận của Đại hội. Những ý kiến thảo luận tại Đại hội sẽ được tiếp thu, hoàn thiện văn kiện trình tại Đại hội.

Theo đó, 5 vấn đề lớn Đại hội quan tâm gồm: Đề cập đúng mức đến vị trí, vai trò, từ đó củng cố và phát triển kinh tế tập thể cùng với kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Việt Nam đang đối mặt với vấn đề già hóa dân số với khoảng 16,1 triệu người cao tuổi, chiếm trên 16% dân số. Do đó, cần có các chính sách toàn diện để chăm sóc người cao tuổi; bao gồm việc phòng chống sự cô đơn và tổn thương tinh thần ở người già.

Các ý kiến tại phiên trù bị cũng đề nghị quan tâm đúng mức đến công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử, giáo dục truyền thống, đặc biệt là cho thế hệ trẻ. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Cần xây dựng đội ngũ có trí tuệ, bản lĩnh, sắc sảo về chuyên môn nhiệm vụ, thích ứng với công nghệ số; đấu tranh bảo vệ quan điểm tư tưởng của Đảng, nhất là trên không gian mạng. Đại hội cần đề ra các giải pháp căn cơ, khả thi để huy động nguồn lực từ nhân dân và các thành phần kinh tế nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và phát triển đất nước.

Kết quả nhiệm kỳ 2020 - 2025: Nền tảng vững chắc cho tương lai

Tại Đại hội, các đại biểu cũng được nghe đồng chí Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà trình bày dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội. Dự thảo báo cáo chính trị nêu rõ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã trôi qua với nhiều biến động phức tạp và thách thức chưa từng có. Từ đại dịch Covid-19 đến thiên tai, bão lũ và sự bất ổn của tình hình thế giới, những khó khăn đã thử thách ý chí và sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân. 

Trong bối cảnh đó, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã kiên định, chủ động và đạt được những kết quả quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho một kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương: Đổi mới toàn diện nội dung và phương thức lãnh đạo- Ảnh 2.

Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà trình bày Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội

Việc thành lập Đảng bộ theo mô hình mới vào tháng 1/2025 được xem là một quyết sách mang tính đột phá. Việc chuyển đổi mô hình từ Đảng Đoàn sang Đảng ủy đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, thể hiện quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, mang lại những thành tựu nổi bậ hướng tới sự tập trung và thống nhất cao độ trong hoạt động của cả hệ thống.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cấp ủy đã bám sát các Nghị quyết của Đảng, cụ thể hóa thành những chương trình hành động thiết thực. Công tác tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân đã được đẩy mạnh, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tinh thần yêu nước và khát vọng phát triển đất nước đã lan tỏa mạnh mẽ, tạo sự đồng thuận xã hội. Các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động lớn như "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" đã đạt được hiệu quả rõ rệt. Hàng trăm nghìn tỷ đồng và hàng triệu ngày công đã được huy động để xây dựng nhà ở, cơ sở hạ tầng và hỗ trợ những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, toàn hệ thống Mặt trận đã vận động được số tiền lên đến hơn 23.000 tỷ đồng, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xã hội.

Công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng đi vào thực chất. Hơn 231.000 cuộc giám sát và 85.886 cuộc phản biện xã hội đã được triển khai, tập trung vào những vấn đề bức xúc của người dân. Cơ quan MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực tham gia sửa đổi một số điều của Hiến pháp 2013; đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật MTTQ Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Bằng việc chủ động phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, MTTQ đã góp phần đưa "ý Đảng" gắn liền với "lòng dân". Các hoạt động giám sát, phản biện xã hội ngày càng đi vào thực chất, tập trung vào những vấn đề người dân quan tâm như an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phòng chống tham nhũng, xây dựng chính quyền liêm chính. Điều này khẳng định vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong việc phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Về công tác xây dựng Đảng, đây là nhiệm vụ then chốt và được triển khai một cách đồng bộ. Các cấp ủy đã kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái được chú trọng, và vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, được đề cao. Việc thành lập Đảng bộ thống nhất là một bước đột phá, tạo nền tảng vững chắc cho tổ chức. Đảng ủy đã tinh giản 125 đầu mối và 535 biên chế, nâng cao hiệu suất hoạt động của bộ máy. Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì nền nếp, tập trung vào những vấn đề nổi cộm, góp phần giữ vững kỷ cương của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương: Đổi mới toàn diện nội dung và phương thức lãnh đạo- Ảnh 3.

Từ trái sang phải: đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, dự Đại hội

Theo dự thảo báo cáo, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã triển khai thành công nhiều mô hình sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác xây dựng Đảng và các hoạt động xã hội. Các mô hình này không chỉ thể hiện sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo mà còn khẳng định vai trò tiên phong của Hội trong việc đáp ứng nhu cầu thực tiễn. 

Một trong những sáng kiến nổi bật là "Phong thư góp ý" của Chi bộ Chính sách - Luật pháp. Mô hình này đã tạo ra một kênh giao tiếp dân chủ, giúp lãnh đạo chi bộ kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên để giải quyết thấu đáo. Đồng thời, "Sổ vàng ghi danh" của Chi bộ Ban Tổ chức - Kiểm tra đã trở thành công cụ hiệu quả để động viên, khích lệ nỗ lực của đảng viên, tạo động lực để mỗi người phấn đấu và cống hiến. Để nâng cao chất lượng tham mưu, Chi bộ Ban Tuyên giáo đã phát động phương châm hành động "5T" (trí tuệ, tiên phong, thông hiểu, trách nhiệm, tận tâm) và đăng ký "Hai tốt" (tốt cho bản thân, tốt cho cơ quan). Nhờ vậy, Ban Tuyên giáo đã đóng góp vào ít nhất một hoạt động/sự kiện nổi bật trong số 10 sự kiện hàng năm của Hội. 

Trong công tác giám sát, Chi bộ Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ phát triển đã triển khai mô hình "Đảng viên Giám sát - Tổ chức đảng đồng hành". Sáng kiến này đã nâng cao tính chủ động của cán bộ, đảng viên, góp phần hạn chế các vi phạm nội quy và đảm bảo chất lượng, hiệu quả trong các hoạt động. Một dấu ấn nhân văn sâu sắc là chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Chi bộ Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam phát động. Chương trình đã hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng 63 trẻ mồ côi do dịch Covid-19 tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Bằng cách kết nối với cán bộ, nhân viên, bạn đọc và các nhà hảo tâm, chương trình đã huy động được hơn 600 triệu đồng, thể hiện sự quản lý minh bạch và kịp thời.

Phương hướng nhiệm kỳ 2025 - 2030: Đột phá để phát triển

Với mục tiêu đưa đất nước trở thành quốc gia đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã xác định phương hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ mới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương: Đổi mới toàn diện nội dung và phương thức lãnh đạo- Ảnh 4.

Từ phải sang trái: đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, dự Đại hội

Theo đó, phương hướng chung là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và chất lượng hoạt động của Đảng bộ. Đảng bộ sẽ được xây dựng trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Việc đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo theo hướng toàn diện, dân chủ, khoa học, hiện đại được xem là chìa khóa để hoàn thành các mục tiêu.

Các mục tiêu cụ thể cũng được đề ra với quyết tâm cao. Hằng năm, mỗi khu dân cư sẽ có ít nhất một công trình hoặc phần việc cụ thể phục vụ cộng đồng. Trong nhiệm kỳ, phấn đấu huy động 45.000 tỷ đồng cho Quỹ "Vì người nghèo" và các chương trình an sinh xã hội. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ thực hiện ít nhất 10 chương trình giám sát và 10 dự thảo luật mỗi năm. Đặc biệt, công tác chuyển đổi số được chú trọng, với mục tiêu 100% Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động vào cuối nhiệm kỳ. Về công tác xây dựng Đảng, trên 80% chi bộ, đảng bộ cơ sở sẽ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh và 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm.

Để đạt được các mục tiêu trên, Đảng bộ đã xác định các nhiệm vụ và giải pháp mang tính đột phá. Trước hết, cần đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, gần dân, sát dân. Việc tiếp tục sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả là ưu tiên hàng đầu. Song song đó, việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và kết nối với người dân được xem là một trong những giải pháp then chốt. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực sẽ tiếp tục được đẩy mạnh. Các tổ chức đoàn thể sẽ tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng đối ngoại nhân dân để thu hút nguồn lực và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương: Đổi mới toàn diện nội dung và phương thức lãnh đạo- Ảnh 5.

Các đai biểu dự Đại hội

Dự thảo Báo cáo chính trị cũng nêu rõ 3 khâu đột phá chính của nhiệm kỳ 2025 - 2030 là:  (1) Đổi mới phương thức lãnh đạo theo mô hình mới; tư duy mới, cách làm mới, kết quả mới; (2) Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, gần dân, sát dân, chủ động phục vụ Nhân dân; (3) Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; chú trọng rèn luyện cán bộ qua hoạt động thực tiễn; gắn kết chặt chẽ "lý luận với thực tiễn", "nói đi đôi với làm.

Điều này thể hiện sự quyết tâm cao độ trong việc tháo gỡ những hạn chế, khắc phục những yếu kém đã chỉ ra, tạo ra sự thay đổi toàn diện và mạnh mẽ.

Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương sẽ nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Báo PNVN

MÔ HÌNH HAY

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về chuyên đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2019

  • Chuyên đề thực sự cần thiết
  • Cần tuyên truyền rộng hơn về thực hiện chuyên đề
  • Ý kiến khác
Xem kết quả