Sáng tạo với mô hình thời trang tuần hoàn
Với mục tiêu bảo vệ môi trường và giảm thiểu tác hại của ngành công nghiệp thời trang, chị Ngọc Anh đã tiếp tục sứ mệnh của dự án UCS, một mô hình kinh tế tuần hoàn phi lợi nhuận. Thay vì để các quần áo cũ bị vứt bỏ hoặc bị lãng phí, chị đã sáng tạo ra những sản phẩm độc đáo từ vải vụn và quần áo cũ như túi xách, thú nhồi bông, móc chìa khóa… Những sản phẩm này vừa đẹp mắt, vừa mang lại giá trị kinh tế, và đặc biệt là mang lại giá trị trong việc bảo vệ môi trường.
Cùng với đó, chị còn tổ chức các lớp hướng dẫn hội viên phụ nữ, sinh viên các trường Đại học tái chế và tạo ra các sản phẩm từ vải cũ. Từ năm 2022 đến nay, cửa hàng đã mở được tổng cộng 72 lớp hướng dẫn được mở, thu hút 1.224 người tham gia, mang đến cơ hội tiếp cận kiến thức và rèn luyện kỹ năng thực tế cho nhiều người về sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường.
Với mong muốn lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, cửa hàng không chỉ hướng dẫn kỹ thuật mà còn khuyến khích học viên ứng dụng lối sống xanh, tận dụng nguyên liệu tái chế, hạn chế rác thải, góp phần vào một môi trường bền vững hơn. Sau khi hoàn thành khóa học, nhiều học viên đã ứng dụng hiệu quả kiến thức vào công việc, phát triển kỹ năng cá nhân. Đặc biệt, hai học viên nữ thuộc thế hệ Gen Z đã mạnh dạn khởi nghiệp vào đầu năm 2024 với thương hiệu “Hai Cây Chổi”, mở rộng mô hình kinh doanh riêng theo hướng sáng tạo và thân thiện với môi trường. Dù chỉ mới thành lập được vài tháng, “Hai Cây Chổi” đã nhận được sự quan tâm của truyền thông. Đài VOV Giao thông và báo Mực Tím đã đưa tin và viết bài về hành trình khởi nghiệp của hai bạn. Đây là một thành quả có sự đóng góp không nhỏ của chị Ngọc Anh.
Các sản phẩm tái chế từ quần áo cũ của cửa hàng chị Ngọc Anh tham gia sự kiện “Phiên chợ không rác” tại phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức.
Nhằm lan tỏa các hành động tích cực đến cộng đồng, cửa hàng đã phối hợp cùng Hội LHPN phường để tổ chức các hoạt động thiện nguyện tại địa phương như: vận động, thu gom được hơn 1 nghìn quần áo cũ để phân loại và tái sử dụng hoặc trao tặng đến những hoàn cảnh khó khăn; hội viên phụ nữ tham gia làm đồ thủ công từ nguyên liệu tái chế như túi vải, giỏ đan, sản phẩm trang trí… vừa tạo thêm thu nhập, vừa góp phần bảo vệ môi trường sau đó tổ chức bán tại các hội chợ, sự kiện từ thiện. Toàn bộ số tiền thu được dùng để hỗ trợ trẻ em nghèo, người cao tuổi neo đơn tại địa phương. Qua đó, đã có 02 hội viên phụ nữ có việc làm thông qua các lớp học miễn phí; tổ chức 05 buổi hướng dẫn miễn phí dành cho 105 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ học nghề, nâng cao tay nghề và có cơ hội tạo thêm thu nhập.
Riêng năm 2024 cửa hàng UCS của chị đã nhận 18.228 và trao tặng 13.675 các sản phẩm tuần hoàn, tổ chức 36 buổi hướng dẫn; tổ chức trao yêu thương đến 100 trẻ em ở tỉnh Đắk Lắk có hoàn cảnh khó khăn từ những khoản tiền thu được từ việc bán các sản phẩm không vì lợi nhuận, qua đó đã giúp đỡ hàng trăm em nhỏ, mang lại cho các em niềm vui và cơ hội học hỏi.
Với những đóng góp và thành tựu ấn tượng, chị Ngọc Anh đã được Đài Truyền hình HTV, VTV9 ghi hình và đưa tin, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về bảo vệ môi trường, sự sáng tạo và trách nhiệm xã hội trong cộng đồng. Chị đã chứng minh rằng, bằng những hành động nhỏ nhưng có ý nghĩa, mỗi cá nhân có thể tạo nên những thay đổi lớn lao cho xã hội và môi trường.
Chị Hà Ngọc Anh là niềm tự hào của hội viên phụ nữ Phường 19, chị không chỉ là một tấm gương sáng về sự sáng tạo và cống hiến, mà còn là nguồn cảm hứng cho những chị em phụ nữ khác trên địa bàn phường.
