Phú Yên: Tiếp sức cho phụ nữ chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng bền vững

23/12/2024
Thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa Công an tỉnh Phú Yên với Hội LHPN tỉnh về thực hiện công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng là nữ tái hòa nhập cộng đồng, giai đoạn 2021 – 2026, năm 2024, Công an tỉnh đã cung cấp danh sách của hơn 200 trường hợp chấp hành xong án phạt tù là nữ diện còn án tích hiện đang cư trú trên địa bàn tỉnh.
Quang cảnh hội nghị tập huấn

Qua rà soát thấy, phần lớn chị em chấp hành xong án phạt có trình độ văn hóa thấp, thuộc diện hộ nghèo, kinh tế khó khăn, bản thân không có nghề nghiệp, việc làm ổn định nên khi tái hòa nhập cộng đồng thường gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Các cấp Hội đồng hành tiếp sức

Xác định đồng hành cùng chị em trong cuộc sống, hỗ trợ giúp đỡ chị em tái hòa nhập cộng đồng bền vững, các cấp Hội LHPN đã tích cực kết nối, hỗ trợ chị em được tiếp cận với nguồn vốn để vươn lên trong cuộc sống. Qua đó, đã có nhiều phụ nữ chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi qua Ngân hàng chính sách xã hội để cải thiện đời sống, xóa đói giảm nghèo. Đến tháng 9/2024,  các cấp Hội đã tín chấp cho 44 phụ nữ chấp hành xong án phạt tù vay với số tiền trên 2,5 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Triêm, Chủ tịch Hội LHPN TP Tuy Hòa cho biết, hiện trên địa bàn Thành phố có 26 trường hợp chấp hành xong án phạt tù là nữ diện còn án tích. Các cơ sở Hội đã có nhiều hoạt động như hỗ trợ cho vay vốn với số tiền 543 triệu đồng cho 16 chị vay, tuyên truyền vận động chị em chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia các hoạt động của Hội, giúp chị em có vốn làm ăn dần ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Ngoài việc khai thác các nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước, các cấp Hội còn xây dựng tổ phụ nữ tiết kiệm, vận động phụ nữ khá cho phụ nữ nghèo mượn vốn không tính lãi. Phối hợp hỗ trợ chị em ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi; giúp đỡ ngày công, huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong chị em cho mượn vốn để sản xuất kinh doanh... Đồng thời, các cấp Hội cũng triển khai tuyên truyền vận động chị em nâng cao nhận thức, nỗ lực vươn lên thoát nghèo, làm chủ cuộc sống.

Nhiều hoạt động thiết thực

Nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng cho cán bộ Hội các cấp về thực hiện có chất lượng hiệu quả công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ thi hành án hình sự về quản lý giáo dục, giúp đỡ người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng cho cán bộ Hội chuyên trách cấp tỉnh, huyện và 100% cán bộ Hội cấp xã.

Các cấp Hội thường xuyên gần gũi, thăm hỏi, tìm hiểu từng hoàn cảnh và nắm tâm tư nguyện vọng, nhu cầu của chị em với cách tiếp cận “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để từ đó chia sẻ, động viên và có những biện pháp phân công cán bộ, hội viên giúp đỡ cụ thể, thiết thực, phù hợp. Hội vận động chị em phụ nữ chấp hành xong án phạt tham gia các phong trào thi đua và hoạt động của Hội, giúp cho chị em thấy được vai trò, trách nhiệm của mình đối với gia đình và xã hội cũng như từng bước xóa dần sự mặc cảm, tự ti, hòa nhập cùng với chị em hội viên, phụ nữ. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ tránh phân biệt, kỳ thị, xóa bỏ định kiến đối với phụ nữ chấp hành xong án phạt, phối hợp dạy nghề, giới thiệu việc làm cho chị em một số nghề như cắt may, làm bánh, nấu ăn…

Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể của các cấp Hội đã giúp nhiều chị tái hòa nhập cộng đồng và có cuộc sống ổn định; một số chị tham gia nhiệt tình các buổi sinh hoạt của Hội; có chị hiện vẫn là hộ nghèo nhưng phấn đấu cho con học đại học; có chị từ nguồn vốn do Hội Phụ nữ tín chấp cho vay để buôn bán đã dần cải thiện được cuộc sống, gia đình hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Yên Nguyễn Thị Phương Liên cho hay: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, giúp đỡ phụ nữ chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, có việc làm, tái hòa nhập cộng đồng bền vững, từ đó giảm tỉ lệ tái phạm tội và vi phạm pháp luật là nhiệm vụ được Hội LHPN tỉnh chú trọng triển khai với nhiều hoạt động, hình thức đa dạng, phù hợp. Trong thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an cùng cấp tổ chức  nhiều hoạt động thiết thực  góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ chấp hành xong án phạt tù, nhất là tập trung tuyên truyền, giáo dục về phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội bằng chính những gương điển hình tiêu biểu của phụ nữ trước đây là phạm nhân, trại viên nay đã trở về địa phương có cuộc sống ổn định, làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phong trào phụ nữ. Phối hợp các ngành liên quan tổ chức dạy nghề, gii thiệu việc làm, hỗ trợ vốn vay… đặc biệt tạo mọi điều kiện tốt nhất để giúp chị em chấp hành xong án phạt tù có điều kiện khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Thu Huyên

Video