Phú Yên: Đồng hành cùng phụ nữ từ an toàn, hạnh phúc đến khởi nghiệp thành công
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao bằng khen của BTV Hội LHPN tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuấtt sắc trong thưc hiện Đề án 939. Đây là dịp quan trọng nhằm đánh giá kết quả thực hiện, chia sẻ mô hình hiệu quả, đồng thời kiến tạo định hướng phát triển giai đoạn tiếp theo, hướng đến mục tiêu bình đẳng giới, phát triển bền vững.
Hiệu quả thiết thực từ Đề án 938: Lan tỏa giá trị sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em
Qua gần 10 năm triển khai, bằng tâm huyết và trách nhiệm, thông qua Đề án 938, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã biến những khẩu hiệu truyền thông thành hành động cụ thể: hơn 214.000 lượt phụ nữ được tiếp cận kiến thức pháp luật, kỹ năng sống; hơn 9.600 buổi truyền thông cộng đồng được tổ chức sâu rộng khắp 9 huyện, thị, thành phố. Những chương trình như “Phụ nữ lên tiếng vì an toàn”, “Diễn đàn phòng chống xâm hại” và “Gia đình hạnh phúc” đã chạm tới hàng chục nghìn người dân, mang lại sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành vi.
Đặc biệt, Hội đã sáng tạo và duy trì 299 địa chỉ tin cậy cộng đồng, thành lập mô hình phản ứng nhanh xử lý bạo lực gia đình; hàng trăm vụ việc đã được hỗ trợ kịp thời, hiệu quả. Chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã kết nối và chăm lo cho 575 trẻ mồ côi, trở thành biểu tượng của tình người trong thời đại mới.
Phụ nữ khởi nghiệp - Hành trình vượt rào cản để vươn tới thành công
Với Đề án 939, Hội LHPN tỉnh Phú Yên không chỉ “khơi dậy” mà còn “đồng hành” cùng phụ nữ trên hành trình khởi nghiệp. Thông qua hơn 2.300 tỷ đồng vốn tín dụng cùng hàng loạt lớp tập huấn, truyền thông đã giúp được 413 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh thành công; giới thiệu, tư vấn, kết nối cho 835 phụ nữ có ý tưởng kinh doanh, khởi nghiệp tham gia các lớp đào tạo nghề, tập huấn kiến thức khởi nghiệp do TW, Tỉnh Hội và các ngành tổ chức; ký kết chương trình liên tịch với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Phú Yên thành lập 16 HTX có nữ tham gia lãnh đạo, quản lý và 4 tổ phụ nữ liên kết sản xuất, kinh doanh. Tích cực hỗ trợ kết nối tiêu thụ hàng trăm tấn nông sản các loại; hỗ trợ phụ nữ, nông dân thích ứng với thiên tai, dịch bệnh.
Từ những sản phẩm truyền thống như bánh tráng, nước mắm, sen sấy... đến mô hình sản xuất xanh, khởi nghiệp công nghệ - tất cả đều được đồng hành trong quá trình xây dựng thương hiệu, kết nối chuỗi giá trị. Các CLB nữ doanh nhân, tổ hợp tác, chương trình “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo” trở thành hạt nhân lan tỏa tinh thần tự chủ, đổi mới của nữ giới trong phát triển kinh tế địa phương.
Hai Đề án không chỉ giúp hàng chục nghìn phụ nữ thoát khỏi nguy cơ bị bạo lực, xâm hại, mà còn mở ra cánh cửa cơ hội phát triển toàn diện, giúp phụ nữ tham gia tích cực trong các hoạt động phát triển kinh tế, nâng cao quyền năng, vị thế và tiếng nói của phụ nữ trong thời đại mới.
Giai đoạn 2025 - 2030, Hội LHPN tỉnh Phú Yên xác định tiếp tục phát huy sức mạnh nội lực phụ nữ, ưu tiên các mô hình “Phụ nữ làm kinh tế xanh”, “HTX do nữ quản lý”, “Doanh nghiệp vì cộng đồng”, góp phần hiện thực hóa mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau.
Hội nghị cũng đề ra phương hướng giai đoạn 2025 - 2030: tiếp tục nâng cao chất lượng truyền thông, hỗ trợ khởi nghiệp gắn với chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế trong huy động nguồn lực và nhân rộng mô hình phụ nữ khởi nghiệp vì cộng đồng.
