Những gam màu tươi sáng trong nét đẹp trí tuệ, tâm hồn và bản lĩnh của các nhà khoa học nữ Việt Nam
Tham dự chương trình có sự góp mặt của GS.TS. Nguyễn Thị Doan, nguyên Uỷ viên BCH TW Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch UBGT Kovalevskaia Việt Nam; Uỷ viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến; GS.TS Neal Koblitz, Giám đốc Quỹ Giải thưởng Kovalevskaia; lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam; đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể TW; đại diên lãnh đạo các ban, đơn vị cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo và cán bộ các đơn vị Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; đại diện các Trường Đại học cùng 80 nhà khoa học nữ - đại diện các tập thể, cá nhân đã vinh dự nhận giải thưởng Kovalevskaia trong 40 năm qua và đại diện các em nữ sinh xuất sắc Trường PTTH chuyên Khoa học tự nhiên nhận học bổng Kovalevskaia năm 2025.

GS.TS. Nguyễn Thị Doan, nguyên Uỷ viên BCH TW Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch UBGT Kovalevskaia Việt Nam (trái ảnh); Uỷ viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến (thứ 2 trái sang); GS.TS Neal Koblitz, Giám đốc Quỹ Giải thưởng Kovalevskaia (thứ 2 phải sang) và Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch UBGT Kovalevskaia Việt Nam (phải ảnh) tham dự chương trình
Phát biểu khai mạc chương trình, Uỷ viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến cho biết: “Suốt 40 năm qua, giải thưởng đã vinh danh 22 tập thể và 57 cá nhân nhà khoa học nữ xuất sắc trong các lĩnh vực toán học, vật lý, hóa học, sinh học, nông nghiệp, y học, công nghệ thông tin.... Các nhà khoa học nữ được trao giải không chỉ có những đóng góp quan trọng cho nền khoa học nước nhà mà còn trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ, truyền động lực cho nhiều thế hệ nữ trí thức dấn thân vào con đường khoa học - một hành trình vinh quang nhưng cũng đầy thử thách. Những tấm gương nhà khoa học xuất sắc được nhận giải thưởng qua các năm và hành trình mà các chị phấn đấu đã cho chúng ta thấy những gam màu tươi sáng, đầy cảm xúc và ý nghĩa, thể hiện những nét đẹp về trí tuệ, tâm hồn và bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam nói chung, của các nhà khoa học nữ nói riêng”.

Uỷ viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến phát biểu khai mạc chương trình
Tại sự kiện, thay mặt lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thị tuyến bày tỏ lòng trân trọng và cảm ơn sâu sắc đối với các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ; chân thành cảm ơn hai vị Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng – bà Nguyễn Thị Bình và GS.TS Nguyễn Thị Doan; cảm ơn các thế hệ thành viên Ủy ban Giải thưởng đã đồng hành cùng Hội LHPN Việt Nam trong suốt 40 năm qua. Trân trọng cảm ơn tình cảm và sự đồng hành, hỗ trợ quý báu từ vợ chồng Giáo sư, Tiến sỹ Neal Koblitz và các bộ, ngành, đoàn thể, các Trường Đại học, các Viện nghiên cứu đã phối hợp giới thiệu về giải thưởng và lựa chọn, đề cử các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Đồng thời cảm ơn các nhà khoa học nữ đã quan tâm hưởng ứng và truyền đi những năng lượng tích cực từ Giải thưởng, góp phần xây nên thành công chung của Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam.

Hội LHPN Việt Nam và Ủy ban Giải thưởng bày tỏ lòng ngưỡng mộ và vô cùng tự hào về những tấm gương nhà khoa học nữ đã vượt qua mọi khó khăn, kiên trì học tập nghiên cứu, đạt nhiều thành tích nổi bật, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành/lĩnh vực và kinh tế - xã hội của đất nước. Như Nhà giáo ưu tú Bùi Thị Tý (sinh năm 1936), trường Phổ thông trung học chuyên Nguyễn Huệ - đạt giải thưởng năm đầu tiên, năm 1985; GS.TS khoa học Phạm Thị Trân Châu (sinh năm 1938), đạt giải năm 1988 và sau đó là thành viên rất tích cực của Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam; PGS. TS. Anh hùng lao động, nhà nông học Nguyễn Thị Trâm (sinh năm 1944) đạt giải năm 2000… Bên cạnh đó, Quỹ Giải thưởng cũng đã quan tâm trao học bổng cho 12 em nữ sinh (mỗi em nhận được trong 3 năm) để động viên các em nữ sinh khối khoa học tự nhiên, tiếp thêm động lực để các em tiếp nối con đường nghiên cứu khoa học, đạt được thành công trong học tập và công việc, như em Trần Thị Như Quỳnh, sinh năm 2002, được nhận học bổng Quỹ Giải thưởng Kovalevskaia kể từ năm 2018 trong suốt 3 năm học Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội. Tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học dữ liệu - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, đứng đầu Hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp năm 2024, hiện Như Quỳnh là kỹ sư trí tuệ nhân tạo - Tổng công ty Dịch vụ số Viettel.

Các đại biểu tham dự chương trình
Đồng hành cùng Giải thưởng kể từ những ngày đầu có mặt tại Việt Nam, nhiều thế hệ lãnh đạo đã trực tiếp tham gia vào quá trình tìm kiếm, phát hiện, đề xuất với Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam lựa chọn, tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc, xứng đáng nhận giải thưởng cao quý này. Thành công của Giải thưởng Kovalevskaia hôm nay là kết quả của 40 năm nỗ lực không ngừng, sự đóng góp to lớn của những nhà lãnh đạo tâm huyết, những người đã dành trọn tâm sức để xây dựng và phát triển giải thưởng.
Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Hội LHPN Việt Nam nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong việc nghiên cứu, tham mưu chính sách hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đặc biệt là nữ trí thức trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong thời gian tới, Hội sẽ tập trung đẩy mạnh nghiên cứu, đề xuất với Đảng và Nhà nước những chủ trương, chính sách thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng môi trường thuận lợi để nâng cao cả số lượng và chất lượng đội ngũ nữ trí thức, khuyến khích phụ nữ tham gia vào các nghiên cứu mang tính ứng dụng cao, đổi mới công nghệ và chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế tri thức. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan để nghiên cứu, đề xuất mở rộng giải thưởng dành cho các nhà khoa học nữ trên các lĩnh vực, mở ra nhiều cơ hội cho nữ trí thức Việt Nam tiếp tục cống hiến và khẳng định vị thế trong sự phát triển của khoa học và công nghệ nước nhà.

Triển lãm "Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam - 40 năm truyền lửa đam mê"
“Tôi tin tưởng rằng, với môi trường học tập và nghiên cứu ngày càng thuận lợi, cùng sự quan tâm mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước đối với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục, các nhà khoa học nữ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, tự tin bước vào kỷ nguyên mới, khẳng định vai trò, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, cùng nhau góp phần thúc đẩy sự phát triển khoa học - công nghệ, tạo động lực cho nền kinh tế - xã hội của đất nước”, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ.
GS.TS. Nguyễn Thị Doan, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch UBGT Kovalevskaia Việt Nam khẳng định: “Giải thưởng Kovalevskaia kể từ khi ra đời đã có ý nghĩa hết sức đặc biệt và là nguồn động viên lớn lao đối với các nhà khoa học nữ Việt Nam, khuyến khích chị em không ngừng phấn đấu vươn lên, khắc phục mọi khó khăn, đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng vào thực tiễn. Tôi cũng rất tự hào khi chứng kiến các tập thể, cá nhân sau khi nhận giải đã tiếp tục phát huy tinh thần khoa học, không ngừng cống hiến và lan tỏa niềm đam mê nghiên cứu đến thế hệ trẻ”.

GS.TS. Nguyễn Thị Doan, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch UBGT Kovalevskaia Việt Nam khẳng định: “Giải thưởng Kovalevskaia kể từ khi ra đời đã có ý nghĩa hết sức đặc biệt và là nguồn động viên lớn lao đối với các nhà khoa học nữ Việt Nam"
Hàng năm, Quỹ Giải thưởng Kovalevskaia nhận được rất nhiều hồ sơ đề cử từ các nhà khoa học nữ và tập thể nữ khoa học có nhiều thành tích xuất sắc. Với quy trình xét chọn nghiêm túc, khách quan, dựa trên những kết quả nghiên cứu có giá trị thực tiễn cao, các thành viên Ủy ban Giải thưởng làm việc độc lập trước khi thảo luận chung tại phiên họp quyết định để lựa chọn ra 02 hồ sơ xuất sắc nhất trao Giải thưởng Kovalevskaia, góp phần tôn vinh các nữ trí thức và khuyến khích sự phát triển của khoa học tại Việt Nam.

Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam đã trải qua một chặng đường dài với nhiều thành tựu đáng tự hào
Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam đã trải qua một chặng đường dài với nhiều thành tựu đáng tự hào. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta, đặc biệt là đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến việc phát huy vai trò, trí tuệ và đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong khoa học và công nghệ. Sự đồng hành, ủng hộ của Chính phủ là nguồn động viên to lớn để Giải thưởng Kovalevskaia tiếp tục sứ mệnh tôn vinh và thúc đẩy sự phát triển của đội ngũ nữ trí thức nước nhà. Ngày 8/3/2025 vừa qua, Cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với nữ Anh hùng lao động; nữ Anh hùng, nữ tướng LLVT và Lễ Kỷ niệm 40 năm và trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2024 đã diễn ra tại trụ sở Chính phủ, là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước đối với sự phát triển của đội ngũ trí thức nữ, đồng thời thể hiện sự ghi nhận những cống hiến của các nhà khoa học nữ đối với đất nước.
Tại chương trình, GS.TS Neal Koblitz, Giám đốc Quỹ Giải thưởng Kovalevskaia đã chia sẻ quá trình của Giải thưởng tại Việt Nam và hy vọng rằng giải thưởng này không chỉ mang lại sự khích lệ và hỗ trợ cho một số ít những người đoạt giải, mà còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới các cô gái trẻ trên khắp Việt Nam rằng đất nước rất cần thêm nhiều phụ nữ làm việc trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và y học.

GS.TS Neal Koblitz, Giám đốc Quỹ Giải thưởng Kovalevskaia đã chia sẻ quá trình của Giải thưởng tại Việt Nam
GS. TS. Neal Koblitz có cơ hội gặp bà Nguyễn Thị Bình vào năm 1985. Ngay từ đầu, bà Nguyễn Thị Bình đã mạnh mẽ ủng hộ ý tưởng về Giải thưởng Kovalevskaia bởi bà nhận thấy rõ rằng đã đến lúc Hội LHPN Việt Nam cần mở rộng trọng tâm hoạt động, từ các vấn đề sinh tồn cơ bản của phụ nữ trong thời kỳ hậu chiến sang thúc đẩy vai trò tích cực và bình đẳng hơn của phụ nữ trong sự phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế của đất nước. Sự quan tâm của các lãnh đạo cấp cao đối với giải thưởng không chấm dứt sau khi bà Nguyễn Thị Bình nghỉ hưu. Người kế nhiệm bà, bắt đầu từ năm 2015, là bà Nguyễn Thị Doan – Phó Chủ tịch nước giai đoạn 2007-2016.

Các đại biểu tham dự chương trình
“Trong vài năm gần đây, Thủ tướng Chính phủ cũng đã tham dự lễ trao giải và trực tiếp trao chứng nhận cho các nhà khoa học nữ đạt giải. Đây là sự công nhận ở cấp độ cao nhất mà chúng tôi chưa từng thấy ở bất kỳ quốc gia nào khác. Tại Việt Nam, chúng tôi lạc quan rằng Chính phủ sẽ sẵn sàng đảm nhận việc này và Giải thưởng Kovalevskaia có thể tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai”, GS. TS. Neal Koblitz nhận định.
Tại đây, các đại biểu cũng được giao lưu với các nhà khoa học nữ đã đạt giải thưởng Kovalevskaia, thành viên Ủy ban Giải thưởng, nữ sinh viên xuất sắc, những người đang tiếp bước con đường khoa học với nhiều ước mơ, hoài bão.

Phần giao lưu với các nhà khoa học nữ đã đạt giải thưởng Kovalevskaia, thành viên Ủy ban Giải thưởng, nữ sinh viên xuất sắc
Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra phần trao học bổng Kovalevskaia năm 2025 cho 3 nữ sinh khối chuyên Toán là các em Đỗ Hà My, Đặng Thị Hương Lan, Phạm Diệp Linh nhằm động viên các em tích cực noi gương, nối tiếp các mẹ, các bác trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học, góp phần vào sự nghiệp phát triển đất nước.

GS.TS Neal Koblitz và GS.TS Nguyễn Thị Doan trao học bổng Kovalevskaia năm 2025 cho 3 nữ sinh khối chuyên Toán
Đồng thời, Ban tổ chức cũng trao tặng biểu trưng, bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp cho hoạt động của Giải thưởng.


Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam trao biểu trưng cho GS.TS Neal Koblitz và GS.TS Nguyễn Thị Doan

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam (phải ảnh) cùng GS.TS Nguyễn Thị Doan (trái ảnh) trao Bằng khen của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam cho Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương (thứ 2 phải sang), Phó Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam và bà Nguyễn Thị Kim Dung (thứ 2 trái sang) - đại diện cho Tập thể Ban Tuyên giáo, TW Hội LHPN Việt Nam, bộ phận trực tiếp tham mưu, hỗ trợ cho Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia từ năm 1985 đến nay
