Nam Định: Phụ nữ Nghĩa Hưng nuôi được 145 “con heo đất”, tiết kiệm gần 300 triệu đồng giúp phụ nữ nghèo phát triển kinh tế

29/10/2024
Mô hình Nuôi heo đất tiết kiệm - Đồng hành cùng phụ nữ nghèo được Hội LHPN huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định triển khai đã phát huy hiệu quả thiết thực trong việc giúp đỡ hội viên khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.
Các đơn vị đập heo đất tiết kiệm vào dịp tổng kết công tác Hội hàng năm của huyện

Đây là mô hình thực hành tiết kiệm theo gương Bác Hồ được thành lập vào năm 2018, đến nay có 20/20 cơ sở Hội trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện với sự tham gia của đông đảo hội viên phụ nữ. Vào dịp sinh hoạt Hội 8/3; 19/5; 20/10…, mỗi hội viên sẽ dành từ 10.000 - 50.000 đồng để “nuôi” heo đất. Nuôi heo đất tiết kiệm tuy không phải là mô hình mới, song qua mô hình này đã giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ tạo được ý thức, thực hành thói quen tiết kiệm, khơi dậy tinh thần đoàn kết, giúp chị em có thêm điều kiện giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, làm thay đổi nhận thức trong sinh hoạt, chi tiêu tiết kiệm của chị em, đồng thời giúp nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn có vốn đầu tư sản xuất, mua bán nhỏ… để tăng thu nhập, đưa kinh tế gia đình ngày càng phát triển. 

Với phương châm “của ít, lòng nhiều; góp gió thành bão" mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm" đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cũng như hành động của tầng lớp cán bộ, hội viên, phụ nữ trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Từ năm 2018 đến nay, toàn huyện đã nuôi được 145 con heo đất tại 100% các xã, thị trấn với tổng số tiền gần 300 triệu đồng. Hàng năm, tại hội nghị tổng kết cuối năm của huyện, các đơn vị đã đập heo, số tiền dùng để trao sổ tiết kiệm, trao tặng con giống, tặng các suất quà nhân dịp Tết nguyên đán, hỗ trợ xây nhà Mái ấm tình thương cho trẻ em mồ côi tại địa phương.

Hội phụ nữ xã Nghĩa Phú tặng quà Tết cho các gia đình hội viên phụ nữ nghèo từ nguồn “Nuôi heo đất tiết kiệm”

Chị Vũ Thị Như Hoa - Chủ tịch Hội LHPN xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng chia sẻ: “Từ năm 2018 đến nay, xã Nghĩa Lâm là đơn vị có số tiền tiết kiệm cao nhất trong 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Mỗi năm tiết kiệm từ nuôi lợn được khoảng 20 triệu đồng. Chúng tôi đã dùng số tiền này để tặng sổ tiết kiệm cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; có năm chúng tôi xây nhà mái ấm tình thương cho trẻ em mồ côi. Mô hình được đông đảo hội viên phụ nữ tham gia, với mong muốn được giúp đỡ nhiều hơn nữa các gia đình hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã giúp họ vơi bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống”.

Các hoạt động cụ thể, thiết thực đã tạo được những hiệu ứng tích cực, dần dần “thấm" vào suy nghĩ, hành động của nhiều cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần thay đổi nhận thức và xây dựng được nhiều hành vi đẹp trong cuộc sống.

Mô hình nuôi heo đất tiết kiệm là hoạt động rất cụ thể của phụ nữ Nghĩa Hưng trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác, tạo nên tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong hội viên phụ nữ và cộng đồng, góp phần tô thắm thêm truyền thống nhân văn của dân tộc. Những việc làm thiết thực và hiệu quả đó không chỉ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội phụ nữ mà còn khẳng định vị trí, vai trò của chị em phụ nữ trong mỗi gia đình và cộng đồng dân cư.​

Ngô Hoa

Video