Hội LHPN Việt Nam đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp: Gỡ khó pháp lý, thúc đẩy kinh doanh bền vững
Tham dự hội nghị có sự tham dự của Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương; Tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Ủy viên Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, Viện trưởng Viện Kinh tế và Phát triển Doanh nghiệp; lãnh đạo, cán bộ Ban Công tác Phụ nữ, Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp; đại diện Công ty Luật TNHH Vietthink; lãnh đạo Hội LHPN các tỉnh, thành phố. Chương trình cũng thu hút sự tham gia của hàng nghìn đại biểu là nữ doanh nhân, đại diện doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh và hội viên, phụ nữ tại các điểm cầu trên toàn quốc.
Các đại biểu tham dự chương trình
Hội nghị là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ của Đề án 2415 về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 31/10/2025.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương chia sẻ: “Chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó Đảng và Nhà nước xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Đồng thời nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại và hội nhập. Trong bối cảnh đó, phụ nữ không chỉ là lực lượng tham gia mà ngày càng trở thành chủ thể quan trọng của quá trình phát triển kinh tế với hàng trăm nghìn mô hình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ”.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương phát biểu
Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy một vấn đề rất đáng quan tâm, đó là năng lực tiếp cận và thực thi pháp luật vẫn còn là điểm nghẽn lớn đối với phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh doanh. Không ít mô hình kinh doanh gặp rủi ro không phải vì thiếu ý tưởng, thiếu thị trường mà vì thiếu hiểu biết pháp lý, thiếu kỹ năng tuân thủ và thích ứng với các quy định ngày càng phức tạp, đặc biệt trong các lĩnh vực như thuế, tài chính, thương mại điện tử, kinh doanh đa nền tảng. Vì vậy có thể khẳng định, hỗ trợ pháp lý không chỉ là hỗ trợ kiến thức mà là hỗ trợ năng lực cạnh tranh, năng lực phát triển bền vững cho phụ nữ trong nền kinh tế hiện đại.
Hội nghị có ý nghĩa hết sức thiết thực và kịp thời khi đồng thời cụ thể hóa hai định hướng lớn của Chính phủ đó là triển khai Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035 (Đề án 2415) và tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh trong giai đoạn mới. Đây cũng là bước đi cụ thể nhằm kết nối chính sách với thực tiễn, đưa các quy định pháp luật đến gần hơn với phụ nữ, với doanh nghiệp, với từng mô hình kinh doanh cụ thể và đáp ứng triển khai thực hiện Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
Các đại biểu tham dự chương trình
Trong thời gian qua, các cấp Hội đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế từ tiếp cận tài chính, nâng cao năng lực quản trị, chuyển đổi số đến kết nối thị trường. Những kết quả đạt được là rất đáng ghi nhận, góp phần khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ và đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn tới không chỉ là hỗ trợ mà phải chuyển mạnh sang đồng hành chuyên sâu, bền vững và theo chuỗi giá trị; trong đó hỗ trợ pháp lý phải trở thành một trụ cột quan trọng.
Qua đó, để hội nghị đạt được hiệu quả thiết thực, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Lan Phương bày tỏ mong muốn các chuyên gia và đại biểu tập trung trao đổi sâu vào 3 nội dung trọng tâm. Trước hết, cần truyền đạt kịp thời, dễ hiểu, dễ áp dụng các quy định pháp luật mới, đặc biệt trong lĩnh vực thuế, tài chính, hóa đơn, chứng từ, những nội dung tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của chị em. Thứ hai, hội nghị cần nhận diện rõ các điểm nghẽn pháp lý mà phụ nữ khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ thường gặp phải, từ đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ phù hợp, sát thực tiễn. Cuối cùng, bà Trần Lan Phương nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy hình thành hệ sinh thái hỗ trợ pháp lý với sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức hội, đội ngũ chuyên gia, luật sư, tư vấn viên, bảo đảm liên thông, chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững.

Hội nghị được triển khai tại hơn 5.000 điểm cầu với hơn 13.600 đại biểu tham dự
Tại chương trình tập huấn, các đại biểu đã được lắng nghe những chia sẻ chuyên sâu từ các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực thuế, tài chính. Đặc biệt là chuyên đề “Cập nhập các chính sách thuế, phí (những thay đổi quan trọng về chính sách thuế, phí năm 2026)” của ông Nguyễn Văn Phụng, nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý Thuế Doanh nghiệp Lớn (Tổng Cục thuế) và chuyên đề “Phòng tránh rủi ro thuế, phí trong thực tiễn và tháo gỡ vướng mắc pháp lý” do bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam chia sẻ.
Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam với chuyên đề “Phòng tránh rủi ro thuế, phí trong thực tiễn và tháo gỡ vướng mắc pháp lý”
Ông Nguyễn Văn Phụng, nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý Thuế Doanh nghiệp Lớn (Tổng Cục thuế) với chuyên đề “Cập nhập các chính sách thuế, phí (những thay đổi quan trọng về chính sách thuế, phí năm 2026)”
Bên cạnh đó, điểm nhấn của hội nghị là phiên hỏi đáp, tư vấn trực tiếp. Các đại biểu tại hội trường và các điểm cầu trực tuyến đã tích cực đặt câu hỏi, nêu lên những khó khăn, vướng mắc thực tế trong quá trình kê khai thuế và vận hành doanh nghiệp. Mọi thắc mắc đều được các chuyên gia giải đáp tận tình, giúp chị em phụ nữ hiểu rõ và áp dụng đúng các quy định hiện hành.

Phiên hỏi đáp, tư vấn trực tiếp
Thông qua chương trình, các hội viên, phụ nữ khởi nghiệp không chỉ được cập nhật kịp thời các chủ trương, chính sách pháp luật mới mà còn được nâng cao năng lực quản trị, giảm thiểu rủi ro pháp lý, từ đó tự tin phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh một cách bền vững. Ban Tổ chức cũng cho biết sẽ tiếp tục tổng hợp các ý kiến, kiến nghị từ cơ sở để chuyển đến Trung tâm Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Tư pháp nhằm có những tư vấn, hỗ trợ kịp thời trong thời gian tới.
Minh Trang
1305
