Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu: Nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tham gia kinh tế tập thể

26/08/2024
- Giải ngân nguồn quỹ phòng chống thiên tai tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình
- Trao vốn mô hình “Vòng tay yêu thương”
- Tập huấn tuyên truyền phân loại rác thải và bảo đảm an toàn giao thông
- Hợp tác xã rau sạch thị trấn Phước Long
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Ngọc Linh phát biểu tại buổi trao vốn cho hội viên phụ nữ

- Giải ngân nguồn quỹ phòng chống thiên tai tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình

Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu tổ chức giải ngân dự án “Hỗ trợ vốn quay vòng cho phụ nữ khó khăn phát triển kinh tế và phòng chống thiên tai” cho hội viên phụ nữ xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình.

Cán bộ Hội hướng dẫn hội viên phụ nữ ký nhận vốn giải ngân

Qua đó, 13 hội viên phụ nữ của Tổ hợp tác nuôi heo ấp 17 đã được giải ngân với tổng số tiền 130 triệu đồng (mỗi chị được vay 10 triệu đồng). Hội viên được trả dần cả vốn lẫn lãi trong 18 tháng với mức lãi suất ưu đãi. Với số vốn này giúp cho chị em phụ nữ có điều kiện chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình, góp phần giúp cho các gia đình hội viên phụ nữ giảm bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống, có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên cải thiện đời sống gia đình.

- Trao vốn mô hình “Vòng tay yêu thương

Hội LHPN huyện Hồng Dân phối hợp với Ban Phụ nữ Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức trao vốn cho các chị là thành viên Tổ “Phụ nữ phòng, chống tệ nạn xã hội” của ấp Bà Hiên, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân. Ban Phụ nữ Công an tỉnh đã trao vốn mô hình “Vòng tay yêu thương” hỗ trợ 10 suất vốn cho 10 hội viên, mỗi chị được 2 triệu đồng với tổng số tiền là 20 triệu đồng.

Các thành viên Tổ “Phụ nữ phòng, chống tệ nạn xã hội” nhận vốn

Số tiền trên do Ban Phụ nữ Công an tỉnh vận động trong lực lượng cán bộ, hội viên phụ nữ Công an tỉnh đóng góp. Chị em được hỗ trợ sẽ sử dụng vốn trong thời hạn 01 năm, sau đó sẽ hoàn lại để Ban Phụ nữ Công an tỉnh tiếp tục xem xét và tiến hành hỗ trợ cho các chị em hội viên phụ nữ khác có hoàn cảnh khó khăn hơn. Với số vốn này, các chị em có thêm nguồn lực để đầu tư vào kinh doanh mua bán nhỏ, chăn nuôi, trồng trọt, mua nguyên vật liệu đan gia công sản phẩm từ cây lục bình, đan giỏ nhựa…Từ đó góp phần tạo việc làm, tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống cho phụ nữ.

- Tập huấn tuyên truyền phân loại rác thải và bảo đảm an toàn giao thông

Hội LHPN thành phố Bạc Liêu phối hợp tổ chức tập huấn hướng dẫn cho 50 hội viên phụ nữ phường 2 về các nội dung phân loại rác thải tại nguồn và tuyên truyền, pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tại buổi tập huấn, hội viên, phụ nữ đã được nghe các báo cáo viên hướng dẫn cách phân biệt các loại rác; những tác động tiêu cực của rác thải nhựa đối với môi trường cũng như sức khỏe, đời sống của người dân nhằm nâng cao nhận thức của mỗi người dân trong việc bảo vệ môi trường nói chung, giữ gìn vệ sinh môi trường sống nói riêng; sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hạn chế phát sinh chất thải rắn trong đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Quang cảnh lớp tập huấn

Chị em cũng được nghe báo cáo viên tuyên truyền về những tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông, giới thiệu những điểm mới và các quy định định của pháp luật về giao thông đường bộ.

Dịp này, Hội LHPN phường 2 đã tổ chức ra mắt  mô hình “Tổ phụ nữ bảo vệ môi trường” có 40 thành viên. Thông qua hoạt động của mô hình nhằm vận động chị em hội viên hạn chế việc sử dụng túi ni-lông trong sinh hoạt hàng ngày và hướng dẫn chị em cách phân loại rác thải tại hộ gia đình, tích lũy các loại rác tái chế để gây quỹ hỗ trợ cho hội viên, phụ nữ khó khăn trên địa bàn phường. Tại buổi ra mắt, Hội LHPN phường đã trao tặng 40 cặp thùng rác cho 40 thành viên của mô hình.

- Hợp tác xã rau sạch thị trấn Phước Long

Thời gian qua, HTX rau sạch Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long đã có nhiều hoạt động hỗ trợ thành viên tổ chức sản xuất rau màu và bao tiêu sản phẩm; thành lập gian hàng rau củ quả sạch để trưng bày, bán sản phẩm,  giao các điểm bán sỉ và cung ứng cho 02 điểm trường Mầm non trên địa bàn thị trấn Phước Long. Bình quân mỗi ngày, Gian hàng tiêu thụ gần 100 ký các loại  rau, củ, quả, nấm bào ngư... giúp nâng cao thu nhập cho các thành viên của hợp tác xã.

Thời gian tới, HTX tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho các thành viên, góp phần giảm chi phí, kịp thời ứng phó với các điều kiện bất lợi của thời tiết, dịch bệnh; bảo vệ sản xuất của thành viên trong hợp tác xã đạt năng suất, hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các thành viên và người dân tích cực cải tạo đất sản xuất, mở rộng sản xuất mô hình của tổ hợp tác trực thuộc, đa dạng sản phẩm đảm bảo nguồn cung cho gian hàng rau - củ - quả sạch. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp, ký kết với các công ty, doanh nghiệp cung ứng vật tư nông nghiệp, gắn với bao tiêu đầu ra cho sản phẩm với giá thành hợp lý, nâng cao thu nhập cho thành viên của hợp tác xã.

Mỹ Tường (tổng hợp)

Video