Điên Biên: Giao lưu kết nối giới thiệu mô hình hỗ trợ phát triển sinh kế cho phụ nữ
Các đại biểu thăm quan các gian hàng có sản phẩm đạt chuẩn OCOP Điện Biên là tỉnh cuối cùng trong số 8 tỉnh được chọn để thực hiện hoạt động Giao lưu giới thiệu mô hình sinh kế hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân mua bán người, nằm trong khuôn khổ triển khai Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" do Hội LHPN Việt Nam chủ trì, sau các tỉnh Lào Cai, Huế, Cần Thơ, Bình Phước, Thái Nguyên, Gia Lai và Thanh Hóa.

Các đại biểu cắt băng khai mạc hoạt động kết nối tại Điện Biên. Chương trình diễn ra từ ngày 02 đến 04/12/2023,

Bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển phát biểu khai mạc
Tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển đã nhấn mạnh: "Nằm ở vị trí chiến lược quan trọng, qua nhiều thời kỳ lịch sử, đã để lại cho Điện Biên những di tích lịch sử có giá trị to lớn, cùng với nhiều lợi thế, tiềm năng về kinh tế, du lịch, văn hóa, ẩm thực và các danh thắng nổi tiếng.
Đặc biệt, với sự hội tụ sinh sống của 19 dân tộc anh em, Điện Biên tạo ra một bức tranh đa sắc màu về nền văn hóa, ngôn ngữ và phong tục tập quán. Hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng ta cần tôn vinh và bảo tồn những giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất này, đồng thời phát triển du lịch và kinh tế cộng đồng một cách bền vững".

Các đại biểu thăm quan các gian hàng có sản phẩm đạt chuẩn OCOP
Tham gia hoạt động giao lưu kết nối, giới thiệu mô hình hỗ trợ sinh kế hòa nhập cộng đồng lần này có 22 gian hàng là các mô hình, tổ liên kết hỗ trợ phát triển sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số hoặc chị em phụ nữ có nguy cơ di cư mất an toàn; các hợp tác xã do phụ nữ làm chủ hoặc đồng làm chủ của 15 huyện, thị xã thực hiện Dự án 8.
