Tỷ lệ phụ nữ Việt Nam – Nam Phi tham gia vào các ngành nghề, lĩnh vực, nghiên cứu tương đối cao

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương bày tỏ sự vui mừng khi được tiếp đón đoàn đại biểu Bộ Thể thao, Nghệ thuật và Văn hoá Nam Phi đến thăm, làm việc với Hội. Phó Chủ tịch cho biết, năm 2023 là năm quan trọng kỷ niệm 30 năm quan hệ hai nước Việt Nam - Nam Phi. “Từ đầu năm đến giờ, với sự tích cực của bà Đại sứ và Đại sứ quán Nam Phi, chúng tôi vui mừng chứng kiến nhiều hoạt động sôi nổi giữa hai nước như: Tọa đàm “Vai trò Phụ nữ Việt Nam – Nam Phi trong phát triển kinh tế đất nước: Xây dựng quan hệ đối tác hướng tới thịnh vượng chung”; đoàn đại biểu tỉnh Mpumalanga và Đại Sứ quán Nam Phi thăm quan mô hình du lịch cộng đồng tại huyện Thường Tín, TP. Hà Nội… Do đó, chuyến thăm của đoàn lần này góp phần quan trọng vào chuỗi hoạt động kỷ niệm nhằm củng cố và tăng cường quan hệ Việt Nam - Nam Phi”, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hương nhận định.
Nhận thấy các hoạt động thể dục thể thao ảnh hưởng nhiều đến đời sống của chị em phụ nữ, qua đó, Hội LHPN Việt Nam đã phát động phong trào dân vũ tới toàn thể chị em cả nước nhằm hỗ trợ phụ nữ rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất và tinh thần, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Minh Hương cũng giới thiệu thêm về các đơn vị của Hội hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, du lịch, doanh nghiệp như: Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Báo Phụ nữ Việt Nam, Nhà Xuất bản Phụ nữ Việt Nam, Hội Nữ doanh nhân Việt Nam, Công ty Du lịch Hoà Bình…
Lãnh đạo hai bên trao đổi về những hoạt động phối hợp thời gian qua
Đáp lời Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hương, Thứ trưởng Bộ Thể thao, Nghệ thuật và Văn hoá Nam Phi Nocawe Mafu khẳng định: “Phụ nữ đóng vai trò vô cùng quan trọng, nếu không trao quyền cho phụ nữ thì xã hội sẽ không phát triển. Khi nói đến việc bảo tồn văn hóa, truyền thống dân tộc, không ai làm tốt hơn phụ nữ”. Qua thông tin về các hoạt động của Hội những năm qua, bà cho rằng Hội LHPN Việt Nam đã có những động thái tích cực hỗ trợ nâng cao quyền năng cho phụ nữ trên các lĩnh vực trong xã hội, đặc biệt hỗ trợ phụ nữ tham chính và khởi sự kinh doanh.
Ở Nam Phi, các Bộ, ngành đều có đơn vị thực hiện công tác hỗ trợ, nâng cao vai trò, vị thế cho phụ nữ. Trong quá trình phát triển của phụ nữ Nam Phi, tất cả mọi người đều phải có trách nhiệm chứ không chỉ riêng một đơn vị nào. Bà Nocawe Mafu cũng cho biết, hai nước có nhiều điểm tương đồng khi tỷ lệ phụ nữ tham gia các ngành nghề, lĩnh vực, nghiên cứu tương đối cao, qua đó, bà mong muốn hai bên sẽ có nhiều cơ hội để chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.
Thời gian tới, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hương cũng mong muốn tăng cường đoàn kết quốc tế, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với phụ nữ các nước trên thế giới trong đó có phụ nữ Nam Phi và rộng hơn với phụ nữ toàn châu Phi. Đồng thời, tăng cường chia sẻ thông tin về phụ nữ hai nước nói chung và trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch nói riêng; trao đổi đoàn thăm làm việc về các lĩnh vực liên quan; kết nối hợp tác cho các đơn vị liên quan của hai bên…