Tập thể nữ Trung tâm Sơ sinh: Cứu sống 70% trẻ sinh cực non, góp phần nâng cao chất lượng dân số

Trung tâm sơ sinh được thành lập từ năm 1969 với tiền thân là phòng Sơ sinh thuộc Viện bảo vệ sức khỏe trẻ em của Bệnh viện Bạch Mai với 20 giường bệnh. Đến nay, Trung tâm có 160 giường bệnh với 138 y bác sỹ, trong đó có 123 nữ (chiếm gần 90%).
Xác định là sứ mệnh và trách nhiệm đặc biệt, Trung tâm luôn coi việc chăm sóc sức khỏe trẻ sơ sinh, trẻ non tháng, trẻ bệnh lý là nhiệm vụ trọng tâm và là trọng trách trong chiến lược phát triển con người Việt Nam. Tập thể nữ Trung tâm Sơ sinh nhận định, đây là giai đoạn nền tảng, quyết định sự phát triển thể chất và trí tuệ lâu dài của một con người nên đã không quản ngày đêm miệt mài tìm tòi, nghiên cứu những kiến thức chuyên sâu, các kỹ thuật chăm sóc đặc biệt, tận tụy, bền bỉ với sứ mệnh thiêng liêng bảo vệ sự sống cho trẻ từ những ngày đầu đời. Đồng thời, tập thể thấu hiểu rằng, mỗi em bé được cứu sống và phát triển khỏe mạnh hôm nay chính là một hạt giống quý giá cho tương lai đất nước. Sứ mệnh này không chỉ là điều trị bệnh, mà còn là cứu sống và chăm sóc để trẻ phát triển toàn diện nhất có thể, giảm thiểu tối đa các di chứng.
Bác sĩ chuyên khoa II Lê Thị Hà, Giám đốc Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương trình bày tham luận
Những con số ấn tượng trong điều trị
Bác sĩ Lê Thị Hà cho biết, từ khi thành lập đến nay, với những nỗ lực cố gắng, Trung tâm Sơ sinh đã đạt được nhiều kết quả đáng tự hào, góp phần cải thiện đáng kể tỷ lệ tử vong và di chứng ở trẻ sơ sinh. Cụ thể:
* Tỷ lệ cứu sống trẻ sinh cực non (≤ 28 tuần tuổi, cân nặng ≤1000g) đã tăng từ 40% vào năm 2017 lên 70% vào năm 2024.
* Tuổi thai nhỏ nhất có thể cứu sống đã được hạ xuống còn 24 tuần tuổi.
* Hàng năm, Trung tâm tiếp nhận khám và điều trị cho hơn 21.000 trường hợp sơ sinh nặng và nguy kịch.
Thành công trên đến từ việc không ngừng nghiên cứu và ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến. Một trong những sáng kiến nổi bật là máy nCPAP tạo áp lực bằng cột nước, được áp dụng rộng rãi trên toàn quốc, giúp giảm tỷ lệ tử vong do suy hô hấp ở trẻ đẻ non từ 30% (năm 2000) xuống dưới 10% chỉ sau 5 năm ứng dụng.
Bên cạnh đó, Trung tâm đã làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu khác như thở máy tần số cao, trao đổi ôxy qua màng ngoài cơ thể (ECMO), lọc máu cho trẻ sơ sinh và điều trị để giảm tỷ lệ di chứng đảm bảo cho các em có một tương lai khỏe mạnh và trọn vẹn hơn.
Ảnh minh họa
Sáng kiến "Ngân hàng sữa mẹ" đầy nhân văn
Phát biểu tại Đại hội, Bác sĩ Lê Thị Hà đặc biệt nhấn mạnh về sáng kiến thành lập và vận hành "Ngân hàng sữa mẹ Bệnh viện Nhi Trung ương".
“Xuất phát từ tình yêu thương và khát vọng bảo vệ sự sống cho trẻ thơ, được sự ủng hộ của Lãnh đạo Bệnh viện, Tập thể nữ y bác sĩ Trung tâm đã xây dựng và vận hành “Ngân hàng sữa mẹ Bệnh viện Nhi Trung ương” với mục tiêu thu thập, thanh trùng và cung cấp sữa an toàn cho những trẻ đẻ non, trẻ sơ sinh bị bệnh mà không có sữa mẹ. Sáng kiến này mang đến nguồn dinh dưỡng quý giá và là biểu tượng của sự sẻ chia, nhân ái - những giọt sữa này góp sức mạnh hồi sinh cho hàng nghìn em bé yếu ớt. “Ngân hàng sữa Mẹ” chính là minh chứng sống động cho sự tận tâm, thấu hiểu và tình thương vô bờ bến của đội ngũ “người Mẹ thứ hai” những nữ y bác sỹ đã và đang đồng hành cùng sự sống non nớt, gieo niềm tin và hy vọng”, bác sĩ Lê Thị Hà chia sẻ.
Tính đến nay, sau 2,5 năm hoạt động, Ngân hàng sữa mẹ đã cung cấp nguồn dinh dưỡng quý giá này cho 3.900 trẻ sơ sinh bị bệnh nặng. Sáng kiến được xem là minh chứng cho sự tận tâm và tình thương của đội ngũ y bác sĩ, những "người Mẹ thứ hai" tại bệnh viện.
Giám đốc Trung tâm Sơ sinh Lê Thị Hà khẳng định, việc cứu sống và chăm sóc thành công hàng nghìn trẻ sơ sinh không chỉ mang lại hạnh phúc cho mỗi gia đình mà còn đóng góp trực tiếp vào chiến lược nâng cao chất lượng dân số Việt Nam. Những nỗ lực này giúp giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội, đồng thời "góp phần tạo dựng nên một thế hệ người Việt Nam mới - khỏe mạnh về thể chất, vững vàng về tinh thần".
Với những thành tựu y khoa và đóng góp quan trọng của công tác chăm sóc trẻ sơ sinh, Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương đã vinh dự là 1 trong 3 tập thể được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025.