Quảng Trị: Dấu ấn “5 không, 3 sạch” làm nên diện mạo mới vùng biên

Vừa chăm những luống rau xanh, bà Hồ Thị Hiêng (thôn A Xóc Lìa) vừa say sưa: "Giờ chị em đã biết cách phân loại các loại rác, biết tận dụng rác hữu cơ để ủ bón rau, nhất là làm phân bón tại mô hình vườn rau dinh dưỡng cho rau tốt hơn". Thay đổi mà bà Hiêng nói đến chính là kết quả từ các chương trình tập huấn về xử lý hố rác xanh, phân loại rác tại hộ gia đình, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, do Hội LHPN xã Lìa phối hợp cùng các bên tổ chức.
Hiện nay, ở khắp các thôn bản xã Lìa, những con đường vốn um tùm cỏ dại, nay đã là những con đường rực rỡ sắc hoa. Nhiều tuyến đường được Hội Phụ nữ trực tiếp đảm nhận tự quản về vệ sinh môi trường, trở thành tuyến đường kiểu mẫu, điểm sáng của xã.
Để các hoạt động, phong trào đi vào đời sống, Hội đã thành lập 10 CLB "Gia đình 5 không, 3 sạch" và duy trì 25 mô hình, câu lạc bộ hoạt động hiệu quả như: Mô hình "Làm theo Bác từ những việc nhỏ nhất", "Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em", "Thu gom rác thải"… Các mô hình này đã góp phần giữ gìn môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp.
Bà Hồ Thị Nguyệt, Chủ tịch Hội LHPN xã Lìa cho biết: “Mỗi năm, Hội đăng ký ít nhất một hoạt động thiết thực với cấp ủy, chính quyền địa phương để tham gia xây dựng nông thôn mới. Các chi hội đều tích cực tuyên truyền 8 tiêu chí của cuộc vận động, giúp đỡ hộ gia đình chỉnh trang vườn, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, làm đường hoa, đoạn đường tự quản…Cùng với đó, Hội còn phát động phong trào "Giảm thiểu túi nilon, chống rác thải nhựa, phân loại rác tại hộ gia đình", hỗ trợ hơn 250 hội viên chổi và sọt đựng rác để khuyến khích phân loại rác tại nguồn.Nhờ cách làm cụ thể ấy, đến nay xã Lìa có 494 hộ đạt chuẩn 8 tiêu chí, đạt tỷ lệ 87%, vượt 3% so với nghị quyết đề ra”.
Nếu môi trường là nền tảng thì kinh tế chính là động lực để các hoạt động, phong trào của chị em bền vững. Với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau", Hội Phụ nữ xã đã kết nối nhiều dự án, tổ chức xã hội để cùng đồng hành, hỗ trợ chị em. Nổi bật trong số đó là dự án phối hợp với Tổ chức Cây xanh Hòa Bình Việt Nam hỗ trợ 20 hộ nuôi dê sinh sản, sau đó nhân rộng cho 5 hộ khác, mở ra hướng đi mới trong phát triển chăn nuôi.
Mô hình tiết kiệm tín dụng vẫn được duy trì đều đặn với 25 nhóm, 435 thành viên, số vốn xoay vòng hơn 300 triệu đồng/năm. Tính đến nay, tổng dư nợ đã đạt trên 16 tỷ đồng. 100% hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, trở thành chỗ dựa vững chắc để phụ nữ xã Lìa yên tâm phát triển kinh tế. Từ đây đã xuất hiện những tấm gương phụ nữ dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển chăn nuôi, thoát nghèo và từng bước vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần lan toả những điều tốt đẹp đến với cộng đồng. Tiêu biểu như chị Y Xế, ở thôn A Quan, đã tự nguyện hiến đất trị giá hàng chục triệu đồng để xây dựng nhà cộng đồng, tạo không gian sinh hoạt chung cho bà con.
Từ nguồn vốn vay, nhiều chị em phụ nữ ở xã Lìa đã phát triển kinh tế và có cuộc sống khấm khá hơn.
Đồng hành với việc bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế, Hội LHPN xã Lìa đã nhanh nhạy tận dụng công nghệ vào các hoạt động Hội. 100% chi hội có nhóm Zalo, các phong trào, sự kiện lan tỏa qua Facebook, fanpage. Nhờ đó, thông tin đến với hội viên nhanh chóng, kịp thời, các hoạt động, phong trào được hưởng ứng rộng rãi. Đặc biệt, hưởng ứng các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Hội đã chủ động xây dựng mạng lưới thông tin trên nền tảng số, giúp việc nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội từ xã đến chi, tổ hội trở nên nhanh chóng và chính xác hơn. Song song đó, các hoạt động văn hóa - thể thao cũng được tổ chức thường xuyên: Tuần lễ Áo dài, hội thi dân vũ, văn nghệ truyền thống … Tất cả tạo nên một đời sống tinh thần phong phú, gắn kết cộng đồng, giữ gìn bản sắc bản làng.
Ngoài các hoạt động nêu trên, Hội Phụ nữ xã Lìa đã triển khai chương trình "Mẹ đỡ đầu", hỗ trợ 2 trẻ mồ côi với mức 1,2 triệu đồng/năm, đồng thời vận động hàng chục triệu đồng mỗi năm để thăm hỏi, tặng quà phụ nữ nghèo, gia đình chính sách. Những hoạt động ấy đã vun đắp tinh thần đoàn kết, sẻ chia, "lá lành đùm lá rách", làm ấm lòng phụ nữ vùng biên.
Những đổi thay ở xã Lìa hôm nay hiện rõ qua những con đường hoa rực rỡ, hố rác xanh gọn gàng, nhà tiêu hợp vệ sinh, những mô hình sinh kế hiệu quả, cùng đời sống văn hóa - tinh thần phong phú của người dân.
Từ những việc làm nhỏ bé, phụ nữ nơi đây đã từng bước khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế, giữ gìn môi trường, dựng xây nếp sống văn minh. Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" đã lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực để phụ nữ xã Lìa tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng trên hành trình xây dựng nông thôn mới bền vững nơi phên dậu của Tổ quốc.