Quảng Nam: Cán bộ Hội cơ sở được nhận Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ nhất năm 2024
Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Hội, chị Nguyễn Thị Nam Hải luôn năng động, sáng tạo, có nhiều cách làm hay trong việc xây dựng và triển khai các chương trình công tác, bám sát các nhiệm vụ của tổ chức Hội cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp đã đề ra. Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, các nhiệm vụ trọng tâm của Hội.
Chị Hải chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành và hoạt động Hội. Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, vươn lên thoát nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường tiếp tục được đổi mới và đạt kết quả tốt. Hội LHPN từ thị xã đến cơ sở đăng ký 83 công trình/phần việc với kinh phí tổ chức gần 1,2 tỷ đồng. Nhiều mô hình mới, thiết thực, chất lượng như: “Tổ phụ nữ xa quê”; “Tổ phụ nữ không sử dụng tiền mặt”, “Tổ phụ nữ hỗ trợ cộng đồng chuyển đổi số” được xây dựng, duy trì. Mô hình “Tổ phụ nữ xa quê” là một mô hình nổi bật, sáng kiến của chị trong tổ chức hoạt động Hội được UBND tỉnh công nhận, mô hình được triển khai tại phường Điện Ngọc và Điện Nam Bắc, thu hút 122 chị em công nhân tại khu công nghiệp Điện Nam-Điện Ngọc tình nguyện đăng ký tham gia hoạt động phong trào công tác Hội tại địa phương.
Hưởng ứng chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, trong 5 năm, chị Hải đã chỉ đạo các cấp Hội vận động hơn 1 tỷ đồng, tổ chức các chương trình “Tiếp sức cho trẻ em vùng cao”, “Phiên chợ vùng biên”… nhận đỡ đầu trẻ em, tặng xe đạp, trao học bổng, tặng quà cho học sinh khuyết tật, khó khăn, trao phương tiện sinh kế hộ phụ nữ nghèo, khó khăn tại vùng biên giới với tổng kinh phí thực hiện gần 400 triệu đồng.
Để giúp chị em hội viên phụ nữ hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp vươn lên phát triển kinh tế làm giàu chính đáng, chị xây dựng và áp dụng có hiệu quả đề tài sáng kiến kinh nghiệm “Một số giải pháp thực hiện nhằm hỗ trợ hội viên, phụ nữ hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp”. Tổ chức tập huấn, truyền thông, hỗ trợ kết nối giúp tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện hỗ trợ đăng ký thương hiệu, đăng ký chất lượng sản phẩm, tổ chức livestream bán hàng, trưng bày giới thiệu sản phẩm nhằm giúp hội viên, phụ nữ hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp; tổ chức Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, tranh thủ kêu gọi nguồn lực của các tổ chức, cá nhân quan tâm hỗ trợ, đầu tư; giao lưu học tập kinh nghiệm các mô hình khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh…
Công tác bảo vệ môi trường cũng được chị chỉ đạo tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, lan tỏa và được hội viên, phụ nữ hưởng ứng tích cực, điển hình hoạt động “Chung tay bảo vệ môi trường biển”, chương trình “Việc làm nhỏ - Công trình lớn”… Bên cạnh đó, Hội LHPN thị xã đã trao hơn 12.000 suất quà, tổng số tiền 7,8 tỷ đồng cho phụ nữ và trẻ em nghèo; xây dựng và sửa chữa mái ấm tình thương cho 59 hộ nghèo, gia đình chính sách, người già, phụ nữ neo đơn với tổng kinh phí hơn 2,7 tỷ đồng. Nổi bật với mô hình “Bữa sáng san sẻ yêu thương” được triển khai ở 100% xã/phường với 258 điểm, số tiền thu được từ mô hình trên 2 tỷ đồng để thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” và “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”. Hội LHPN thị xã đã nhận đỡ đầu 383 em, tổng kinh phí trao là 829 triệu đồng/năm. Tổ chức “Bữa cơm tri ân”, “Bữa cơm yêu thương” tại gia đình Mẹ VNAH và thân nhân liệt sỹ, gia đình chính sách với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng… Đặc biệt, chị phát động phong trào “1.000 Áo dài cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn”, qua đó đã có 1.420 chị em được Hội LHPN thị xã trao tặng áo dài để mặc trong các dịp quan trọng.
Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, chị luôn nêu cao vai trò Chủ tịch Hội LHPN thị xã, có nhiều sáng tạo, đổi mới trong tham mưu, lãnh đạo thực hiện phong trào công tác Hội, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, nhờ đó phong trào phụ nữ thị xã Điện Bàn nhiều năm liền dẫn đầu phong trào thi đua cụm các huyện đồng bằng trên địa bàn tỉnh. Từ những thành tích đạt được, năm 2023, chị được nhận Bằng khen của Đoàn chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và được UBND tỉnh Quảng Nam tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 01 Bằng khen của UBND tỉnh, 02 Bằng khen của Hội LHPN tỉnh, 03 Giấy khen của UBND thị xã; 5 năm liền (2019-2023) được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở 3 năm liền (2021-2023) và nhiều bằng khen, giấy khen khác. Đặc biệt, trong năm 2024, chị Nguyễn Thị Nam Hải được TW Hội LHPN Việt Nam trao tặng Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ nhất, niềm vinh dự lớn lao không chỉ cho bản thân chị mà còn là thành tích của Hội LHPN và phong trào phụ nữ thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.