Ninh Thuận: Hiệu quả từ Chương trình “Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển đảo”
UVBCH TW Hội LHPN Việt Nam, TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phan Thị Ngân Hạnh và Đại tá Ngô Văn Lãng, Chính ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh ký kết Chương trình phối hợp Các mô hình câu lạc bộ, tổ, nhóm phù hợp với nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ được xây dựng và nhân rộng, điển hình như các mô hình tiết kiệm làm theo Bác, dịch vụ gia đình, xây dựng địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, câu lạc bộ xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, tổ phụ nữ phòng chống tệ nạn, mại dâm ma túy, CLB không lấn chiếm lòng lề đường, mô hình ánh sáng an ninh gắn với chi hội đảm bảo ANTT, ATGT, chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch gắn với nông thôn mới…

Hội LHPN phối hợp với các Đồn Biên phòng đóng chân trên địa bàn tích cực vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp hưởng ứng, ủng hộ để giúp đỡ 2.077 phụ nữ, trẻ em nghèo ở địa bàn các xã, phường, thị trấn ven biển và cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng có hoàn cảnh khó khăn với số tiền đạt trên 2,8 tỷ đồng...; hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ, xây dựng 06 căn nhà “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ nghèo, trị giá 541 triệu đồng. Điển hình tập thể, cá nhân điển hình trong việc tổ chức các hoạt động như: Hội LHPN huyện Ninh Hải, Hội LHPN phường Đông Hải, Đồn Biên phòng Đông Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Đồn Biên phòng Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải...
Sự phối hợp hoạt động chặt chẽ giữa Hội LHPN và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trong giai đoạn qua đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị; tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa cán bộ, hội viên, phụ nữ với cán bộ, chiến sỹ Biên phòng; thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội tại địa phương. Từ đó khẳng định vị trí, vai trò của các cấp Hội phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển của tỉnh Ninh Thuận.

Phát huy những kết quả đạt được, giai đoạn 2023 - 2025, các cấp Hội và các Đồn Biên phòng tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hơn nữa để thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp, qua đó phát huy vai trò của tổ chức Hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tham gia xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc.