Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho cán bộ Hội trong kỷ nguyên số
Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Đảng đã có nhiều chủ trương, giải pháp phát triển và đẩy mạnh chuyển đổi số, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong đó, chuyển đổi số được xác định là một trong ba đột phá chiến lược và yêu cầu “đưa chuyển đổi số trở thành nền tảng phát triển quốc gia trong kỷ nguyên mới”. Chuyển đổi số cùng với trí tuệ nhân tạo và các yếu tố nền tảng khác của Cách mạng 4.0 sẽ tạo ra những thay đổi căn bản trong nội dung, cách thức/phương thức hoạt động của mỗi cá nhân, tổ chức và quốc gia; hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống, nâng cao năng suất lao động, cải thiện chất lượng phục vụ của chính quyền hướng đến quốc gia thông minh.

Toàn cảnh buổi tập huấn
Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương chia sẻ: “Là tổ chức đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ; tiên phong hành động vì bình đẳng và phát triển của phụ nữ, Hội LHPN Việt Nam ý thức vai trò của mình trong nâng cao năng lực cho cán bộ Hội các cấp về ứng dụng công nghệ nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị, trong đó có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học để có các định hướng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong giai đoạn mới; đảm bảo thực hiện tốt chỉ đạo của Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành TW Đảng tại Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V của Hội…”.
Hội LHPN Việt Nam ý thức vai trò của mình trong nâng cao năng lực cho cán bộ Hội các cấp về ứng dụng công nghệ nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị
Lớp tập huấn là một trong các hoạt động nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho cán bộ TW Hội thông qua ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo, góp phần tăng cường năng lực nghiên cứu và làm việc trong môi trường số cho đội ngũ cán bộ, qua đó, nâng cao kỹ thuật và chất lượng nghiên cứu khoa học của TW Hội LHPN Việt Nam.
Các học viên được nghe giảng viên trao đổi, hướng dẫn ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI)
Tại lớp tập huấn, các giảng viên đến từ Khoa Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội; Viện Công nghệ Thông tin - Học viện Phụ nữ Việt Nam đã chia sẻ cách ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) vào toàn bộ quy trình nghiên cứu khoa học. Khóa tập huấn bắt đầu với các khái niệm tổng quan về AI và cách sử dụng các công cụ (như ChatGPT, Copilot) để hỗ trợ xây dựng thuyết minh đề tài, tìm kiếm và tổng quan tài liệu đến cách ứng dụng AI trong việc tổ chức khảo sát, thu thập và xử lý dữ liệu, bao gồm thực hành tạo biểu mẫu khảo sát trực tuyến và dùng AI hỗ trợ làm sạch, xử lý dữ liệu. Chương trình cũng trang bị kỹ năng phân tích và trình bày dữ liệu, đặc biệt là cách trực quan hóa dữ liệu bằng biểu đồ. Cuối cùng, học viên sẽ được hướng dẫn sử dụng AI để hỗ trợ viết báo cáo khoa học, từ việc phác thảo dàn ý, diễn đạt lại câu, đến việc hiểu rõ các vấn đề đạo đức và bản quyền trong nghiên cứu.
TS. Trịnh Ngọc Trúc, Trưởng bộ môn CNTT - Viện Công nghệ Thông tin - Học viện Phụ nữ Việt Nam tập huấn "Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học" cho cán bộ TW Hội LHPN Việt Nam
Đây là những kiến thức, kỹ năng cơ bản, vừa giúp nâng cao kỹ thuật, chất lượng nghiên cứu khoa học; vừa đảm bảo tiết kiệm thời gian, nguồn lực trong bối cảnh tinh gọn tổ chức bộ máy hiện nay; giúp cán bộ Hội không chỉ dừng lại ở việc triển khai các phong trào mà còn phải trở thành những người tiên phong trong việc nghiên cứu, phân tích và dự báo xu hướng để các chính sách, chương trình hành động của Hội luôn đáp ứng được yêu cầu phát triển của phụ nữ và đất nước trong kỷ nguyên số.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Để lớp tập huấn được tổ chức thành công, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Lan Phương đề nghị các học viên chú ý lắng nghe, tích cực thực hành, trao đổi, thảo luận và tích cực đặt câu hỏi đối với các giảng viên để lớp tập huấn thu được nhiều kết quả hữu ích theo mục tiêu đã đề ra.
