Bản Chùa “nói không” với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

05/06/2025
Nằm giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, dưới chân đỉnh Phu Lơ huyền thoại, thôn Bản Chùa, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị là nơi sinh sống lâu đời của đồng bào dân tộc Vân Kiều. Nơi đây, thiên nhiên đẹp hoang sơ, con người hiền hòa, chất phác, người dân “nói không” với những hủ tục lạc hậu trong hôn nhân.
Thông qua mô hình các câu lạc bộ, trẻ em đã nói lên tiếng nói của mình về tảo hôn và hôn nhân cận huyết.

Là thôn duy nhất trên địa bàn huyện Cam Lộ nằm trong thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, trong những năm qua, người dân thôn Bản Chùa luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành về thực hiện các chủ trương chính sách, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao đời sống phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với sự đồng hành, hỗ trợ của các cấp Hội LHPN các cấp, từ năm 2022 đến nay, người dân Bản Chùa đã được tham gia nhiều lớp tập huấn, hội thi như: Nâng cao nhận thức về Bình đẳng giới và tăng quyền năng cho phụ nữ, cho cán bộ thôn bản và đại diện hộ gia đình; nâng cao nhận thức về giới và bình đẳng giới cho trẻ em; kỹ năng tiếp cận thông tin truyền thông; phòng, chống bạo lực gia đình cho cán bộ, hội viên, phụ nữ; thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống…

Theo báo cáo của Hội LHPN xã Cam Tuyền, những năm trước tình trạng tảo hôn ở Bản Chùa vẫn còn, nhưng đến nay, tình trạng này không còn nữa. Có được kết quả này là nhờ người dân thôn Bản Chùa nói riêng, xã Cam Tuyền nói chung quyết “nói không” với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Chị Hồ Thị Bê, chi hội phụ nữ thôn Bản Chùa, cho biết: “Với sự hỗ trợ của các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó, điển hình là Dự án 8, người dân Bản Chùa chúng tôi được tiếp cận với những kiến thức, thông tin cập nhật. Nhờ đó mà ý thức của mỗi người dân được nâng cao. Ai cũng tự nhận thấy được những tác hại, tiêu cực của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và các vấn đề xã hội khác để tránh. Ai cũng muốn con cái mình được đến trường, được phát triển toàn diện”.

Nguyễn Thị Thùy Thương, Chủ tịch Hội LHPN xã Cam Tuyền cho biết, thông qua các mô hình, câu lạc bộ, địa chỉ tin cậy do Hội LHPN đứng ra tổ chức, nhiều trẻ em nữ đã trở nên tự tin, bản lĩnh để chia sẻ, tiên phong thay đổi nhận thức, xóa bỏ định kiến giới, dần dần xóa bỏ những thói quen tập tục lạc hậu, có hại trong đồng bào dân tộc mình.

“Tại các buổi sinh hoạt, các em đã thẳng thắn trao đổi với nhau nhiều nội dung, lan tỏa truyền tải thông điệp ý nghĩa như: “Em chưa muốn lấy chồng’; “Cơ thể em là của em”...” bà Thương cho hay.

Bản Chùa hiện có 101 hộ với 389 nhân khẩu, 100% là người đồng bào Vân Kiều. Dù có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất trên toàn huyện, nhưng những hủ tục lạc hậu về hôn nhân từ lâu đã trở thành “quá khứ” đối với bà con nơi đây.

Thu Thảo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video