“Biến rác thành tiền” - Mô hình nhân văn từ những bàn tay phụ nữ

Từ tháng 10/2023, chi hội phụ nữ xóm 12 đã tiên phong triển khai mô hình “Biến rác thành tiền” và được đông đảo hội viên nhiệt tình tham gia, bước đầu đạt hiệu quả và giúp hội viên nâng cao ý thức phân loại rác thải sinh hoạt hàng ngày ngay tại hộ gia đình. Cán bộ Hội phụ nữ đã tích cực hướng dẫn hội viên phân loại rác thải thành 3 loại: rác vô cơ không tái chế, rác vô cơ tái chế và rác hữu cơ. Đối với rác vô cơ không tái chế, Hội sẽ tuyên truyền để người dân cho vào đúng nơi quy định để đội thu gom rác của xã đưa ra lò đốt; rác hữu cơ sẽ xử lý tại hộ bằng mô hình có nắp đậy; rác vô cơ tái chế (vỏ lon, chai nhựa, giấy, bìa...), hội viên sẽ tự thu giữ trong nhà, vào 1 ngày trong tháng sẽ tập kết tại nhà văn hóa xóm, định kỳ hằng tháng sẽ bán cho cơ sở thu mua. Toàn bộ số tiền thu được công khai, minh bạch, có sổ sách và biên lai ghi chép, đưa vào quỹ chung để hỗ trợ phụ nữ, trẻ em khó khăn, mua cây xanh, xây dựng công trình phúc lợi và tổ chức hoạt động phong trào Hội.
Chỉ sau gần hai năm, mô hình đã phát triển mạnh mẽ với 40/54 chi hội tham gia, thu hút hơn 1.370 hội viên. Toàn xã đã thu gom 35 tấn phế liệu, tạo nguồn quỹ 65 triệu đồng, qua đó trao tặng 320 phần quà cho 270 phụ nữ và 50 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời nhận đỡ đầu 12 trẻ mồ côi. Đặc biệt, nhiều chi hội còn dùng kinh phí từ mô hình để mua cây xanh, hoa cảnh trồng tại các tuyến đường tự quản, góp phần tạo cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.
Trao hỗ trợ cho trẻ em mồ côi
Điểm nổi bật của mô hình chính là sự kết hợp hài hòa giữa bảo vệ môi trường và an sinh xã hội. Từ những vật tưởng chừng bỏ đi, hội viên đã biến thành nguồn lực để chăm lo cho người yếu thế, lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Mô hình còn góp phần thay đổi nhận thức và thói quen của người dân trong phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng nếp sống văn minh.
Không chỉ mang lại giá trị thiết thực, “Biến rác thành tiền” còn khẳng định vai trò, uy tín và sức sáng tạo của tổ chức Hội Phụ nữ ở cơ sở. Với cách làm đơn giản, chi phí thấp, hiệu quả cao, mô hình dễ dàng nhân rộng, phù hợp với điều kiện của nhiều địa phương. Thực tế, từ thành công tại Hải Xuân, mô hình đã và đang được nhiều xã trong tỉnh và các địa phương khác học tập, triển khai.