Đắk Lắk: Hơn 1.000 cán bộ, hội viên, phụ nữ được tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu chính tại Hội trường VNPT Đắk Lắk và kết nối trực tuyến với 500 điểm cầu tại các xã, phường, chi hội thôn, buôn, tổ dân phố, thu hút 120 học viên tham gia trực tiếp và hơn 1.000 học viên tham gia trực tuyến.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Võ Thị Ngọc nhấn mạnh: “Trong bối cảnh yêu cầu mới sau sáp nhập chính quyền 2 cấp, việc nâng cao năng lực, đặc biệt là trang bị kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ Hội, có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây không chỉ là nền tảng để các cấp Hội thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, mà còn góp phần khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong xây dựng gia đình, cộng đồng và xã hội văn minh, tiến bộ”.
Mục tiêu của lớp tập huấn là trang bị, cập nhật những kiến thức pháp luật mới, nhất là các nội dung, điểm mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 9, liên quan đến bình đẳng giới, quyền phụ nữ, trẻ em và các vấn đề xã hội đang được quan tâm. Bên cạnh đó, chương trình còn giúp cán bộ Hội các cấp rèn luyện kỹ năng tuyên truyền miệng, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, cũng như thảo luận, xử lý các tình huống thực tiễn phát sinh từ cơ sở.
Hội nghị được Tiến sĩ Trần Quyết Thắng, Giảng viên Công ty Cổ phần Đào tạo và Bồi dưỡng nguồn nhân lực Đà Nẵng trình bày và trao đổi chuyên sâu những điểm mới trong các văn bản pháp luật năm 2025, như Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức, Luật sửa đổi bổ sung một số luật về MTTQ Việt Nam, Công đoàn, Thanh niên, Thực hiện dân chủ ở cơ sở, cùng Nghị quyết 203/2025/QH15 về sửa đổi Hiến pháp, các chuyên đề về phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ quyền trẻ em, bình đẳng giới..., đồng thời trực tiếp giải đáp những thắc mắc của hội viên phụ nữ liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và Nhân dân. Tiến sĩ Trần Quyết Thắng nhấn mạnh: “Trang bị kiến thức pháp luật cho cán bộ Hội không chỉ là nhiệm vụ mà còn là giải pháp căn cơ để mỗi cán bộ trở thành một tuyên truyền viên tích cực. Khi nắm vững pháp luật, các chị sẽ đủ tự tin để hỗ trợ, tư vấn và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên, phụ nữ ngay tại cơ sở”.
Với phương thức tổ chức trực tiếp và trực tuyến, lớp tập huấn không chỉ bảo đảm tính kịp thời, tiết kiệm chi phí mà còn mở rộng phạm vi, tạo điều kiện để cán bộ, hội viên ở mọi địa bàn đều có thể tham gia. Hình thức này cũng giúp phát huy tinh thần chủ động, tăng cường trao đổi hai chiều giữa báo cáo viên và cơ sở, qua đó nâng cao hiệu quả tiếp thu kiến thức.
Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ Hội các cấp trên địa bàn tỉnh ngày càng được củng cố, nâng cao năng lực chuyên môn trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời hình thành lực lượng tuyên truyền viên pháp luật nòng cốt ở từng địa phương. Đây sẽ là lực lượng quan trọng đưa chính sách, pháp luật đến gần hơn với hội viên phụ nữ, giúp họ hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, từ đó chủ động hơn trong cuộc sống và tích cực tham gia các phong trào, hoạt động Hội.