Quảng Ngãi: hiệu quả hoạt động từ các mô hình hoạt động Hội

22/04/2015
Tiết kiệm theo gương Bác Hồ, thu gom rác thải ngoài đồng, xây dựng cơ sở sản xuất từ nguồn vốn vay... là những mô hình hiệu quả của phụ nữ thôn Nam Thuận, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Mô hình thu gom rác thải ngoài đồng thôn Nam Thuận (xã Bình Dương, huyện Bình Sơn)

Thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", gắn với việc chung sức xây dựng nông thôn mới, từ năm 2012, Chi hội thôn Nam Thuận đã xây dựng mô hình “Thu gom vỏ chai, lọ, rác thải ngoài đồng”, vận động chị em thu gom vỏ chai, lọ, rác sau phun thuốc trừ sâu hoặc nhìn thấy ngoài đồng ruộng, bỏ vào ống pi đặt ngoài đồng hoặc đốt. Rác thải là vỏ chai, lọ này được chị em bán để giúp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Số tiền thu được từ rác thải không đáng kể nhưng nhưng hiệu quả bảo vệ môi trường của các mô hình này là rất lớn.

Bên cạnh đó, cuộc vận động học tập và làm theo Bác đã tạo sự chuyển biến tích cực, tác động đến tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống của đông đảo chị em trong chi hội. Việc “làm theo” Bác đã đạt được những kết quả đáng, đặc biệt là các việc làm tiết kiệm giúp hội viên, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, làm đường giao thông nông thôn, thắp sáng điện đường, chăm lo cho công tác khuyến học, khuyến tài… Trong những năm qua, Chi hội đã vận động hội viên đóng tiết kiệm được 15 triệu đồng và 200 kg gạo giúp 11 gia đình hội viên phụ nữ khó khăn vươn lên trong cuộc sống; vận động chị em tham gia mô hình “Thắp sáng đường quê” góp phần điện đường được thắp sáng phủ khắp các thôn; vận động chị em đóng góp 2 triệu đồng/hộ làm đường bê tông góp phần xây dựng chương trình nông thôn mới tại địa phương...;  vận động hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng đóng góp quỹ "Ngày vì người nghèo", "Quỹ đền ơn đáp nghĩa", quỹ quốc phòng... góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Đặc biệt, thực hiện Đợt thi đua thực hành tiết kiệm làm theo lời Bác nhân kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc, chi hội vận động mỗi hội viên tiết kiệm từ 5.000 đến 10.000 đồng/tháng, đến nay chi hội đã có 47 triệu, giúp 26 chị có hoàn cảnh khó khăn vay làm ăn phát triển kinh tế gia đình

Mô hình tiết kiệm giúp phụ nữ, trẻ em nghèo thôn Phước An (xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức)

Chi hội Phụ nữ thôn Phước An luôn xác định học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” là việc làm thường xuyên của cán bộ, hội viên phụ nữ.

Khi phong trào học tập và làm theo gương Bác được triển khai, để làm gương cho chị em hội viên phụ nữ, mỗi cán bộ Chi hội đều đăng ký làm theo gương Bác bằng một việc làm cụ thể. Qua đó, có rất nhiều việc làm theo Bác được hội viên đăng ký thực hiện. Điển hình là mô hình “Hũ gạo tình thương” với sự hưởng ứng tích cực của 100% cán bộ, hội viên hưởng ứng. Qua 4 năm thực hiện mô hình, chi hội đã thu được hơn tấn gạo, giúp đỡ 100 lượt phụ nữ, trẻ em nghèo, khó khăn và gây quỹ.

Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo trong huyện, hội viên phụ nữ thôn đã phát huy tinh thần lá lành đùm lá rách đóng góp 3.400.000đồng.

Cùng với đó, chi hội  còn  thành lập 3 tổ hùn vốn, thu hút 48 hội viên, phụ nữ tham gia, hùn vốn 48 triệu đồng. Số tiền được các tổ cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn mượn quay vòng để sản xuất phát triển kinh tế gia đình. Chi hội cũng làm tốt hoạt động tín chấp với ngân hàng CSXH để giúp vốn vay ưu đãi cho các hộ phụ nữ nghèo và cận nghèo. Nhờ đó, đến nay có 16 hộ đã thoát nghèo.

Thực hiện chương trìn nông thôn mới của địa phương, Chi hội đã tích cực vận động chị em hiến công, hiến đất, hiến hoa màu, tháo gỡ tường rào…để giải phóng mặt bằng  làm đường giao thông; đóng góp gần 20 triệu xây dựng trụ điện thắp sáng điện đường khu dân cư; đóng góp 96 triệu đổ bê tông, nâng cấp giao thông nông thôn, giao thông đồng ruộng; vận động tiết kiệm 17 triệu đồng ủng hộ xây dựng 4 ngôi mộ không rõ nguồn gốc.

Thoát nghèo từ cơ sở chế biến hải sản khô

Không cam chịu cuộc sống khó khăn chị Lê Thị Mai luôn tìm cách để phát triển kinh tế gia đình. Xuất thân từ một gia đình làm nghề biển, nhìn thấy nguồn lực địa phương, chị đã xây dựng cơ sở chế biến hải sản khô bằng vốn ít ỏi của bản thân và vay mượn thêm của chị em phụ nữ.

Bằng sự kiên trì, chịu khó học hỏi kinh nghiệm, làm ra sản phẩm chất lượng tốt, giá cả hợp lý nên hàng của chị được khách hàng tin cậy. Rồi chị tìm hiểu thị trường, mở rộng giao thương với nhiều khách hàng trong và ngoài nước, việc kinh doanh ngày càng phát triển, qui mô tiêu thụ sản phẩm ngày càng rộng ra các tỉnh trong nước, nhiều khách đặt hàng số lượng lớn. Khi vốn tích lũy tăng lên, chị bắt đầu mở rộng qui mô sản xuất. Năm 2013, chị thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy sản Thanh Mai và đầu tư trên 7 tỷ đồng xây dựng khu chế xuất với diện tích mặt bằng sản xuất là 10.347m2.

Từ phụ nữ nghèo, chị đã vươn lên làm giàu và tạo việc làm cho hàng trăm phụ nữ. Cơ sở chế biến hải sản khô của chị hàng năm giải quyết việc làm cho từ  100 – 150  lao động tại địa phương, chủ yếu là chị em phụ nữ với mức thu nhập bình quân 4-5 triệu đồng/tháng/người.

Trong sản xuất, kinh doanh, chị luôn thực hiện tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, đảm bảo an toàn trong lao động, quan tâm đến người làm công. Gia đình chị tích cực tham gia các cuộc vận động đóng góp Quỹ vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ bão lụt, đóng góp xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo và các khoản đóng góp khác cho địa phương từ 10- 15 triệu đồng.

Chị luôn tích cực tham gia các hoạt động Hội phụ nữ, hưởng ứng các phong trào, cuôco vận động của Hội và luôn là “mạnh thường quân, hỗ trợ kinh phí cho Hội tổ chức các hoạt động văn nghệ, hội thi, các ngày kỷ niệm 8/3, 20/10 và đóng góp thăm phụ nữ gặp khó khăn, đau ốm ở địa phương.

 Ảnh minh họa

Chị Lê Thị Mai ủng hộ bà con bị lũ lụt 

Chị là một trong những điển hình của phụ nữ Quảng Ngãi trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015 trên lĩnh vực sản xuất kinh doanh và giải quyết việc làm cho phụ nữ.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video