Mô hình tổ phụ nữ tự quản hoạt động có hiệu quả
Tổ phụ nữ tự quản tại tổ dân phố 50, phường Bồ Xuyên, TP. Thái Bình được thành lập từ năm 2003 với 52 thành viên. Đây là những hội viên phụ nữ có tâm huyết, nhiệt tình với công tác bảo đảm an toàn giao thông tình nguyện tham gia.
Nhiệm vụ của tổ là phát hiện kịp thời, giải quyết ngay từ đầu những vi phạm về trật tự an toàn giao thông tại địa bàn. Ban cán sự tổ đã triển khai họp, quán triệt cho các thành viên trong tổ nắm được các văn bản pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, trật tự đô thị. Vận động 100% gia đình cán bộ hội viên ký cam kết giữ gìn trật tự an toàn giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách, uống rượu khi tham gia giao thông...
Tổ làm mới các biển “Vỉa hè phụ nữ tự quản” trên các tuyến đường, phân công cụ thể từng thành viên của tổ phụ trách từng tuyến đường. Luôn nhắc nhở để các gia đình mặt phố hiểu rõ quy định về trật tự vỉa hè, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để dinh doanh, buôn bán, không được cơi nới mái che... Nhắc nhở người bán hàng rong, hàng nước không được lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi bán hàng. Tổ phối hợp với công an địa phương thu giữ mái hiên, mái che, hàng quán, đồ vật lấn chiếm vỉa hè. Trong quá trình thực hiện, các thành viên trong tổ đã rất kiên trì, mềm mỏng tuyên truyền luật giao thông đường bộ, sự cần thiết phải giữ gìn đường thông hè thoáng nhưng cũng rất kiên quyết giải quyết đối với các hộ kinh doanh không chấp hành.
Tổ còn phối hợp với tổ dân phố, Mặt trận Tổ quốc, Ban văn hoá thông tin phường tuyên truyền, tổ chức cho hội viên phụ nữ ký cam kết thực hiện nếp sống văn hoá trong việc cưới, việc tang không để cản trở giao thông.
Vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, cùng với sự nhiệt tình, tận tâm, phương pháp linh hoạt, mềm dẻo nhưng cương quyết, các chị đã giúp người dân hiểu rõ hơn về luật an toàn giao thông, sự cần thiết phải đảm bảo an toàn giao thông cho bản thân và cộng đồng. Đến nay 100% hộ kinh doanh trong địa bàn đã thực hiện tốt quy định trật tự lòng đường, vỉa hè. Nhiều gia đình còn ngăn chặn không cho người bán hàng bày bán hàng ở vỉa hè trước cửa nhà mình.
Với sự hoạt động thường xuyên của tổ, tình hình an toàn giao thông, trật tự vỉa hè tại địa bàn đã đi vào nề nếp.Lòng đường, vỉa hè thông thoáng, người bán hàng rong giảm, người đi bộ không còn phải đi dưới lòng đường, va chạm giao thông ít xảy ra.