Hội LHPN Việt Nam và UNICEF: Cam kết hợp tác sâu rộng vì quyền và bảo vệ phụ nữ, trẻ em Việt Nam
Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trân trọng cảm ơn bà Silvia Danailov cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm và làm việc với Hội LHPN Việt Nam trong một bối cảnh đặc biệt, năm 2025 đánh dấu 50 năm quan hệ hợp tác Việt Nam - UNICEF, kỷ niệm 35 năm Việt Nam tham gia Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em; đồng thời trân trọng những đóng góp và sự đồng hành quý báu của UNICEF với phụ nữ, trẻ em Việt Nam nói chung và Hội LHPN Việt Nam nói riêng trong suốt nhiều năm qua. Chủ tịch Hội khẳng định, mặc dù gần đây có một số sắp xếp về mô hình tổ chức trong khối Mặt trận Tổ quốc, Hội LHPN Việt Nam vẫn là tổ chức chính trị - xã hội có địa vị pháp lý độc lập tương đối, không thay đổi các mục tiêu, tôn chỉ và cam kết của mình, đặc biệt là trong các chương trình hành động vì phụ nữ và trẻ em.
Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, nhờ sự tác động tích cực từ UNICEF cùng với nỗ lực của Chính phủ Việt Nam, nhiều chính sách đột phá dành cho trẻ em đã được ban hành, tạo điều kiện cho các em tiếp cận tốt hơn với giáo dục, y tế và các dịch vụ xã hội, điển hình như quyết sách miễn học phí cho trẻ em và tiến tới miễn viện phí cho người dân.
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trân trọng cảm ơn bà Silvia Danailov cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm và làm việc với Hội LHPN Việt Nam trong một bối cảnh đặc biệt, năm 2025 đánh dấu 50 năm quan hệ hợp tác Việt Nam - UNICEF, kỷ niệm 35 năm Việt Nam tham gia Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em
Cảm ơn Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến đã dành thời gian tiếp đón và cùng trao đổi, bàn các giải pháp để có nhiều hoạt động phối kết hợp thiết thực hơn nữa, bà Silvia Danailov, Trưởng đại diện UNICEF cũng chia sẻ thêm thông tin về các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và phát huy quyền của phụ nữ, trẻ em Việt Nam trong những năm qua của tổ chức. Năm 2013, UNICEF đã làm việc với Hội để trao đổi về các hoạt động hợp tác giữa hai bên tập trung vào 3 mảng hoạt động: chăm sóc sức khỏe trẻ em; phát triển trẻ thơ và bảo vệ trẻ em.
Hàng năm, UNICEF có những khoản hỗ trợ nhỏ cho Ngôi nhà Bình Yên thuộc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (nay là Trung tâm Hỗ trợ cộng đồng); hỗ trợ Hội LHPN hoạt động cải thiện nước sạch vệ sinh môi trường cho phụ nữ nông thôn thông qua dự án “Nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn bền vững và giảm nhẹ rủi ro thiên tai vì sự phát triển của trẻ em” và hoạt động “Làm cha mẹ cho sự phát triển toàn diện trẻ thơ”; tài trợ Dự án “Nâng cao năng lực của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong giáo dục kỹ năng làm cha mẹ cho sự phát triển toàn diện trẻ thơ; phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” của Hội…
Bà Silvia Danailov, Trưởng đại diện UNICEF cũng chia sẻ thêm thông tin về các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và phát huy quyền của phụ nữ, trẻ em Việt Nam trong những năm qua của tổ chức
Trên tinh thần kế thừa và phát triển, hai bên đã thống nhất sẽ tiếp tục cam kết và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực trọng tâm, bao gồm:
Bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực và các tác động tiêu cực: Tăng cường các giải pháp bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước bạo lực gia đình, các tệ nạn xã hội và những ảnh hưởng tiêu cực từ không gian mạng. Hội LHPN Việt Nam đang tích cực phối hợp với Bộ Công an qua chương trình kết nối cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia để công tác bảo trợ được nhanh chóng và hiệu quả hơn.
Nâng cao kỹ năng làm cha mẹ: Khẳng định vai trò và trách nhiệm của cả cha và mẹ trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, văn minh. Ở nội dung này, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến đề nghị UNICEF hỗ trợ về tài liệu, kinh nghiệm để triển khai các chương trình tập huấn kỹ năng làm cha mẹ, giúp các bậc phụ huynh có thêm kiến thức chăm sóc con cái trong xã hội hiện đại, phòng chống các vấn đề như tự kỷ hay sao nhãng con cái.
Vệ sinh và sức khỏe cho phụ nữ, trẻ em: Tiếp tục các chương trình hỗ trợ về nước sạch, vệ sinh môi trường, đặc biệt là tại các vùng dân tộc thiểu số. Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông và cung cấp kiến thức về vệ sinh kinh nguyệt an toàn cho trẻ em gái vị thành niên thông qua các cẩm nang, tài liệu trực quan tại trường học.
Cứu trợ khẩn cấp: Huy động nguồn lực, các Bộ, ban, ngành liên quan để hỗ trợ phụ nữ, trẻ em kịp thời. Phát triển các chương trình ý nghĩa như "Mẹ đỡ đầu" để hỗ trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 và các nguyên nhân khác; mô hình "Ngôi nhà Bình yên" dành cho các đối tượng phụ nữ, trẻ em yếu thế, bị bạo hành hoặc buôn bán.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình
Đặc biệt, tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đã nhấn mạnh về chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc thực hiện mục tiêu "3 An": An toàn - An tâm - An sinh. Đây là định hướng lớn để xây dựng một xã hội nơi mọi gia đình đều được hưởng an sinh, phụ nữ và trẻ em được sống trong môi trường an toàn, từ đó mọi người dân đều an tâm học tập, lao động và cống hiến. Chủ tịch cũng bày tỏ mong muốn UNICEF tiếp tục hỗ trợ về kinh nghiệm, tài liệu, tập huấn về các nội dung đã bàn thảo để cung cấp kỹ năng bảo vệ phụ nữ, trẻ em và kỳ vọng vào các hoạt động phối hợp với tổ chức trong thời gian tới.
Hai bên cùng khẳng định, chặng đường 50 năm UNICEF có mặt tại Việt Nam là một cột mốc quan trọng, là nền tảng vững chắc để tiếp tục xây dựng những chương trình hợp tác hiệu quả hơn nữa, tất cả vì một tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em Việt Nam.