Cà Mau: Gương phụ nữ làm giàu sáng tạo từ bẹ dừa

19/04/2019
Chị Nguyễn Cẩm Hồng, hội viên phụ nữ ấp Bến Dựa, Tam Giang, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau là tấm gương về người phụ nữ vươn lên từ cái khó, trở thành bà chủ một cơ sở đan lạt dừa.

Gia đình chị Hồng vốn làm nghề nuôi tôm. Qua một thời gian, do biến đổi khí hậu và nguồn nước bị ô nhiễm ảnh hưởng bởi một số hộ nuôi tôm công nghiệp nên việc nuôi tôm hiệu quả thấp, thu nhập bấp bênh, kinh tế gia đình không ổn định, khó khăn trong khi các thành viên trong gia đình chị đều trong độ tuổi lao động mà lại không ai có việc làm.

Rồi chi Hồng được chị chi hội trưởng phụ nữ ấp Bến Dựa vận động vào Hội Phụ nữ với tinh thần “Vào Hội để chị em cùng nhau chia sẻ, học hỏi thêm cách làm ăn kinh tế, cải thiện cuộc sống gia đình”. Nghe vận động, chị Hồng đồng ý tham gia sinh hoạt Hội. Vài lần đi họp chi hội, chị Hồng nghe mấy chị trao đổi với nhau về các mô hình của Hội, như là “5 không 3 sạch”, nuôi dạy con cái, và các mô hình trồng rau, bồn bồn… khiến chị rất phấn chấn và tìm thấy niềm vui.

Trong một lần đi họp tổ, chị Hồng quan sát thấy ở địa phương có rất nhiều cây lá dừa nước mọc quanh năm, khi bán lá rồi thì còn rất nhiều bẹ dừa nằm trơ trọi. Chị chợt nảy ra ý tận dụng bẹ dừa làm dây để lợp lá nhà thay vì phải mua dây công nghiệp.

Về nhà, chị Hồng đến những nhà xung quanh xin bẹ lá dừa. Chị cùng chồng con bắt đầu vào việc đem nguyên liệu về nhà, chẻ ra thành từng sợi lạt, đem phơi nắng rồi đo cho bằng phẳng, cân, bó thành từng bó và đem đi bán tại các chợ, bỏ mối cho các tiểu thương bán lại.

Sau một thời gian làm và bán sản phẩm, nhận thấy lạt dừa là sản phẩm thực dụng, hữu ích, có khả năng tiêu thụ ổn định ở địa phương, chị Hồng quyết định đầu tư hầu hết thời gian cùng lao động trong gia đình vào sản xuất lạt dừa. Sản phẩm chị sản xuất và bán ra ngày càng nhiều, thu nhập của gia đình chị đã ổn định, cơ sở sản xuất của gia đình chị dần dần trở thành nơi tập trung điểm giao mối dây lạt dừa. Nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn tìm đến chị để học hỏi kinh nghiệm, tham gia làm sản phẩm lạt dừa, phát triển kinh tế tăng thu nhập cho gia đình. Chị Hồng cho biết, việc lấy các bẹ dừa không chỉ làm nguyên liệu phục vụ sản xuất mà đây cũng là cách tái tạo cho cây dừa nước mới khác mọc lên, góp phần cải tạo vẻ mĩ quan cho môi trường.

Khi kinh tế gia đình đã phát triển, chị Hồng càng có điều kiện tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động nhân đạo từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, những người mắc bệnh hiểm nghèo, phụ nữ, trẻ em nghèo tại địa phương.

Chị Hồng trở thành tấm gương hội viên phụ nữ tiêu biểu trong mạnh dạn tìm hướng đi mới phát triển kinh tế, được chị em trong chi hội yêu mến, học hỏi

Cách làm kinh tế của chị được Hội LHPN xã Tam Giang quan tâm, hỗ trợ kết nối thêm các tiểu thương và giới thiệu thêm nhân công cho chị; đồng thời giới thiệu để các chi hội khác học tập và nhân rộng mô hình.

Trần Kim Phụng, Hội LHPN huyện Năm Căn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video