Giúp phụ nữ thoát nghèo từ mô hình “1 nghìn đồng thay đổi tương lai”
Chị Đào Thị Phi Vân được hỗ trợ 10 triệu đồng để buôn bán, thoát nghèo Nhờ số tiền giúp đỡ từ mô hình “1 nghìn đồng thay đổi tương lai” của chi hội phụ nữ thôn Tân Hy 2, xã Vạn Tường đã tiếp sức cho gia đình chị Đào Thị Phi Vân trong lúc khó khăn, giúp chị thoát khỏi hộ nghèo.
Chị Vân chia sẻ, hoàn cảnh gia đình chị rất khó khăn khi chồng bị tai nạn giao thông mất, một mình chị phải nuôi 3 đứa con ăn học. Có được số tiền 10 triệu đồng, chị có vốn để buôn bán tạp hóa, mở bán ăn sáng.
Ngoài số tiền hỗ trợ từ mô hình “1 nghìn đồng thay đổi tương lai”, chi hội phụ nữ thôn Tân Hy 2 luôn động viên, chia sẻ vật chất và tinh thần như hỗ trợ xe đạp, từ mô hình “Thu gom phế liệu” mỗi tháng hỗ trợ 500 nghìn đồng. Hiện ba con của chị đều ngoan ngoãn, con gái lớn học Đại học vừa mới ra trường, con gái kế đang học Đại học năm 4, con út đang học lớp 3 và được nhận đỡ đầu.
“Thời điểm đó kinh tế gia đình tôi hết sức khó khăn, nếu không có sự động viên kịp thời của chi hội phụ nữ thôn Tân Hy 2 thì chưa biết đến bao giờ gia đình tôi mới thoát nghèo. Hiện tôi đang tham gia mô hình và tiết kiệm đóng góp giúp chị em phụ nữ nghèo trong thôn”, chị Vân bày tỏ.
Chi hội phụ nữ thôn Tân Hy 2 có 345 hội viên, phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, các chị thường xuyên quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Chị Lý Thị Vân, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Tân Hy 2 cho biết, mô hình “1 nghìn đồng thay đổi tương lai” gây quỹ giúp phụ nữ nghèo tuy là mô hình nhỏ nhưng mang ý nghĩa, hiệu quả lớn.
Được thành lập từ ngày 11/11/2023, mô hình nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của chị em hội viên phụ nữ. Đến tháng 11/2024, đã có 48 con heo đất được thực hiện từ mô hình, với số tiền hơn 17 triệu đồng. Từ số tiền này đã hỗ trợ cho gia đình chị Đào Thị Phi Vân 10 triệu đồng, số tiền còn lại tổ chức Tết cho người nghèo.

Cũng theo chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Tân Hy 2, mới đây, từ mô hình chi hội đã quyên góp được hơn 19 triệu đồng. Số tiền này, chi hội sẽ hỗ trợ, tạo sinh kế cho một hoàn cảnh phụ nữ của địa phương để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
Hàng tháng, chi hội đều có khảo sát, nắm bắt tình hình của hội viên, phụ nữ để có phương án hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời, như: thăm hỏi, động viên những trường hợp khó khăn, hoạn nạn… Phong trào phụ nữ giúp nhau vượt khó đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo tốt hơn cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.
Ngoài ra, chi hội đang thực hiện mô hình “Bữa sáng yêu thương” mỗi tháng 2 lần; mô hình “Thu gom phế liệu” thực hiện từ 2007 đến nay được trên 280 triệu, làm 18 sổ tiết kiệm. Tặng 21 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Mô hình “Phụ nữ bình đông sưởi ấm yêu thương”, mỗi tháng chăm sóc hỗ trợ mỗi cụ già 200 nghìn đồng.
Những mô hình tiết kiệm của chi hội không những góp phần thực hiện an sinh xã hội, phát huy tinh thần tương thân tương ái mà còn giúp chị em nâng cao ý thức và hiểu biết về cách thức tiết kiệm, từng bước xây dựng thói quen tiết kiệm trong đời sống hằng ngày. Hiện mô hình đã tạo sức lan tỏa rất lớn nhân rộng các thôn trên địa bàn xã Vạn Tường.
Trưởng thôn Tân Hy 2 Phan Thanh Liêm nhấn mạnh, chi hội phụ nữ thôn đã sáng tạo những mô hình hay, hỗ trợ, vận động phụ nữ đoàn kết, tích cực lao động, sản xuất vươn lên thoát nghèo bền vững. Chi hội đã làm tốt công tác nắm chắc đối tượng phụ nữ nghèo, tìm hiểu nguyên nhân để có những giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ phù hợp. Mô hình “1 nghìn đồng thay đổi tương lai” là mô hình thiết thực, ý nghĩa, được cấp trên đánh giá là một trong những đơn vị có cách làm sáng tạo giúp hội viên vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.
