Phụ nữ Ninh Bình năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế

02/04/2026
Trong nhịp phát triển chung của đất nước, phụ nữ Ninh Bình ngày càng khẳng định vai trò, vị thế bằng sự tự tin, bản lĩnh và tinh thần vượt khó vươn lên. Không chỉ gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình, tích cực tham gia hoạt động xã hội, phụ nữ trong tỉnh còn năng động trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Chị Trịnh Thị Dung (thứ 2 từ trái sang) thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng

Đa dạng sinh kế, nâng cao thu nhập

Tiêu biểu trong phong trào phụ nữ phát triển kinh tế là chị Trịnh Thị Dung (sinh năm 1993, phường Phủ Lý), Giám đốc Công ty Đầu tư Dịch vụ - Thương mại Thành Đạt. Với tư duy nhạy bén và khát vọng khởi nghiệp, chị đã xây dựng thành công mô hình cung cấp thực phẩm sạch, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm cho cộng đồng.

Nắm bắt nhu cầu ngày càng cao về thực phẩm sạch tại các bếp ăn tập thể, năm 2019, chị mạnh dạn thành lập doanh nghiệp. Ngay từ những ngày đầu hoạt động, công ty đã chú trọng kiểm soát chặt chẽ quy trình từ nhập hàng, sơ chế, bảo quản đến phân phối sản phẩm. Nhờ định hướng đúng đắn, đến nay, công ty đã xây dựng được chuỗi cung ứng ổn định, cung cấp thực phẩm cho hơn 80 đơn vị trường học, doanh nghiệp và bếp ăn tập thể trên địa bàn, mang lại doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm.

Không chỉ phát triển kinh tế, chị còn tạo việc làm cho khoảng 100 lao động địa phương với thu nhập từ 8 - 15 triệu đồng/người/tháng. Đồng thời, chị tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội như hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai, giúp đỡ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Với những nỗ lực đó, năm 2024, chị vinh dự được trao danh hiệu “Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc”.

Chia sẻ về hành trình khởi nghiệp, chị Dung cho rằng, để phát triển bền vững, phụ nữ cần không ngừng học hỏi, cập nhật xu hướng thị trường, dám nghĩ, dám làm và giữ vững tâm huyết với nghề. Sự đồng hành của gia đình chính là điểm tựa vững chắc giúp chị kiên trì theo đuổi mục tiêu.

Nếu trong lĩnh vực kinh doanh có những tấm gương tiêu biểu như chị Dung, thì ở lĩnh vực nông nghiệp, chị Trần Thị Khuyên (sinh năm 1968, xã Hồng Phong) là điển hình trong phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi.

Từ hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập chủ yếu dựa vào vài sào ruộng, chị Khuyên đã mạnh dạn tìm hướng đi mới. Vừa làm thuê tích lũy vốn, vừa học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi. Đến năm 2018, chị quyết định thuê 3ha đất để xây dựng trang trại chăn nuôi lợn.

Ban đầu gặp nhiều khó khăn về vốn và kỹ thuật, nhưng nhờ tham gia các lớp tập huấn, được hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, chị từng bước mở rộng quy mô. Hiện nay, trang trại duy trì hơn 100 con lợn phối giống, 120 con lợn nái sinh sản, khoảng 1.000 con lợn thịt cùng hàng trăm con gia cầm, mang lại doanh thu trên 11 tỷ đồng mỗi năm. Mô hình không chỉ giúp gia đình chị vươn lên khá giả mà còn tạo việc làm ổn định cho 5 - 10 lao động địa phương với thu nhập từ 6 - 7 triệu đồng/người/tháng.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Khuyên còn tích cực tham gia các phong trào của Hội, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ hội viên phát triển chăn nuôi. Mỗi năm, gia đình chị dành 20 - 25 triệu đồng cho các hoạt động từ thiện. Nhiều năm liền, chị được công nhận danh hiệu “Phụ nữ sản xuất, kinh doanh giỏi” và vinh dự được tôn vinh tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V của TW Hội LHPN Việt Nam.

Chị Trần Thị Khuyên (xã Hồng Phong) là điển hình trong phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi ở lĩnh vực nông nghiệp

Tiếp thêm động lực cho phụ nữ phát triển kinh tế

Những năm qua, các phong trào thi đua do Hội LHPN tỉnh phát động đã khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý chí vươn lên trong hội viên, phụ nữ. Thông qua các phong trào như “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, ngày càng có nhiều phụ nữ mạnh dạn khởi nghiệp, nâng cao thu nhập, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Để hỗ trợ hội viên, các cấp Hội đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Hội LHPN tỉnh đã chủ động tham mưu thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” và Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”; đồng thời tham mưu UBND tỉnh bổ sung 16 tỷ đồng cho Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển.

Cùng với đó, các cấp Hội cũng chú trọng xây dựng mô hình kinh tế, hỗ trợ phụ nữ tham gia phát triển sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP. Trong 5 năm qua, hàng trăm ý tưởng khởi nghiệp được hỗ trợ triển khai; nhiều HTX, THT do phụ nữ quản lý được thành lập; gần 200 sản phẩm OCOP do phụ nữ làm chủ thể. Công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm được quan tâm, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động nữ.

Thời gian tới, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tăng cường kết nối nguồn lực, hỗ trợ vay vốn, đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện để phụ nữ nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao đời sống hội viên và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hoa Quỳnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video