Hội LHPN các tỉnh thành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội

27/07/2014
Hội LHPN Hậu Giang, Bắc Kạn, Gia Lai vừa tổ chức hội nghị sơ kết đánh giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp

Hội LHPN tỉnh Hậu Giang:

Hội nghị sơ kết của Hội LHPN Tỉnh Hậu Giang có sự tham dự và chỉ đạo của bà Hoàng Thị Ngân Hương- Phó Trưởng Ban công tác phía Nam và Ông Đinh Văn Chung- Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh. Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, nửa nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Phụ nữ Hậu Giang đã có nhiều nỗ lực tập trung thực hiện khâu đột phá và các chỉ tiêu cơ bản Nghị quyết đã đề ra, đạt được kết quả khả quan. Có thể kể đến công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ nữ đến nay đã có trên 19% nữ được giới thiệu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cấp huyện là trên 24% và xã là trên 27%. Trên 600 cán bộ Hội được đào tạo, bồi dưỡng. Hiện cán bộ hội chủ chốt cấp tỉnh, huyện 100% đạt chuẩn, cấp cơ sở là trên 70%. Về hoạt động hỗ trợ phụ nữ vay vốn, phát triển kinh tế, 6 tháng qua, các cấp Hội đã vận động tiết kiệm gần 4 tỉ đồng, giúp cho trên 5.000 hội viên phụ nữ vay; nâng tổng số đến nay được trên 13 tỉ đồng giúp cho gần 10.000 hội viên phụ nữ vay phát triển kinh tế. Ông Đinh Văn Chung, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh giá cao những nỗ lực của các cấp Hội Phụ nữ trong thời gian qua. Ông cũng chỉ ra một số hạn chế như nhiều mô hình được thành lập nhưng hoạt động chưa hiệu quả; việc sinh hoạt chưa thường xuyên, hình thức chưa phong phú. Ông đề nghị các cấp Hội trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh 2 khâu đột phá, nâng cao hiệu quả các phong trào và nâng cao chất lượng cán bộ Hội các cấp. Bà Hoàng Thị Ngân Hương lưu ý, trong nửa nhiệm kỳ còn lại, các cấp Hội cần tập trung thực hiện các chỉ tiêu còn thấp, chú trọng nâng chất lượng hoạt động, phát huy hiệu quả các mô hình, đặc biệt là chỉ tiêu tập hợp phát triển hội viên.

Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn:

Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại Hội đại biểu phụ nữ các cấp được tổ chức cùng lễ biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào phụ nữ. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Du – Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy. Hội nghị đã thông qua kết quả, chỉ tiêu đạt được cũng như các chỉ tiêu cần hoàn thành để cùng thảo luận, đề ra các giải pháp tiếp tục thực hiện trong nửa cuối nhiệm kỳ còn lại. Hội nghị đã biểu dương 37 tập thể, 8 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào phụ nữ với các lĩnh vực: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phụ nữ làm kinh tế giỏi, mô hình 5 không 3 sạch, tập thể tổ chức có hiệu quả hoạt động tuyên truyền, đơn vị thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng tổ chức hội cơ sở, đơn vị có thành tích trong vận động ủng hộ biển đảo, đơn vị tiêu biểu toàn diện… và biểu dương 11 gia đình tiêu biểu trong xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế gia đình, nuôi dạy con ngoan, học giỏi.

Hội LHPN tỉnh Nam Định:

Dự hội nghị sơ kết có đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,  UBKT Tỉnh uỷ. Trong nửa nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Nam Định đã chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận động các tầng lớp phụ nữ thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tích cực tham gia xây dựng NTM và văn minh đô thị. Kết quả đạt được giúp cho phong trào phụnữ và hoạt động của các cấp Hội trong tỉnh phát triển toàn diện, vững chắc. Đến nay, đã có 382.603 hội viên đăng ký thực hiện các phong trào thi đua; có 303.173 hội viên đạt danh hiệu “Phụ nữ tiên tiến”; 392.569 gia đình hội viên đăng ký thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, đạt 94,3%. Các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động ủng hộ xây dựng và sửa chữa 210 Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, trong đó xây mới 169 nhà, trao 1.046 suất học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó với tổng trị giá 5,153 tỷ đồng. 100% cơ sở Hội trong toàn tỉnh thành lập được 5.188 nhóm phụ nữ tiết kiệm thông qua các nguồn vốn vay, thu hút 316.984 phụ nữ tham gia với tổng số tiền 75 tỷ 450 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội đã giúp 2.487 hộ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 5,3%. Qua nửa nhiệm kỳ, các cấp Hội đã kết nạp được 26.872 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 396.231 hội viên. 6 tháng đầu năm, Hội LHPN các cấp đã tổ chức thành công hội thi “Cán bộ chi Hội Phụ nữ giỏi năm 2014”. Tiếp tục tuyên truyền cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” bằng sách lật và hướng dẫn hội viên phụ nữ tự đánh giá 8 tiêu chí của CVĐ; đặc biệt là đợt phát động “Chung sức vì biển đảo quê hương” đã được cán bộ, hội viên phụnữ trong tỉnh nhiệt tình hưởng ứng. Số tiền ủng hộ đã nộp về TW Hội đợt I là 300 triệu đồng. Thời gian tới, các cấp Hội phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ ít nhất 21.500 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được vay vốn và giúp đỡ trong đó khoảng8.500 hộ thoát nghèo. Mỗi cơ sở Hội xây dựng ít nhất 1 tuyến đường không có rác thải; 80% gia đình hội viên sử dụng nước sạch và có công trình hợp vệ sinh. Hàng năm có 80% trở lên cơ sở Hội giám sát ít nhất 01 chính sách liên quan trực tiếp đến phụ nữ và trẻ em, luật Bình đẳng giới; có 50% trở lên cơ sở có cán bộ chủ chốt là nũ, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy; HĐND các cấp. Tại hội nghị, Hội LHPN tỉnh đã tặng 35 giấy khen cho 33 tập thể và 2 cá nhân có đóng góp tích cực trong đợt vận động “Chung sức vì biển đảo quê hương”.

Tin từ các tỉnh, thành Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video