Đà Nẵng: Lan toả chương trình “Xuân ấm áp - Tết yêu thương” từ thành thị, vùng trung du đến xã đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Đồng chí Lê Trí Thanh, UVBTV, Chủ tịch MTTQVN thành phố Đà Nẵng dự và trao quà Tết cho hội viên khó khăn Cụ thể, trong 2 ngày 29, 30/1/2026, Hội LHPN thành phố sôi nổi tổ chức Ngày hội “Xuân gắn kết - Hương Tết Việt” với nhiều hoạt động văn hóa - xã hội ý nghĩa, giàu bản sắc truyền thống, gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chương trình đã thu hút hàng ngàn lượt hội viên phụ nữ, người dân đến tham gia trải nghiệm và mua sắm. Không gian “Tết xưa giữa lòng phố” tái hiện sinh động với các hoạt động gói, nấu bánh chưng, làm các loại bánh truyền thống, các món ăn ẩm thực của địa phương…; trình diễn nghệ thuật dân gian hát bài chòi, viết thư pháp… góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt.
Dịp này, Hội LHPN thành phố đã tổ chức Diễn đàn “Phụ nữ ve chai - Hành trình xanh”, giao lưu với các chị phụ nữ ve chai, chủ vựa ve chai và cán bộ Hội; lắng nghe những chia sẻ từ công việc của các chị góp phần bảo vệ môi trường, qua đó, lan tỏa những hành động bảo vệ môi trình đến mỗi hội viên, phụ nữ và cộng đồng, chung tay xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường, thành phố đáng sống. Tại chương trình, Hội LHPN đã trao tặng phương tiện sinh kế gồm xe đẩy, xe đạp, BHYT… và quà Tết cho gần 100 phụ nữ nhặt ve chai có hoàn cảnh khó khăn.

Tặng xe đạp cho phụ nữ làm nghề ve chai
Tại xã biên giới Hùng Sơn, Hội LHPN thành phố tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, thăm hỏi, động viên và trao tặng 10 suất quà Tết cho già làng, trưởng bản; thăm, tặng quà cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Tr’hy. Hỗ trợ 2 mái ấm tình thương cho hội viên khó khăn về nhà ở và trao 3 mô hình sinh kế cho 3 nhóm phụ nữ hộ cận nghèo. Bên cạnh đó, Hội cũng trao 100 suất quà Tết cho cán bộ chi, tổ Hội và phụ nữ nghèo; tặng 160 chiếc áo ấm cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Tr’hy và kinh phí hỗ trợ trẻ mồ côi theo Chương trình “Mẹ đỡ đầu” với tổng kinh phí chuỗi hoạt động hơn 320 triệu đồng. Chương trình được tổ chức đã thắt chặt thêm tình quân dân, nghĩa đồng bào tại các vùng biên giới khó khăn dịp Tết Nguyên đán; đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước, trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.
Tại các xã miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số như Sông Koon, Trà Tập và Trà My, Hội LHPN thành phố tiếp tục trao tặng 150 suất quà cho các cán bộ chi, tổ Hội và hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Hội cũng đã đến thăm và trao 50 suất quà Tết cho hội viên tại xã đảo Tam Hải. Những món quà không chỉ mang lại sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp họ vượt qua khó khăn và đón Tết vui tươi, đầm ấm hơn.

Tặng quà cho hội viên dân tộc thiểu số xã Trà Tập
Trong khuôn khổ Chương trình “Xuân ấm áp - Tết yêu thương”, Hội LHPN thành phố đã trao trên 500 suất quà cho các gia đình chính sách, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố để họ có điều kiện vui Xuân, đón Tết.
Bên cạnh đó, Hội LHPN thành phố phối hợp với Sư đoàn 375 tổ chức Chương trình “Xuân canh trời - Tết thắm tình quân dân”, với nhiều hoạt động như thi gói bánh chưng, cắm hoa nghệ thuật, kéo co, đập niêu… tạo sân chơi lành mạnh cho gần 1.000 hội viên phụ nữ và chiến sĩ tham gia. Tại chương trình Hội LHPN thành phố tặng quà chúc Tết Sư đoàn 375, Trung đoàn 282, Tiểu đoàn 178, Hội LHPN Phường Điện Bàn Đông và trao tặng 2 máy nước nóng cho cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 178.

Tặng quà cho các đơn vị bộ đội Chương trình Xuân canh trời - Thắm tình quân dân
Chia sẻ về ý nghĩa của chuỗi các hoạt động trong chương trình, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hoàng Thị Thu Hương cho biết: “Chương trình “Xuân ấm áp - Tết yêu thương” không chỉ là trao những món quà vật chất mà còn là thông điệp lan tỏa tinh thần đoàn kết, yêu thương và sẻ chia trong cán bộ, hội viên phụ nữ và cộng đồng. Chúng tôi hy vọng rằng, với những phần quà nhỏ nhưng ý nghĩa này, các hội viên phụ nữ và các gia đình khó khăn sẽ có một cái Tết thật ấm no, hạnh phúc, cùng nhau đoàn kết, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng văn minh, phát triển”.