Tuyên thệ nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội khẳng định sẽ đẩy mạnh công nghệ, nâng cao chất lượng lập pháp

06/04/2026
Chủ tịch Quốc hội khoá XVI Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh đổi mới hoạt động, lấy khoa học công nghệ, chuyển đổi số làm động lực nâng cao hiệu quả lập phát, theo tinh thần “thận trọng trong phương pháp nhưng quyết liệt trong hành động”.
Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Sáng 6/4, tại Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Niềm vinh dự to lớn, trách nhiệm cao cả

Sau khi được bầu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức theo quy định. Trước Quốc hội và cử tri cả nước, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cam kết tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ.

Sau Lễ tuyên thệ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có bài phát biểu trước Quốc hội. Ông khẳng định: "Đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời là trách nhiệm cao cả của tôi trước Đảng, Nhà nước, trước cử tri và Nhân dân cả nước".

Tuyên thệ nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội khẳng định sẽ đẩy mạnh công nghệ, nâng cao chất lượng lập pháp- Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội khoá XVI Trần Thanh Mẫn thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức

Trong thời khắc trang nghiêm, ông Trần Thanh Mẫn đã bày tỏ lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh; tri ân các thế hệ lãnh đạo tiền bối, lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, cùng các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công.

Ông cũng trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư Tô Lâm; cảm ơn Quốc hội, cử tri, Nhân dân trong và ngoài nước, cùng bạn bè quốc tế đã đồng hành, góp phần giúp Việt Nam vững bước vào giai đoạn phát triển mới.

"Thận trọng trong phương pháp nhưng quyết liệt trong hành động"

Nhấn mạnh đất nước đang đứng trước thời điểm mang tính bước ngoặt, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, bên cạnh niềm tự hào về 80 năm phát triển, Quốc hội khóa XVI sẽ phải gánh vác trách nhiệm lớn lao nhưng rất vẻ vang. Quốc hội sẽ kế thừa, phát huy thành tựu các nhiệm kỳ trước, tiếp tục đổi mới vì Nhân dân, xây dựng Quốc hội thực sự của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; góp phần hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ cùng các cơ quan của Quốc hội và đại biểu tiếp tục đổi mới hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo; nâng cao chất lượng lập pháp theo tinh thần "thận trọng trong phương pháp nhưng quyết liệt trong hành động", hoàn thiện thể chế để phát triển nhanh, bền vững.

Tiếp đó, nâng cao chất lượng giám sát, chú trọng giám sát việc thực thi pháp luật, coi giám sát là công cụ kiến tạo, thúc đẩy phát triển; theo dõi, xem xét, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát.

Đồng thời, Quốc hội sẽ nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, tiếp tục đưa hoạt động đối ngoại Nghị viện đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao hơn nữa vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Tuyên thệ nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội khẳng định sẽ đẩy mạnh công nghệ, nâng cao chất lượng lập pháp- Ảnh 2.

Sáng 6/4, tại Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031

Chủ tịch Quốc hội cũng mong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư tiếp tục quan tâm, lãnh đạo hoạt động của Quốc hội; đồng thời mong các cơ quan, tổ chức, địa phương phối hợp chặt chẽ, hiệu quả.

Ông bày tỏ kỳ vọng cử tri, Nhân dân trong và ngoài nước, giới trí thức, tôn giáo, báo chí và bạn bè quốc tế tiếp tục đồng hành, ủng hộ để Quốc hội khóa XVI hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV.

Báo PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video