Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh
- Đồng hành cùng hội viên phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Vũ Thu Hòa phát biểu chỉ đạo định hướng các nội dung hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ trong thời gian tới - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Vũ Thu Hòa làm việc với BCH Hội LHPN phường Hoành Bồ
Vừa qua, tại phường Hoành Bồ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Vũ Thu Hòa cùng Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã làm việc với Ban Chấp hành Hội LHPN phường về kết quả công tác Hội và phong trào phụ nữ Quý I/2026, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
Quý I/2026, Hội LHPN phường Hoành Bồ triển khai chủ đề năm gắn với hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng gia đình hạnh phúc, đạt nhiều kết quả nổi bật: kết nối đỡ đầu mới 6 trẻ em khó khăn; huy động hơn 53 triệu đồng hỗ trợ các đối tượng chính sách, hội viên, tân binh; phối hợp hỗ trợ 24 hội viên vay vốn (dư nợ 2,3 tỷ đồng); đăng ký 1 tuyến đường kiểu mẫu; duy trì vệ sinh môi trường hằng tuần; kết nạp 25 hội viên mới (tỷ lệ thu hút trên 72%). Các hoạt động văn hóa, thể thao, dân vũ được duy trì; nhiều mô hình hiệu quả tiếp tục lan tỏa trong cộng đồng như “Nồi cháo yêu thương”, “Ngôi nhà xanh - Biến rác thành tiền”, “Rác trao tay - Quà liền tay”, “Ngày chủ nhật xanh”... Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ tham gia các công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phạm Hùng Thái ghi nhận những kết quả Hội LHPN phường Hoành Bồ đạt được trong thời gian qua, nhất là sự chủ động trong triển khai các phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả đã góp phần nâng cao đời sống hội viên, tạo sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong triển khai các nhiệm vụ liên quan đến phụ nữ, gia đình và trẻ em; đồng thời mong muốn Hội LHPN tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ về nguồn lực, nhất là tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay phát triển kinh tế, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả.
Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Vũ Thu Hòa ghi nhận, biểu dương những kết quả Hội LHPN phường Hoành Bồ đạt được trong Quý I/2026, đặc biệt là tinh thần chủ động, linh hoạt trong triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm và quan tâm thực hiện các nội dung mới mang tính chất xuyên suốt nhiệm kỳ như: Kế hoạch “Xây dựng Gia đình trẻ ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh”; phong trào phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường; giảm thiểu phát sinh, phân loại, thu gom, xử lý rác thải; xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp; hoạt động tiếp, tư vấn cho hội viên phụ nữ về vấn đề hôn nhân, gia đình… Bà nhấn mạnh, trong thời gian tới, Hội cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của cấp ủy và Hội cấp trên, lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm để triển khai hiệu quả, trong đó chú trọng: Triển khai kế hoạch “Xây dựng Gia đình trẻ ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh”; thực hiện tốt phong trào phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường; giảm thiểu phát sinh, phân loại, thu gom, xử lý rác thải, duy trì thường xuyên hoạt động vệ sinh môi trường vào ngày cuối tuần, mô hình “Biến rác thành tiền”, đảm nhận “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp”, chuyển đổi số; chương trình “Mẹ đỡ đầu”, mô hình dân vũ; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”; triển khai đồng bộ các chương trình, đề án liên quan đến gia đình, dân số, khởi nghiệp và an sinh xã hội; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ Hội; quan tâm phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu hút hội viên năm 2026. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền quan tâm tạo điều kiện, bố trí nguồn lực triển khai các đề án, chương trình, kế hoạch do Hội được phân công chủ trì.
- Đồng hành cùng hội viên phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc
Thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh luôn quan tâm đồng hành cùng hội viên trong xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, an toàn. Một trong những giải pháp hiệu quả được Hội LHPN tỉnh triển khai là mô hình tiếp, tư vấn cho hội viên phụ nữ về các vấn đề hôn nhân và gia đình với phương châm “Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ”.
Trong buổi tiếp, tư vấn đầu tiên ngày 20/3/2026, chị H. (nhân vật đề nghị giấu tên) tìm đến với nhiều nỗi niềm chất chứa về cuộc sống gia đình. Chị cho biết, nhiều năm qua chồng nghiện rượu, thường xuyên đánh đập và không chịu làm ăn, mọi chi phí sinh hoạt đều do chị lo liệu. Ở tuổi ngoài 60, vợ chồng vẫn phải đi thuê nhà, không có lương hưu, cuộc sống nhiều chật vật. Dù vậy, vì thương con và mong các con còn có một mái ấm, chị đã âm thầm chịu đựng suốt thời gian dài. Sau khi lắng nghe câu chuyện, cán bộ Hội đã tư vấn, động viên chị về tâm lý, hướng dẫn cách ứng xử phù hợp, đồng thời cung cấp thêm thông tin pháp luật để chị có thể bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình.

Câu chuyện của chị H. là một trong 5 trường hợp được tiếp, tư vấn trong kỳ đầu tiên do Hội LHPN tỉnh tổ chức đúng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3. Hoạt động này được duy trì định kỳ hằng tháng, trở thành kênh hỗ trợ thiết thực, đồng thời giúp tổ chức Hội nắm bắt kịp thời tâm tư, hoàn cảnh của phụ nữ từ cơ sở.
Theo bà Nguyễn Vũ Thu Hòa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, nhiều phụ nữ tìm đến Hội không phải đợi đến khi vụ việc trở nên nghiêm trọng mà ngay từ khi trong gia đình xuất hiện những vướng mắc, áp lực cần được chia sẻ, tháo gỡ kịp thời. Từ những câu chuyện đời thường trong hôn nhân, gia đình, có thể nhận diện rõ hơn các vấn đề liên quan đến vị thế của phụ nữ, bình đẳng giới trong gia đình và quyền được sống an toàn, được tôn trọng. Đồng thời, đây cũng là kênh để tổ chức Hội nắm bắt sát hơn tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của hội viên, từ đó đề xuất những giải pháp thiết thực, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em.
Cùng với triển khai ở cấp tỉnh, mô hình tiếp, tư vấn cũng được lan tỏa đến cơ sở. Tại phường Mông Dương, hoạt động tiếp, tư vấn cho hội viên phụ nữ được duy trì định kỳ, trở thành địa chỉ tin cậy để chị em tìm đến khi cần chia sẻ. Hội LHPN phường đã ban hành kế hoạch, nội quy tổ chức, bảo đảm hoạt động đi vào nền nếp.
Bà Nguyễn Thị Linh, Chủ tịch Hội LHPN phường Mông Dương chia sẻ, ngay trong kỳ tiếp đầu tiên, Hội đã tư vấn cho một trường hợp liên quan đến quyền nuôi con khi ly hôn, đồng thời định hướng các giải pháp hòa giải, hạn chế phát sinh mâu thuẫn dẫn tới đổ vỡ gia đình. Thực tế cho thấy, nhiều chị em tìm đến Hội không chỉ cần được lắng nghe, chia sẻ, giải tỏa tâm lý mà còn mong được tư vấn về pháp lý để có hướng tháo gỡ phù hợp. Trong thời gian tới, bà mong nhận được sự phối hợp của các chuyên gia, tư vấn viên để cùng tham gia hỗ trợ, giúp việc tiếp, tư vấn cho phụ nữ ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn.
Mô hình được tổ chức linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương, bảo đảm nguyên tắc tôn trọng, bảo mật thông tin, đúng đối tượng, ưu tiên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ đơn thân, phụ nữ bị bạo lực gia đình hoặc đang gặp mâu thuẫn kéo dài. Nội dung tư vấn không chỉ dừng ở hỗ trợ tâm lý mà còn kết nối với các cơ quan chức năng khi cần thiết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên. Từ cấp tỉnh đến cơ sở, mô hình tiếp, tư vấn cho hội viên phụ nữ đang từng bước khẳng định hiệu quả, góp phần làm “mềm hóa” những mâu thuẫn trong gia đình, tạo điểm tựa tinh thần cho phụ nữ. Quan trọng hơn, đó là cách để tổ chức Hội thực sự gần dân, sát cơ sở, đồng hành cùng hội viên trong từng vấn đề cụ thể của cuộc sống.