Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi
- Ra mắt mô hình “Trồng cà phê xứ lạnh - an sinh vững bền” và triển khai chuỗi hoạt động tại cơ sở
- Lớp nghề thêu Shibori Nhật Bản: Mở ra hướng đi mới trong giải quyết việc làm cho phụ nữ
- Hội LHPN xã Tư Nghĩa ra mắt mô hình “Muối mắm gây quỹ”: Sáng tạo trong dân vận, ấm áp nghĩa tình
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Lan phát biểu tại Hội nghị tập huấn công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế năm 2026 - Nâng cao trách nhiệm của phụ nữ trong công tác thông tin đối ngoại
Vừa qua, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế năm 2026 nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng cho cán bộ, hội viên phụ nữ, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại trong tình hình mới.
Tại hội nghị, báo cáo viên đã truyền đạt các nội dung về tình hình quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo và quan điểm của Đảng, Nhà nước; vai trò của Nhân dân, phụ nữ trong bảo vệ chủ quyền; kinh nghiệm xây dựng mô hình “Tổ phụ nữ bảo vệ chủ quyền”. Đồng thời, cung cấp thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội liên quan đến công tác đối ngoại; hướng dẫn nhận diện, phòng chống thông tin xấu độc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và kỹ năng tuyên truyền, định hướng dư luận.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chuyên trách mà đã trở thành nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, trong đó có tổ chức Hội LHPN các cấp.
Thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo của TW, của tỉnh, thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã chủ động triển khai nhiều hoạt động đối ngoại, góp phần tăng cường đoàn kết, hữu nghị, quảng bá hình ảnh phụ nữ Quảng Ngãi, tham gia tích cực vào tiến trình hội nhập của tỉnh và địa phương.
Năm 2026, Hội LHPN tỉnh đề ra mục tiêu 100% cán bộ hội chuyên trách và ít nhất 25% hội viên được nâng cao kiến thức, kỹ năng về hội nhập quốc tế, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại trong tình hình mới.
Thông qua hội nghị, các cấp Hội tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về hội nhập quốc tế và các văn bản liên quan; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong công tác thông tin đối ngoại. Phát huy vai trò đối ngoại nhân dân trong quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và phụ nữ Quảng Ngãi. Tăng cường đoàn kết, hữu nghị, hợp tác quốc tế, góp phần huy động nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và công tác Hội. Chủ động đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, uy tín và hình ảnh đất nước, địa phương.
- Ra mắt mô hình “Trồng cà phê xứ lạnh - an sinh vững bền” và triển khai chuỗi hoạt động tại cơ sở
Vừa qua, tại UBND xã Đăk Plô, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi tổ chức ra mắt mô hình “Trồng cà phê xứ lạnh - an sinh vững bền” trong khuôn khổ Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2026.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Võ Thị Anh Trâm trao tặng tặng mô hình sinh kế cho hội viên, phụ nữ nghèo xã Đăk Plô
Tại chương trình, Ban Tổ chức đã công bố quyết định thành lập, ra mắt Ban chủ nhiệm và thông qua quy chế, kế hoạch hoạt động của mô hình. Mô hình có 30 thành viên với mục đích hỗ trợ, định hướng cho chị em hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số vùng biên mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ cách làm, khai thác lợi thế khí hậu địa phương, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.
Để tạo điều kiện về giống và khích lệ tinh thần các thành viên tham gia mô hình, Hội LHPN tỉnh đã trao tặng 1.500 cây giống cà phê cho các thành viên. Phát biểu tại buổi ra mắt mô hình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Võ Thị Anh Trâm nhấn mạnh: “Việc xây dựng mô hình “Trồng cà phê xứ lạnh - an sinh vững bền” tại xã Đăk Plô là hoạt động ý nghĩa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Do đó, mong muốn các thành viên nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực học hỏi kinh nghiệm, chăm sóc cây trồng hiệu quả để mô hình phát huy giá trị thiết thực, lâu dài.
Dịp này, Hội LHPN tỉnh cũng trao hỗ trợ sinh kế cho 10 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 3 triệu đồng, góp phần chia sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực để chị em phụ nữ xã Đăk Plô phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Sau lễ ra mắt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Võ Thị Anh Trâm và đại biểu, thành viên mô hình trồng cây thực địa
Tiếp nối chuỗi hoạt động, trong hai ngày 16 - 17/4, Đoàn công tác Hội LHPN tỉnh đã kiểm tra việc triển khai phong trào thi đua, các hoạt động công tác Hội và hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách năm 2026 tại các xã Ya Ly, Sa Bình; trực tiếp kiểm tra thực tế 10 hộ vay tại 2 Tổ tiết kiệm và vay vốn; dự sinh hoạt chi hội phụ nữ tại làng Lút- xã Ya Ly và làng Kơ Tol- xã Sa Bình để gặp gỡ hội viên phụ nữ, nắm bắt tình hình cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng hoạt động Hội.
Đồng thời, phối hợp Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức truyền thông về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh địa bàn biên giới; vận động hội viên phụ nữ thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an"; tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chuyển đổi số cho hơn 300 hội viên, phụ nữ tại các xã Đăk Plô, Ya Ly, Ya Chim, Mô Rai và Rờ Kơi, giúp chị em nâng cao nhận thức, xem đây là một kênh đầu tư hữu ích, thiết thực gắn với an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững cho bà con vùng biên, góp phần phấn đấu bao phủ BHYT toàn dân, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và tỉnh nhà không còn hộ nghèo đến năm 2030 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra.
- Lớp nghề thêu Shibori Nhật Bản: Mở ra hướng đi mới trong giải quyết việc làm cho phụ nữ
Nhằm đa dạng hóa các mô hình sinh kế và tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận những nghề thủ công tinh hoa, vừa qua, Hội LHPN xã Mộ Đức đã tổ chức khai giảng lớp dạy nghề thêu Shibori (Nhật Bản) cho hội viên phụ nữ trên địa bàn.

Quang cảnh lớp dạy nghề thiêu tay tại xã Mộ Đức
Tham gia lớp học có 20 học viên là những hội viên phụ nữ có nhu cầu học nghề, ưu tiên các chị em chưa có việc làm ổn định hoặc mong muốn phát triển kinh tế phụ tại gia đình. Tại đây, các học viên được hướng dẫn tỉ mỉ về kỹ thuật thắt nút, gấp nếp và nhuộm tạo hoa văn - những nét đặc trưng của nghệ thuật Shibori truyền thống Nhật Bản để tạo nên các họa tiết độc đáo, tinh tế trên nền vải.
Lớp học là một trong những hoạt động thiết thực của Hội LHPN xã Mộ Đức trong việc thực hiện phong trào “Phụ nữ khởi nghiệp, sáng tạo”. Không chỉ dừng lại ở việc truyền nghề, hoạt động này còn mở ra hướng đi mới trong việc giải quyết việc làm tại chỗ, giúp chị em nâng cao thu nhập, khẳng định vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế và xây dựng gia đình hạnh phúc.
Sau khóa học, những học viên có tay nghề đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật sẽ được nhận hàng từ doanh nghiệp về thêu gia công tại nhà và hưởng tiền công theo sản phẩm.

Các học viên đang thực hành thiêu tay
Bên cạnh việc gia công, học viên còn có thể vận dụng linh hoạt kỹ thuật Shibori đã học để sáng tạo trên các trang phục truyền thống như Áo dài, khăn choàng hoặc trang phục dân tộc. Việc kết hợp nghệ thuật thủ công quốc tế vào sản phẩm Việt không chỉ nâng cao giá trị thẩm mỹ, tạo điểm nhấn riêng biệt cho sản phẩm mà còn góp phần tăng sức cạnh tranh trên thị trường, giúp phụ nữ địa phương tự tin khởi nghiệp từ chính đôi tay khéo léo của mình.
- Hội LHPN xã Tư Nghĩa ra mắt mô hình “Muối mắm gây quỹ”: Sáng tạo trong dân vận, ấm áp nghĩa tình
Vừa qua, Hội LHPN xã Tư Nghĩa đã tổ chức ra mắt mô hình “Muối mắm gây quỹ” tại các chi hội: Hòa Bình, Hòa Tân, Thu Xà và Hòa Phú. Đây là công trình ý nghĩa nhằm chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV và là mô hình “Dân vận khéo” trọng tâm trong năm 2026 của địa phương.
Mô hình được triển khai với sự tham gia nòng cốt của 20 hội viên phụ nữ. Ngay trong ngày ra mắt, các chị em đã thực hiện muối đợt mắm đầu tiên với 174kg cá, tổng trị giá đầu tư ban đầu là 5 triệu đồng.

Cán bộ, hội viên Hội LHPN xã Tư Nghĩa đang thực hiện muối mắm
Dự kiến trong năm 2026, mô hình sẽ cung ứng ra thị trường khoảng 160 lít nước mắm nguyên chất. Với nguồn sản phẩm này, ước tính sẽ mang về nguồn quỹ hơn 9 triệu đồng. Toàn bộ nguồn kinh phí thu được từ mô hình sẽ được Hội LHPN xã sử dụng vào các hoạt động an sinh xã hội thiết thực như: trao tặng các suất quà ý nghĩa cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã nhân dịp Tết Nguyên đán; thăm hỏi hội viên khi ốm đau, hoạn nạn và trao phương tiện sinh kế cho các gia đình phụ nữ nghèo; tạo môi trường sinh hoạt, tập hợp và thu hút hội viên tham gia hiệu quả vào các phong trào thi đua tại địa phương.
Mô hình “Muối mắm gây quỹ” không chỉ thể hiện sự khéo léo, đảm đang của phụ nữ Tư Nghĩa trong việc phát huy thế mạnh kinh tế địa phương, mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái, khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong việc xây dựng cộng đồng đoàn kết và giàu lòng nhân ái.