Tây Ninh: Thổi hồn vào nón lá, tạo sinh kế cho phụ nữ nông thôn
Những đôi tay khéo léo đang “thổi hồn” vào nón lá truyền thống. Trong những căn nhà nhỏ nơi vùng quê An Ninh, hình ảnh người phụ nữ cần mẫn bên vành nón đã trở nên quen thuộc. Trước đây, nghề chằm nón chủ yếu được làm lúc nông nhàn để kiếm thêm thu nhập nên giá trị sản phẩm chưa cao, nhiều người từng có ý định bỏ nghề. Tuy nhiên, từ sự kiên trì và tinh thần dám đổi mới, phụ nữ địa phương đã từng bước tìm hướng đi mới cho nghề truyền thống.
Thông qua mô hình CLB “Nữ khởi nghiệp”, phụ nữ trong xã có điều kiện liên kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế. Điểm mới của mô hình là kết hợp vẽ mỹ thuật trên nền nón lá truyền thống, giúp những sản phẩm quen thuộc trở nên sinh động và bắt mắt hơn.
Trên nền nón lá mộc mạc, chị em khéo léo thể hiện hình ảnh đồng quê, hàng tre, hoa sen cùng nhiều họa tiết dân gian gần gũi. Sự sáng tạo ấy không chỉ làm tăng tính thẩm mỹ mà còn góp phần nâng cao giá trị sản phẩm thủ công địa phương.
Hiện mô hình thu hút 12 phụ nữ tham gia duy trì nghề chằm nón. Nhờ tận dụng thời gian nhàn rỗi, nhiều thành viên có thêm nguồn thu nhập ổn định ngay tại nhà. Trung bình mỗi ngày, mỗi người vẽ hoàn thiện khoảng 7 sản phẩm. Đặc biệt, các mẫu nón được vẽ trang trí nghệ thuật có giá trị cao hơn nhiều lần so với nón lá thông thường. Nếu như nón truyền thống thường được bán với giá từ vài chục nghìn đồng thì các mẫu nón trang trí nghệ thuật đạt khoảng 120.000 đồng/chiếc.
Theo chị Phạm Thị Nhung, đại diện CLB, điều vui nhất là sản phẩm làm ra ngày càng được nhiều người yêu thích. Nhờ sáng tạo thêm mẫu mã, những chiếc nón lá không chỉ đẹp hơn mà giá trị sản phẩm cũng được nâng lên, giúp nhiều phụ nữ có thêm động lực gắn bó với nghề truyền thống.
Không chỉ tạo việc làm và tăng thu nhập, mô hình còn góp phần giúp phụ nữ địa phương mạnh dạn, tự tin hơn trong cuộc sống. Nhiều người trước đây còn e dè nay đã chủ động học thêm kỹ năng mới, chia sẻ kinh nghiệm và từng bước tiếp cận cách làm kinh tế phù hợp với nhu cầu thị trường.

Không chỉ tăng thu nhập, sinh hoạt trong mô hình còn giúp phụ nữ địa phương mạnh dạn, tự tin hơn trong cuộc sống.
Đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế, Hội LHPN xã An Ninh tích cực hỗ trợ kết nối, định hướng hoạt động và khuyến khích hội viên phát huy thế mạnh sẵn có. Từ sự hỗ trợ của Hội, mô hình ngày càng hoạt động hiệu quả, tạo động lực để phụ nữ nông thôn mạnh dạn phát triển kinh tế gia đình.
Theo bà Trịnh Thị Hải Yến, Chủ tịch Hội LHPN xã An Ninh, trong thời gian tới, Hội LHPN xã sẽ tiếp tục gắn sản phẩm nón lá với hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch trải nghiệm tại địa phương, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm thủ công và mở thêm cơ hội việc làm cho phụ nữ tại chỗ.
Từ những chiếc nón lá bình dị, phụ nữ An Ninh đang từng bước tạo dựng sinh kế bằng chính sự khéo léo và tinh thần đổi mới. Hành trình giữ nghề truyền thống hôm nay không chỉ góp phần nâng cao thu nhập mà còn khẳng định vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế gia đình và xây dựng quê hương.
