Phụ nữ Bà Rịa - Vũng Tàu tích cực giúp cực giúp nhau phát triển kinh tế

30/11/2016
Trong 5 năm qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã không ngừng đổi mới, phát triển đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hiện nay, trong lĩnh vực kinh tế, lao động việc làm của tỉnh, lực lượng lao động nữ có mặt ở hầu hết các ngành kinh tế, chiếm 42,68%. Hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh vừa nỗ lực tham gia sản xuất, vừa tích cực học tập, nâng cao trình độ, tay nghề để đáp ứng công nghệ mới. Các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh do phụ nữ quản lý (chiếm 25,3%) cũng nhanh chóng nắm bắt, cải tiến kỹ thuật, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và mở rộng thị trường. Nhiều chị đã tỏ rõ năng lực của mình trong lãnh đạo, quản lý và được vinh dự nhận giải thưởng “Phụ nữ Việt Nam tự tin tiến bước” năm 2015.

Trong lĩnh vực thương mại, tài chính, ngân hàng và viễn thông, phụ nữ không ngừng học tập, nâng cao trình độ, phát triển nhiều loại hình dịch vụ, từng bước đáp ứng nhu cầu đời sống xã hội. Ở lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, phụ nữ cũng đạt được những thành tựu nổi bật. 5 năm qua, có 346 nữ giáo viên các cấp họ đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (chiếm 2,6%); có 197 nữ giáo viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và 10 nữ giáo viên được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Trong lĩnh vực y tế, đội ngũ cán bộ nữ chiếm 70% tổng số cán bộ viên chức lao động.

Cùng với việc tham gia lao động sản xuất và hoạt động xã hội, phụ nữ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tích cực xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Hàng năm, có trên 93% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”. Bên cạnh đó, phụ nữ luôn giữ vai trò nòng cốt trong các phong trào “Giúp nhau phát triển kinh tế”.

Đoàn kết - Sáng tạo

5 năm qua, Hội đã bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp 1.247 đảng viên nữ (tăng 20% so với đầu nhiệm kỳ), giới thiệu 23 cán bộ nữ để xem xét, giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ. Các cấp Hội chủ động phát hiện, giới thiệu nhân sự nữ đủ trình độ, năng lực, phẩm chất tham gia cấp ủy, quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; tích cực tham gia hiệp thương; tổ chức bồi dưỡng, kiến thức kỹ năng cho càn bộ nữ tham gia ứng cử lần đầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Thông qua nhiều mô hình “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Tổ phụ nữ không có hội viên nghèo”, “Tổ/nhóm tiết kiệm theo gương Bác”… Hội LHPN các cấp đã khai thác 3.389 tỷ đồng giải quyết cho 525.139 lượt phụ nữ vay, hiện quản lý trên 590 tỷ đồng cho 67.602 phụ nữ vay. Đặc biệt Đề án 295 “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm” giai đoạn 2010-2015 đã giới thiệu cho 14.871 lượt lao động vào làm việc tại các công ty, xí nghiệp; phối hợp đào tạo cho 10.955 lao động nữ tham gia học tập các ngành nghề, trong đó có 5.122 người hoàn thành khóa học, tỷ lệ có việc làm đạt 71%.

“Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, các cán bộ, hội viên vẫn phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, đóng góp tích cực và có hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Đến nay, hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 đề ra đều đạt và vượt kế hoạch”

Nguyễn Thị Kim Hoàng - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Con số ấn tượng nhiệm kỳ 2011-2016

6.351 là số tổ phụ nữ đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

77,4% là tỷ lệ hội viên sinh hoạt thường xuyên

1.247 là số đảng viên nữ được kết nạp trong 5 năm qua 

Một số chỉ tiêu nhiệm kỳ 2016-2021

- Ít nhất có 2 hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức cho phụ nữ; giúp thêm được 2 hộ gia đình đạt các tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch”.

- Tỷ lệ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được Hội giúp đỡ là 100%

Ý kiến gửi tới đại hội

“Tôi hy vọng, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ trước, có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa trong hỗ trợ phụ nữ, nhất là phụ nữ yếu thế trong cuộc sống. Tôi mong muốn Đại hội sẽ bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới đủ tâm, tầm để lãnh đạo phong trào phụ nữ, công tác Hội của tỉnh gặt hái nhiều thành công hơn nữa, để tổ chức Hội thực sự là nơi gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh”.

Chị Bùi Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Vũng Tàu

“Tôi mong muốn trong nhiệm kỳ 2016-2020 các cấp Hội sẽ có nhiều hoạt động nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho chị em”

                                                                         Chị Huỳnh Thị Hoa, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức

Theo PV - Báo Phụ nữ Việt Nam (HM)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video