Phòng tránh trẻ em chết đuối trong mùa lũ

10/10/2007
Mùa lũ ở An Giang và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long rất hiền hòa êm ái, không dữ tợn, nguy hiểm như lũ quét ở một số tỉnh khác. Vì vậy, mọi nguy hiểm đều có thể phòng tránh được và nhiều năm qua, người dân An Giang đã "chung sống hòa bình" với lũ. Tuy nhiên, cứ đến mùa lũ, thì vẫn có trẻ em bị chết đuối. Ở Việt Nam, tỷ lệ trẻ em chết nước cao hơn 10 lần so với các nước phát triển và tình hình này vẫn có đang có xu hướng ngày càng tăng.

Các năm trước, nhất là vào những năm lũ lớn như năm 2000, 2001, 2002, mỗi năm cócả 100 trẻ bị thiệtmạng do chết nước.Những năm gần đây, mặc dù số trẻ bị chết nước trong mùa lũ đã giảm nhiều, tuy nhiên trẻ chết nước vẫn còn xảy ra.Năm nay, từđầu mùa lũ đến thời điểmnày, theo báo cáo củaỦy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em,An Giang đã có 7trẻ em chết do rơi xuốngnước, mà nguyên nhân chủ yếu đều do gia đình, cha mẹ và những người lớnbất cẩn, để trẻ dễ dàng tiếp xúc với sông, ao hầm, đồng ruộng… Trường hợp nào cũng hết sức đaulòng và thương tâm. Nguy cơ trẻ chết nước có thể xảy ra quanh năm, nhưng vào mùa lũ thì xảy ra nhiềuhơn và không chỉ xảy ra ở các vùng quê mà còn xảy ra ngay trong nội ôthành phố.Vào trung tuần tháng 9 vừa qua, vợ chồng anh chị Thanh - Thoa ở khóm Đông An 1, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên đã vĩnh viễn mất cùng lúc hai đứa con trai, một đứa 7 tuổi và một đứa 5 tuổido rơixuống rạch Long Xuyên. Vậy, biện pháp nào để phòng tránh được những cái chết thương tâm ?

Giải pháp căn cơ là phải dạy trẻ biết bơi, trao cho trẻ kỹ năng tự bảo vệ mình, nếu chẳng may bị rơi xuống nước. Hàng năm vào đầu mùa lũ ngành Thể dục - Thể thao, phối hợp Đoàn thanh niên và các cấp chính quyền địa phương tỉnh An Giang đều tổ chức các lớp phổ cập bơi cho trẻ em, học sinh. Từ năm 2002 đến năm 2006 đã tổ chức 1.720 lớp tập bơi cho 43.840 trẻ từ 6 đến 11 tuổi. Tuy nhiên,việc phổ cập bơi cho trẻ em, cũng gặp rất nhiềukhó khăn, do không huy động được trẻ đi học bơi. Phú Tân, một huyện cù lao bốn bề là sông, không chỉ trong mùa lũ mà ngay cả mùa khô sông nước và gió vẫn ào ạt quanh năm, nên việc dạy bơi cho trẻ là hết sức cần thiết, song lại không huy động được trẻ. Năm nay, mặc dù đã vào mùa lũ, nhưng tiến độ huy độngtrẻ em đi học phổ cập bơi còn rất chậm. Các ngành chức năng của huyện, mới chỉ dạy bơi được 521 trẻ trong tổng số5.429trẻem trong độ tuổi cần phổ cập bơi, đạt 9,6%. Rất nhiều huyện khác cũng gặp tình trạng này. Có lẽ điều đầu tiên cần đề cập làcông tác phổ cập bơi chưa được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân hay có thểdo các bậc cha mẹ chưa thấy rõ tầm quan trọng hoặc do công tác chiêu sinh chưa tốt, tổ chứcđịa điểm tập bơi chưa thuận lợi…(? )

Theo lời khuyên của các chuyên gia UNICEF và Dự án Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, để phòng tránh chết đuối, trẻ em cần phải học bơi theo trường lớp có người quản lý hoặc do người lớn hướng dẫn. Khi các em có thể bơi được 25m liên tục và tự làm nổi ít nhất 5 phút mới được coi là biết bơi. Khi đi bơi, nhớ tuân theo các nguyên tắc an toàn: chỉ tắm, bơi khi được người lớn giám sát và cho phép; chỉ bơi ở những nơi an toàn, nước nông đến ngực, không chảy xiết, không xoáy. Tuyệt đối tuân theo bảng chỉ dẫn nguy hiểm, chỉ bơi khi có người lớn biết bơi và cứu đuối đi kèm; không chơi gần ao hồ, sông suối; khi đi tàu xuồng phải mặc áo phao. Khi thấy bạn bị rơi xuống sông lập tức kêu cứu thật to, không nhảy xuống cứu bạn nếu không biết bơi giỏi và không biết cách cứu đuối… Bản thân các em, nếu bị rơi xuốngnước cố gắng cho người nổi lên mặt nước bằng cách hít một hơi dài thả lỏng người, bơi theo dòng nước để thoát khỏi chỗ xoáy, chỗ sâu và bơi vào bờ.

Có lẽ đã đến lúc các bậccha mẹ cần nâng cao ý thức đề phòng tai nạn chết đuối cho trẻ, tích cực cho trẻ học bơi và đặc biệt là tránh cơ hội để trẻ tiếp xúc với nước khi chưa biết bơi;những nhà ở gần kênh, rạch, ao hồ… nên làm hàng rào bảo vệ trẻ; luôn đậy giếng, bể, lu chứanước bằng các nắp đậy an toàn,v.v…

Nguyễn Thủy
An Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video