Phát huy vai trò của phụ nữ trong tuyên truyền tác hại của thuốc lá, bảo vệ sức khỏe cộng đồng

23/11/2025
Thời gian qua, Hội LHPN xã An Ngãi Trung (tỉnh Vĩnh Long) đã triển khai có hiệu quả hoạt động tuyên truyền, trong đó phát huy hiệu quả vai trò của phụ nữ trong tuyên truyền tác hại của thuốc lá, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Hoạt động tuyên truyền về tác hại của thuốc lá được Hội lồng ghép, thực hiện thường xuyên

PV Báo Phụ nữ Việt Nam có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Anh Thư, Chủ tịch Hội LHPN xã An Ngãi Trung (tỉnh Vĩnh Long), xung quanh vấn đề này.

+ Bà đánh giá thế nào về tình trạng hút thuốc lá hiện nay trên địa bàn?

Địa bàn xã An Ngãi Trung có 5.628 hộ gia đình, có 4.959 hội viên phụ nữ, 15 chi hội các ấp, cuộc sống người dân chủ yếu nông nghiệp, trong đó là làm ruộng và chăn nuôi. Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo các cấp, Hội LHPN phối hợp ban ngành, chi bộ các ấp tập trung công tác tuyên truyền về tác hại thuốc lá trên địa bàn, song hiện tại các ấp vẫn còn tình trạng hút thuốc lá, chủ yếu nam giới tuổi trung niên.

Đây là thói quen lâu năm của người lao động, hút thuốc sau bữa ăn, lúc làm đồng, ngồi chơi nhâm nhi ly ly trà, hút điếu thuốc sau ngày mùa đồng áng vất vá, hay mời điếu thuốc như một phép xã giao vẫn tồn tại trên địa bàn. Từ đó việc tuyên truyền giảm hút thuốc gặp phần nào khó khăn.

Công tác vận động nhắc nhở thực tế chưa thường xuyên, chủ yếu mang tính tuyên truyền, chưa có biện pháp răn đe tại các điểm công cộng; các khu vực tập trung chưa có biển biểu treo cấm hút thuốc.

+ Vậy hoạt động tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá đã được Hội LHPN xã triển khai cụ thể như thế nào và đạt kết quả ra sao?

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá luôn được Hội LHPN xã quan tâm chỉ đạo các chi hội triển khai với nhiều hình thức phong phú, thiết thực và phù hợp với tình hình từng ấp.

Nội dung tuyên truyền tác hại thuốc lá đưa vào nội dung sinh hoạt hàng tháng tại các buổi sinh hoạt chi tổ hội. Ngoài ra, Hội còn lồng ghép nội dung vào các cuộc họp câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, biểu dương các gia đình, các thành viên là tuyên truyền viên tại các đợt sinh hoạt chuyên đề; hội nghị biểu dương cán bộ tiêu biểu trong tuyên truyền về tác hại của thuốc lá.

Bên cạnh đó, Hội cũng xây dựng nhiều thông tin tuyên truyền nhắn gọn, dễ hiểu, đưa tin trên các trang mạng xã hội, thông tin truyền thanh xã, mỗi tháng có bài tin tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, cung cấp 6.000 tờ tin đến các tổ dân tự quản để tuyên truyền và gửi đến các hộ gia đình.

Tổ phụ nữ tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, hội viên danh dự là nam giới cũng tham gia trong tổ tuyên truyền. Trong thời gian qua, có 6 thành viên là nam giới tham gia hoạt động tuyên truyền, đạt được hiệu quả cao.

+ Hội LHPN xã sẽ tiếp tục triển khai hoạt động tuyên truyền tác hại của thuốc lá đến người dân để đạt hiệu quả hơn nữa?

Trong thời gian tới, Hội LHPN xã An Ngãi Trung sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ các hoạt động tuyên truyền về tác hại của thuốc lá nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân, đặc biệt là phụ nữ và thanh thiếu niên.

Phát huy vai trò của phụ nữ trong tuyên truyền tác hại của thuốc lá, bảo vệ sức khỏe cộng đồng- Ảnh 2.

Hội xây dựng nhiều thông tin tuyên truyền nhắn gọn, dễ hiểu

Hội sẽ tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: Tham mưu lãnh đạo các cấp chỉ đạo các ngành phối hợp thực hiện trong công tác tuyên truyền tác hại của thuốc lá, nhằm tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí hoạt động cho công tác tuyên truyền. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, lồng ghép nội dung vào sinh hoạt chi, tổ hội; các buổi họp dân; đồng thời tăng cường tuyên truyền trên mạng xã hội, nhóm Zalo hội viên và hệ thống loa truyền thanh của xã.

Tổ chức các buổi truyền thông chuyên đề, phối hợp Trường học, Trạm Y tế, các ngành các từ xã đến ấp, cung cấp thông tin về tác hại của thuốc lá, ngắn gọn, dễ hiểu, để tất cả mọi người hiếu và tác động đến mọi người xung quanh không hút thuốc lá. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, hội viên phụ nữ, vận động mỗi gia đình thực hiện "Không hút thuốc trong nhà", "Không hút thuốc trước mặt trẻ em và phụ nữ", từ đó lan tỏa đến cộng đồng.

Bên cạnh đó, duy trì và phát huy lan tỏa tinh thần hội viên danh dự là tuyên truyền viên về tác hại của thuốc lá. Tập trung khẩu hiệu tuyên truyền "Gia đình không khói thuốc", "Không hút thuốc nơi công cộng" tại các điểm đông dân cư. Phát động thi đua trong cán bộ hội viên nòng cốt, khuyến khích hội viên tích cực nhắc nhở chồng, con và người thân giảm hút thuốc, tiến tới bỏ thuốc. Tăng cường mô hình tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng, như thăm hộ gia đình qua đó tạo sự chuyển biến bền vững từ chính mỗi gia đình.

Với các giải pháp trên, Hội LHPN xã kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng môi trường nông thôn văn minh - sạch - không khói thuốc nơi công cộng và phát huy hiệu quả vai trò của phụ nữ trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

+ Xin cảm ơn bà đã chia sẻ!

Báo PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video