Nữ doanh nhân thành đạt phải nỗ lực gấp đôi nam giới

08/03/2006
Bước chân vào thương trường là chấp nhận sự mạo hiểm, trắc trở, với doanh nhân nữ thì lại càng khó khăn gấp bội. Không ít ý kiến cho rằng phụ nữ chỉ cần có một công việc nhẹ nhàng, ổn định, chăm sóc việc gia đình, con cái như vậy là đủ. Nhưng ngày nay, nhiều phụ nữ đã vươn lên khẳng định mình trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trên thương trường. Tuy vậy, điều khó khăn của các nữ doanh nhân chính là tìm được điểm cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình.

Hiện nay, trong số hơn 180.000 DN Việt Nam, tỉ lệ nữ là giám đốc và chủ doanh nghiệp chiếm khoảng 21%. Doanh nhân nữ tập trung SXKD trên nhiều lĩnh vực, tập trung ở ngành dệt may, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, sản xuất chế biến... Một số doanh nhân nữ cũng đã thành công trong lĩnh vực tưởng chừng chỉ giành cho nam giới, như ngân hàng, vận tải, sản xuất thiết bị điện, điện tử.

Nhân kỷ niệm Ngày quốc tế phụ nữ 8/3, Hội đồng Doanh nhân Nữ thuộc VCCI đã tổ chức hội thảo "Doanh nhân nữ trong kinh doanh và hội nhập" và trao bằng giải thưởng "Bông hồng vàng" cho những nữ doanh nhân tiểu biểu năm 2005. Tại hội thảo, Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đã chia sẻ với những đóng góp của phụ nữ Việt Nam nói chung và đội ngũ doanh nhân nữ nói riêng: "Phụ nữ Việt Nam ngày nay đã có mặt ở hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong làm ăn kinh tế và họ đóng góp công lao to lớn cho sự phát triển của đất nước trong thời kỳ đổi mới. Nhiều phụ nữ đã được Đảng, Nhà nước tuyên dương, khen thưởng. Có được sự thành công hôm nay, các nữ doanh nhân đã phải cố gắng, nỗ lực phấn đấu gấp đôi nam giới...".

Có thể thấy, kinh doanh là một lĩnh vực khó đối với cả nam giới, còn với nữ giới thì càng không dễ dàng gì. Điểm "mạnh" của phụ nữ chính là sự cẩn thận, chăm chỉ, chịu khó và có một "dự cảm" tốt, dễ tạo được sự tin cậy, thông cảm của đối tác. Tuy vậy, điểm "yếu" có lẽ nhiều hơn, các nữ doanh nhân gặp rất nhiều khó khăn trong xây dựng mạng lưới quan hệ làm ăn giao tiếp, đây lại là điều kiện tiên quyết cho sự thành công trong hoạt động kinh doanh. Không chỉ vậy, phụ nữ còn gặp khó khăn hơn nam giới trong việc nắm bắt cơ hội, thiếu kinh nghiệm trong việc khai thác, sử dụng vốn và tiếp cận thị trường quốc tế... Bên cạnh đó, việc gánh vác công việc gia đình cũng là một áp lực đối với phụ nữ làm kinh doanh, đây là một việc rất khó để hoàn thành tốt khi mà thời gian dành cho hoạt động "bên ngoài" chiếm quá lớn.

Một nữ doanh nhân thành đạt tâm sự: "Người phụ nữ dù có đạt đến vinh quang nào, thì gia đình vẫn là quan trọng nhất. Nếu cứ say mê công việc mà bỏ bê chuyện gia đình thì người chịu thiệt thòi nhất vẫn sẽ là người phụ nữ và họ sẽ là người bị mất nhiều nhất khi gia đình đổ vỡ".

Có thể nói, phụ nữ thành đạt phải có 2 yếu tố: có sự nghiệp vững chắc và một gia đình hạnh phúc. Với nữ doanh nhân có được một người chồng cũng làm ngành kinh doanh thì đó là một điều may mắn, vì họ sẽ được sự chia sẻ trong kinh nghiệm làm ăn và cả những cảm thông, khích lệ của người bạn đời trong cuộc sống gia đình. Chị Nguyễn Thị Thu Hoà - Giám đốc Công ty may Thịnh Vượng đã cảm thấy rất may mắn khi có được điều đó. Chồng chị, cũng là đồng nghiệp, anh Vũ Ngọc Thuần, giám đốc Công ty may Đồng Tiến. Chị tâm sự về bí quyết giữ hạnh phúc gia đình của mình: "Bí quyết của chúng tôi không gì hơn là sự đồng lòng, đồng sức và luôn dành sự quan tâm, chăm sóc tối đa cho nhau và cho con cái".

Tuy vậy, không phải nữ doanh nhân thành đạt nào cũng đều có sư may mắn và đầy đủ như vậy. Tất cả họ đều phải cố gắng và hi sinh rất nhiều mới có thể làm tốt công việc xã hội và thiên chức làm vợ, làm mẹ trong gia đình. Thời gian dành cho công việc là khá lớn, nên khi rảnh, các chị đều cùng chung quan điểm là sẽ dành thời gian còn lại cho gia đình mình. Các chị phải hi sinh nhiều thú vui bình thường của phần lớn nữ giới, như đi mua sắm, giải trí, tán gẫu... Chị Ninh Thị Ty - Giám đốc công ty may Hồ Gươm, một nữ doanh nhân tiêu biểu 2005 chia sẻ: "Hàng tuần, sáng chủ nhật, hai vợ chồng tôi cùng nhau đi chợ, buổi sáng cả nhà ăn sáng cùng nhau. Tôi dành một quỹ thời gian nhất định cho các con, chẳng hạn sau lúc ăn cơm tôi thường ngồi lắng nghe con cái tâm sự. Càng thành đạt càng phải quan tâm nhiều hơn đến gia đình". Còn gì hạnh phúc hơn khi một người phụ nữ có trong tay cả sự nghiệp và một gia đình hoà thuận, êm ấm.

Tuy thế, không phải nữ doanh nhân nào cũng hoàn toàn "trọn vẹn", nhiều chị công thành danh toại, nhưng tiếc thay lại không có được một gia đình hạnh phúc. Dù biết sẽ phải đương đầu với khó khăn, trắc trở, nhưng không vì thế số chị em dấn thân vào con đường kinh doanh sẽ giảm đi, trái lại, lực lượng này sẽ ngày càng hùng hậu khi Việt Nam hội nhập sâu với nền kinh tế thế giới.

Niềm vui lớn nhất của một đời người là thành đạt và hạnh phúc, và mỗi người phụ nữ sẽ tự tìm hạnh phúc đó cho riêng mình, dù họ đi bất kỳ "con đường" nào. Tuy nhiên, với những phụ nữ thành đạt trong công việc, họ cần có sự cảm thông, chia sẻ từ phía gia đình và xã hội.

 

V.Anh
(Website ĐCSVN)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video