Huế: Sức bật từ dòng vốn tín dụng chính sách sau sự chuyển mình mạnh mẽ

07/05/2026
Tại xã Bình Điền, sau gần một năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, công tác quản lý nguồn vốn ủy thác tín dụng chính sách đã có những bước chuyển biến đột phá, đi vào chiều sâu và đạt được hiệu quả rõ rệt. Trong đó, Hội LHPN xã đã khẳng định vai trò "cầu nối" vững chắc, giúp hội viên thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng.
Họp giao ban tại điểm giao dịch Bình Điền hàng tháng

Kể từ khi sáp nhập và ổn định quản lý theo mô hình mới, Hội LHPN xã Bình Điền đã tiếp nhận và quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách từ địa bàn 3 xã cũ: Bình Thành, Hương Bình và Bình Tiến. Tính đến nay, tổng dư nợ do Hội quản lý đã chạm mốc hơn 106 tỷ đồng/1.288 hộ vay vốn. Đây không chỉ là con số về tài chính, mà là "nguồn nhựa sống" nuôi dưỡng khát vọng vươn lên của hàng nghìn hộ gia đình. Việc quản lý một khối lượng vốn lớn trên địa bàn rộng đòi hỏi sự quyết liệt, khoa học trong công tác giám sát và bình xét cho vay.

Những "điểm sáng" thoát nghèo, vươn lên làm giàu

Nguồn vốn chính sách đã thực sự đi vào đời sống, biến những vườn cây ăn quả, trang trại chăn nuôi trở thành "cơ ngơi" đáng mơ ước của nhiều hộ gia đình.

Thành công với mô hình kinh tế vườn đồi tổng hợp, chị Hà Thị Hòa ở thôn Hòa Dương, xã Bình Điền cho biết: "Trước đây gia đình tôi khó khăn, muốn làm ăn mà không có vốn. Năm 2025, tôi được Hội LHPN xã hướng dẫn vay 100 triệu đồng từ chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm tại PGD Ngân hàng CSXH Hương Trà để đầu tư vào việc cải tạo đất vườn, mua giống cây keo, cây ăn quả để trồng và chăm sóc. Qua đó, hộ gia đình tôi có nguồn thu nhập ổn định và tích lũy lâu dài từ việc trồng rừng, trồng cây ăn quả. Có vốn chính sách, gia đình tôi như thấy được ánh sáng".

Bên cạnh đó, hộ gia đình chị Trần Thị Thùy, ngụ tại thôn 3, xã Bình Điền cũng chia sẻ: "Vốn tín dụng chính sách như một 'chiếc phao' đúng thời điểm. Từ 100 triệu đồng vốn vay hộ mới thoát nghèo, tôi liều mình đặt cược vào đôi bò giống đầu tiên. Vừa nuôi vừa lo, nhưng nhờ sự sâu sát, động viên và hướng dẫn kỹ thuật tận tình của chị em cán bộ Hội, tôi vững tâm hơn hẳn, đến nay gia đình tôi đã sở hữu đàn bò gần 40 con, cơ ngơi mà trước đây có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ tới”.

Chung tay cùng chị em phụ nữ viết nên câu chuyện thành công

Để có được sự đồng thuận và hiệu quả cao như hiện tại, vai trò của Hội Phụ nữ cơ sở là vô cùng quan trọng. Bà Hoàng Thị Tuyết, Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Điền chia sẻ: "Quản lý nguồn vốn hơn 106 tỷ đồng tại 3 điểm giao dịch Bình Thành, Hương Bình, Bình Điền là một áp lực nhưng cũng là vinh dự. Chúng tôi xác định: cho vay phải đúng đối tượng, sử dụng phải đúng mục đích. Hàng tháng, Hội đều tổ chức sinh hoạt tổ TK&VV để nắm bắt tâm tư, tháo gỡ khó khăn kịp thời cho hội viên. Niềm vui lớn nhất của chúng tôi là thấy chị em tự tin hơn trong kinh tế, vị thế người phụ nữ trong gia đình và xã hội từ đó cũng được nâng cao".

Ông Lê Xuân Trung, Giám đốc PGD Ngân hàng CSXH Hương Trà cho biết: "Hội LHPN xã Bình Điền là một trong những đơn vị dẫn đầu về hiệu quả quản lý vốn vay sau khi ổn định chính quyền cấp xã, không có nợ quá hạn, các TK&VV hoạt động nề nếp. Chúng tôi đánh giá cao sự quyết liệt của chính quyền địa phương và tính trách nhiệm của cán bộ Hội. Thời gian tới, PGD NHCSXH Hương Trà sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực để cùng Hội LHPN xã Bình Điền thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển".

Tín dụng chính sách chính là 'chìa khóa' mở ra cánh cửa ấm no cho phụ nữ Bình Điền. Sự chuyển mình mạnh mẽ sang mô hình quản lý mới không chỉ giúp hội viên thoát nghèo bền vững mà còn bồi đắp niềm tin sắt son vào các chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước. Đó chính là nền tảng vững chắc nhất để Hội LHPN xã Bình Điền tiếp tục viết tiếp những câu chuyện thành công, đưa quê hương vững bước trên con đường đổi mới.                                               

PGD Ngân hàng CSXH Hương Trà

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video