Hội LHPN tỉnh Gia Lai kịp thời thăm hỏi, động viên chị Y Nhiêu- nạn nhân bị chủ nhà bạo hành

25/07/2018
Sáng ngày 23/7/2018, ngay khi nhận được tin vụ bà chủ quán cà phê ở phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai hành hạ, tra tấn dã man chị Y Nhiêu (sinh năm 1995, là người phục vụ trong quán từ năm 2014 đến nay), lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã kịp thời đến bệnh viện huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum thăm hỏi và hỗ trợ nạn nhân gặp nạn.

Tại đây, Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ chịY Nhiêu 2 triệu đồng, Hội LHPN Tp. Pleiku hỗ trợ 1 triệu đồng; Đảng ủy, UBND phường Thống Nhất hỗ trợ 5 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 0h55 ngày 12/7/2018, công an phường Thống Nhất, Tp Pleiku nhận được tin trình báo của chị Y Nhiêu về việc bị đối tượng Nguyễn Thị Hà (chủ gia đình nơi chị Y Nhiêu làm thuê) đánh đập gây ra thương tích. 

Công an phường Thống Nhất đã tổ chức đưa đối tượng nghi vấn là Nguyễn Thị Hà (tên thường gọi là Nga), sinh năm 1979, đăng ký HKTT tại xã Ia Sao, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, tạm trú tổ 03, phường Thống Nhất đến làm việc.

Tại đây, Nguyễn Thị Hà (Nga) thừa nhận Y Nhiêu là người giúp việc của gia đình Hà. Do nghi ngờ Y Nhiêu ăn cắp tiền, vàng của mình nên Hà đã dùng dao chặt gần đứt ngón cái bàn tay phải, dùng gậy và vật khác đánh, gây thương tích cho Y Nhiêu. Trong quá trình làm việc, công an phát hiện Nguyễn Thị Hà (Nga) có biểu hiện nghiện ma túy. Test nước tiểu của Nguyễn Thị Hà (Nga) cho kết quả dương tính với ma túy đá (biểu hiện ngáo nặng). Công an phường lập hồ sơ đưa đối tượng Hà vào Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chữa bệnh tỉnh Gia Lai (Trung tâm cai nghiện) để cai nghiện theo trường hợp tự nguyện (vào lúc 15h cùng ngày) để có điều kiện giam giữ chờ kết luận giám định.

Đối với chị Y Nhiêu, lúc 09h ngày 12/7/2018, Công an phường cấp giấy giới thiệu và đưa chi Y Nhiêu nhập viện tại bệnh viện đa khoa Gia Lai (không phải đóng viện phí). Sau 03 ngày điều trị, chị Y Nhiêu đã được về nhà tại buôn Ben Siel, xã Đăk Pét, huyện Đăk Lây, tỉnh Kon Tum. Đến nay Công an phường đang phối hợp với Công an thành phố Pleiku tiếp tục thu thập hồ sơ, chứng cứ để xử lý vụ việc.

Nhằm thực hiện chức năng của Hội LHPN trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ theo quy định của pháp luật, Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã có công văn gửi đề nghị Công an tỉnh Gia Lai chỉ đạo tiến hành xác minh, hoàn tất thủ tục điều tra và gửi kết quả điều tra về Hội LHPN tỉnh khi có kết quả. Đồng thời, đề nghị Công an thành phố Pleiku phối hợp, hỗ trợ Hội LHPN thành phố Pleiku tham gia giải quyết vụ việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Hội.

Bùi Thu Trinh, Hội LHPN tỉnh Gia Lai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video