Câu lạc bộ Phụ nữ với an toàn giao thông: Mô hình nhỏ, hiệu quả lớn

CLB đã phát huy được vai trò của phụ nữ trong tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình và cộng đồng dân cư chấp hành nghiêm túc quy định về an toàn giao thông; chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản do tai nạn giao thông gây ra, vì sự bình yên, hạnh phúc của mọi người, mọi nhà.
CLB hiện có 30 thành viên nòng cốt ở 5 ấp, các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng luôn duy trì thường xuyên, được tất cả các thành viên tham gia đầy đủ. Gắn nội dung thực hiện ATGT với cuộc vận động "Phụ nữ vận động chồng, con và người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội", "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", "Gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia đảm bảo trật tự ATGT và trật tự đô thị",...
Các hội viên nòng cốt đã tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân các nội dung như: Phải đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; không cho con, người thân chưa đủ tuổi quy định điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; không mang, vác cồng kềnh khi ngồi trên xe máy; không uống rượu, bia hoặc chất kích thích khi tham gia giao thông; không nghe điện thoại di động khi đi xe máy; không điều khiển xe khi không có giấy phép lái xe; không đua xe, tổ chức và cổ vũ đua xe trái phép; không điều khiển phương tiện quá tốc độ quy định; đồng thời vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân giảm tốc độ khi lưu thông vào các hẻm nhỏ, khu vực đông dân cư; không phơi quần áo, vi phạm hành lang ATGT,... Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức của nhân dân trong việc chấp hành pháp luật về ATGT.
Chị Nguyễn Huỳnh Phương Thảo, Chủ nhiệm CLB cho biết: "Do Chợ Tân Hội nằm đối diện UBND xã, nên thời gian qua đã xảy ra tình trạng buôn bán lấn chiếm, bày hàng hóa tràn ra đường. Vì vậy, ngay sau khi được thành lập, Ban Chủ nhiệm CLB đã quan tâm đến việc phổ biến các văn bản pháp luật cho các thành viên và tổ chức khá thành công ở buổi sinh hoạt đầu tiên. Ban Chủ nhiệm CLB đã khéo léo lồng ghép nội dung các văn bản liên quan với các hình thức tuyên truyền, vận động phong phú, sáng tạo, dẫn chứng cụ thể thông qua các tiết mục văn nghệ, hội thi, đố vui,... từ đó nhận thức của chị em về việc chấp hành nghiêm túc pháp luật về ATGT ngày càng được nâng cao".
Nhờ sự nhiệt tình, tuyên truyền khéo léo của các hội viên nòng cốt trong CLB, ý thức của chị em tiểu thương được nâng lên, tình trạng buôn bán lấn chiếm ngay cổng UBND xã đã không còn. Chị Nguyễn Thị Duyên tâm sự: "Thấy được tác hại của tai nạn giao thông cũng như việc buôn bán mà không chấp hành các quy định sẽ gây mất trật tự, ách tắc giao thông, mất vẻ mỹ quan, vì thế bản thân tôi và các tiểu thương ở đây luôn chấp hành đúng các quy định trong buôn bán, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông".
Cô Nguyễn Thị Kim Anh, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ ấp Tân Thạnh chia sẻ: "Chi hội Phụ nữ ấp hiện có trên 300 hội viên đều cam kết chấp hành tốt pháp luật ATGT. Bản thân tôi vừa là Chi hội trưởng, hội viên nòng cốt trong CLB, lại là người vợ, người mẹ trong gia đình, vì thế mà ngoài tuyên truyền, vận động người dân, trong gia đình, tôi luôn nhắc nhở người thân, các con phải chấp hành tốt Luật Giao thông".
Mô hình CLB "Phụ nữ với an toàn giao thông" thật sự đã góp phần giải quyết nhiều nhu cầu chính đáng của chị em, xây dựng ý thức văn hóa giao thông và giảm tai nạn giao thông. Bà Mai Thị Thu Chị, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cho biết: "Để thu hút ngày càng nhiều chị em tham gia vào CLB, Hội Phụ nữ xã đã tạo điều kiện cho chị em vay vốn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, giúp phụ nữ phát triển kinh tế gia đình. Chị em trong CLB đóng góp xây dựng quỹ hoạt động, nhằm thăm hỏi, động viên các thành viên khi ốm đau, bệnh tật và gặp những điều không may mắn trong cuộc sống. Trong các buổi sinh hoạt, Ban chủ nhiệm CLB chủ động tổ chức trao đổi kinh nghiệm trong nuôi dạy con cháu, vận động chị em tham gia vào các phong trào lớn do Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp trên phát động như "Phụ nữ tích cực, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", gia đình theo 4 chuẩn mực "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Dự kiến trong thời gian tới, Hội sẽ tạo điều kiện thành lập các CLB ở từng Chi hội".