Bất bình đẳng giới, nguyên nhân sâu xa của bạo lực gia đình

06/11/2010
Luật Phòng, chống bạo lực gia đình có hiệu lực (1-7-2007) đã tạo cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, nhiều người già, phụ nữ và trẻ em vẫn đang trở thành nạn nhân của các vụ bạo hành gia đình.

Theo thống kê của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, trong 9 tháng năm 2010, toàn tỉnh phát hiện 318 vụ bạo lực gia đình, trong đó có 244 nạn nhân là phụ nữ. Chỉ tính riêng trong quý 3, toàn tỉnh phát hiện 84 vụ bạo lực gia đình, trong đó có 68 nạn nhân là phụ nữ, 10 nạn nhân là trẻ em và 6 nạn nhân là người già. Tuy nhiên, con số này mới chỉ phản ánh một phần thực trạng bạo lực gia đình đang diễn ra trong tỉnh bởi đa số các nạn nhân vẫn im lặng, cam chịu.

Bạo lực gia đình chủ yếu do người chồng gây ra đối với vợ dưới hình thức lăng mạ, xúc phạm nhân phẩm, đánh đập và cha mẹ đánh, chửi con mình. Bạo lực gia đình để lại hậu quả nặng nề cho gia đình và xã hội. Các nạn nhân của bạo hành chịu ảnh hưởng lớn về sức khoẻ và tinh thần như: thương tật, tàn tật vĩnh viễn; trầm cảm, lo lắng, hoảng loạn… Đặc biệt, bạo hành gia đình dù với bất kỳ hình thức nào cũng đều đe doạ ghê gớm đến xúc cảm người phụ nữ.

Bạo hành còn làm cho không ít gia đình “tan đàn xẻ nghé” và để lại di chứng nặng nề cho con cái của họ. Trẻ em trong gia đình có bạo hành thường mặc cảm, không thích giao tiếp, không tự tin trong cuộc sống, luôn có tư tưởng bỏ học, không dám kết thân với người khác. Tình trạng bạo lực gia đình kéo dài sẽ khiến các em dần rơi vào trạng thái lãnh cảm. Nhiều trẻ trở nên ương bướng, thích gây gổ, học kém và mắc vào các tệ nạn xã hội.

Theo Hội LHPN tỉnh, bất bình đẳng giới là nguyên nhân chính dẫn tới bạo lực gia đình. Đó là tư tưởng trọng nam hơn nữ, coi những công việc hằng ngày như chăm sóc gia đình, con cái… là của phụ nữ, còn quyền quyết định công to, việc lớn trong nhà thuộc về nam giới... Vì thế, người phụ nữ phải đảm đương, quán xuyến quá nhiều việc. Họ vừa phải tròn vai công việc xã hội trong khi vẫn phải hoàn thành tốt thiên chức của người vợ, người mẹ trong gia đình. Nam giới được tạo nhiều điều kiện, cơ hội phát triển hơn và tự cho rằng mình có cả quyền “dạy vợ, con” theo mọi cách.

Để hạn chế tình trạng bạo lực gia đình cần xóa bỏ bất bình đẳng giới. Trong đó, giải pháp tập trung chủ yếu là tăng cường công tác tuyên truyền chính sách, luật pháp của Đảng và Nhà nước liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ, trẻ em, các vấn đề về giới tính, bình đẳng giới… nhằm thay đổi nhận thức, hành vi của mọi đối tượng trong xã hội về bạo lực gia đình, đặc biệt là đối tượng gây ra bạo lực. Đồng thời, bản thân mỗi phụ nữ cũng cần tiếp tục nâng cao trình độ học vấn, hiểu biết pháp luật để khẳng định rõ vai trò, vị thế của mình trong gia đình và xã hội. Tăng cường phối hợp giữa các sở ngành hữu quan như Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Giáo dục-Đào tạo, Y tế, Lao động-Thương binh và Xã hội… để phòng ngừa bạo lực gia đình bằng các mô hình, chương trình lồng ghép, sân chơi để các gia đình được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, được giáo dục và học tập tại cộng đồng…

Bài, ảnh: Bảo Anh
Báo Bắc Ninh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video