3 nội dung trọng tâm Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2026 - 2030

30/03/2026
Tiếp nối những dấu ấn đậm nét từ giai đoạn 2021 - 2025, TW Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) vừa chính thức ký kết Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2026 - 2030. Với phương châm "Đồng lòng - Sáng tạo - Thực chất - Bền vững - Phát triển", Chương trình tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ của hai đơn vị trong việc chăm lo đời sống hội viên, phụ nữ và củng cố an ninh biên giới Tổ quốc.
Lãnh đạo hai đơn vị chúc mừng thành công Lễ ký kết Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2026 - 2030

Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2026 - 2030 được triển khai tại khu vực biên giới trên cả nước, hướng đến các đối tượng là cán bộ, hội viên, phụ nữ, trẻ em, gia đình chính sách và gia đình có chồng, con là bộ đội đang công tác tại địa bàn biên giới.

Mục đích cốt lõi của Chương trình là tiếp tục cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới, hải đảo. Phát huy kết quả giai đoạn 2021 - 2025, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm và vai trò của phụ nữ trong xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Đồng thời, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội, nòng cốt là Hội LHPN Việt Nam và BĐBP. Đề cao tính chủ động, sáng tạo và hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động; thực hiện tốt phương châm “Đồng lòng - Sáng tạo - Thực chất - Bền vững - Phát triển”.

Toàn cảnh lễ ký kết

Ba trụ cột phối hợp trọng tâm

Trong 5 năm tới, Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP sẽ tập trung đẩy mạnh phối hợp trên 3 nội dung chính:

1. Công tác tuyên truyền, vận động;

2. Phối hợp đẩy mạnh các hoạt động an sinh, xã hội, nâng cao đời sống, vật chất tinh thần và bảo đảm an toàn cho phụ nữ, trẻ em;

3. Phối hợp triển khai ứng dụng “Phụ nữ Việt Nam” và nâng cao nhận thức, năng lực chuyển đổi số cho phụ nữ.

Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2026 - 2030 tập trung đẩy mạnh phối hợp trên 3 nội dung chính

Hướng tới năm 2030, Chương trình đặt mục tiêu từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ, trẻ em sinh sống ở khu vực biên giới (trọng tâm là 248 xã khu vực biên giới đất liền); hoạt động Hội tại các địa bàn được củng cố, tăng cường. Kế hoạch đã đề ra nhiều chỉ tiêu cụ thể, tiêu biểu như:

Hàng năm: tổ chức ít nhất 2 hoạt động truyền thông/1 năm/1 đơn vị cấp xã, khu vực biên giới nhằm phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và chia sẻ kiến thức chăm sóc sức khỏe, tổ chức gia đình cho chị em; thực hiện ít nhất 1 hoạt động/1 năm/1 đơn vị cấp xã khu vực biên giới  để trang bị kiến thức và nhận thức về chuyển đổi số cho phụ nữ vùng biên; duy trì tối thiểu 1 "Tổ phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc" tại mỗi xã, linh hoạt theo điều kiện thực tế; các Đồn Biên phòng đóng góp trên 200 ngày công/năm để xây sửa "Mái ấm tình thương", hướng dẫn kỹ thuật nông nghiệp và cấp cây, con giống giúp phụ nữ vươn lên thoát nghèo.

Đến năm 2030: mỗi xã biên giới được hỗ trợ 1 mô hình sinh kế bền vững cho phụ nữ nghèo, hướng tới chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn; duy trì hoặc xây mới ít nhất 1 mô hình văn hoá/văn nghệ/thể thao cho phụ nữ và do phụ nữ quản lý; 100% cán bộ Hội và tối thiểu 30% hội viên tại các xã biên giới cài đặt, sử dụng thành thạo ứng dụng "Phụ nữ Việt Nam"; vận động, nhận đỡ đầu và trao học bổng cho ít nhất 1.000 học sinh ở khu vực biên giới có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh các mục tiêu chiến lược, hai bên thống nhất sẽ bổ sung nội dung phối hợp liên quan đến "Bữa ăn dinh dưỡng học đường" cho học sinh bán trú tại các địa bàn đặc biệt khó khăn thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Đồng thời, hai đơn vị sẽ chú trọng nhân rộng và triển khai hiệu quả mô hình Câu lạc bộ "Phụ nữ số", giúp phụ nữ biên cương tiếp cận với nền kinh tế số, góp phần thắt chặt tình quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Minh Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video