Đẩy mạnh tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới lần thứ II, năm 2026
Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới lần thứ II, năm 2026 do TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, tiếp nối thành công của Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới lần thứ nhất, năm 2024. Hoạt động được triển khai trong bối cảnh năm 2025, Việt Nam và thế giới kỷ niệm 30 năm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh, đồng thời tiếp tục triển khai Chương trình nghị sự 2030 vì phát triển bền vững.
Giải Báo chí nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp quan trọng của báo chí, truyền thông trong việc thúc đẩy bình đẳng giới; tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ các thông điệp, ưu tiên hành động về bình đẳng giới sau Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025; đồng thời tạo động lực mới cho công tác truyền thông về bình đẳng giới trong năm 2026, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội về thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.
Nội dung các tác phẩm dự thi tập trung vào 3 nhóm chủ đề chính gồm: thúc đẩy phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; thúc đẩy bình đẳng giới trong chuyển đổi số; thúc đẩy bình đẳng giới trong phát triển kinh tế. Các tác phẩm tham gia Giải là những tác phẩm đã được đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép trong thời gian từ ngày 01/12/2024 đến ngày 30/3/2026. Đối với các tác phẩm đã tham dự các Giải báo chí khác và được giải sẽ không được tham dự.
Giải Báo chí dành cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm thuộc các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Thời gian tiếp nhận tác phẩm dự thi từ ngày 27/11/2025 đến hết ngày 5/4/2026. Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào ngày 21/6/2026 tại Hà Nội. Các tác phẩm dự thi gửi qua email: giaibaochibdg2026@gmail.com
Để Giải Báo chí thu hút sự tham gia rộng rãi và đạt hiệu quả thiết thực, TW Hội LHPN Việt Nam mong sẽ nhận được sự quan tâm, phối hợp và hưởng ứng tích cực từ các cơ quan báo chí TW và các tỉnh/thành phố, cũng như sự tham gia sôi nổi của đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên trên cả nước.