Video

Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh thực hiện các hoạt động đồng hành cùng phụ nữ biên cương tại Lạng Sơn và Đắk Lắk

08/10/2020
Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2018-2020”, các cấp Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức các chuyến đi thăm, tặng quà hội viên phụ nữ biên giới nghèo tại các xã biên giới tỉnh Lạng Sơn và Đắk Lắk – những đơn vị được Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh nhận hỗ trợ.
Hội LHPN huyện Lương Tài tặng mái ấm biên cương cho phụ nữ xã Cao Lâu, tỉnh Lạng Sơn

Tham dự Lễ tổng kết chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2018-2020” do Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk tổ chức tại xã Ia R’vê (huyện Ea Súp), đoàn công tác Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đã đi thăm các hộ gia đình, đồng thời tặng 1 Mái ấm biên cương, 20 suất quà, 150 bộ quần áo và 5.000 khẩu trang y tế với tổng trị giá 90 triệu đồng.

Tặng người dân tại xã Ia R’vê (huyện Ea Súp) nhiều món quà ý nghĩa, trị giá 90 triệu đồng

Cùng với Hội LHPN tỉnh, các cấp Hội Phụ nữ đã đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo từ thiện, tổ chức các chuyến đi “đồng hành” tại Lạng Sơn. Cụ thể: Hội LHPN huyện Lương Tài tặng 1 mái ấm biên cương, 5 nhà vệ sinh, 10 suất quà cho phụ nữ nghèo và 500 chiếc khẩu trang tại xã Cao Lâu (huyện Cao Lộc), tổng trị giá là 61,5 triệu đồng.

Hội LHPN thành phố Bắc Ninh tặng 30 triệu đồng hỗ trợ 15 hộ gia đình hội viên phụ nữ nghèo xây dựng nhà vệ sinh và 20 suất quà cho trẻ em nghèo (mỗi suất quà gồm 01 cặp bánh trung thu, 10kg gạo, tiền mặt 500.000 đồng) cùng 5.000 khẩu trang y tế với tổng trị giá 60 triệu đồng cho phụ nữ và trẻ em nghèo xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Tiếp nối các hoạt động trên, trong thời gian tới, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục thực hiện chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2018-2020, qua đó góp phần cùng với chính quyền địa phương giúp đỡ phụ nữ vùng biên giới khó khăn vươn lên thoát nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia giữ gìn, bảo vệ vùng biên giới của Tổ quốc. 

Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh

MÔ HÌNH HAY

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về chuyên đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2019

  • Chuyên đề thực sự cần thiết
  • Cần tuyên truyền rộng hơn về thực hiện chuyên đề
  • Ý kiến khác
Xem kết quả