Quảng Ninh: Lan tỏa phong trào phụ nữ thi đua làm kinh tế giỏi

09/06/2020
Thời gian qua, trên địa bàn huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh, phong trào phụ nữ thi đua làm kinh tế giỏi đã tạo động lực, thu hút chị em hưởng ứng, từ đó xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống
Mô hình nuôi gà của chị

Gia đình chị Nguyễn Thị Thiết – thôn Bình Nguyên, xã Tân Bình vốn là một trong những hộ nghèo, cuộc sống khó khăn, chủ yếu là làm ruộng, thu nhập không ổn định. Với bản tính chăm chỉ, cần cù, vợ chồng anh chị quyết tâm cùng nhau xây dựng kinh tế. Năm 2012, bằng chút vốn dành dụm của gia đình; đồng thời được Hội Phụ nữ tạo điều kiện cho vay 30 triệu đồng, chị đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi trên 500 con vịt thương phẩm. Vừa làm, vừa học hỏi và tích lũy kinh nghiệm, nhờ đó, gia đình chị đã vươn lên thoát nghèo. Có đồng vốn trong tay, chị tiếp tục mở rộng quy mô trang trại. Đến nay, gia đình chị đã có 2ha đất vườn đồi, chăn nuôi trên 500 con vịt, 1.000 con gà thương phẩm và 1.000 con vịt đẻ trứng. Ngoài ra, tận dụng diện tích ao, gia đình chị đầu tư thả trên 5.000 con giống cá nước ngọt. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, cho gia đình chị thu nhập trên 100 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Liễu ở thôn Hải An, xã Quảng An là một trong những hội viên phụ nữ tiên phong của xã trong phát triển kinh tế trang trại. Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, một mình phải gánh vác bao gian nan, vất vả khi chồng mất sớm, kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, các con còn nhỏ. Đến nay, quy mô trang trại tổng hợp của chị đã phát triển thêm 500 con gà, ao nuôi cá rô phi và các loại cây ăn quả theo mùa đang vươn lên xanh tốt. Trừ mọi chi phí mỗi năm mô hình cho thu nhập trên 200 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Liễu tấm gương điển hình về nghị lực vượt khó, vươn lên phát triển kinh tế

Không chỉ có chị Thiết, Chị Liễu, trên địa bàn huyện ngày càng có nhiều hội viên, phụ nữ năng động, mạnh dạn phát triển kinh tế gia đình, làm giàu cho chính mình và tạo điều kiện giúp đỡ các hội viên khác.

Chị Hoàng Mỹ Linh - Chủ tịch Hội LHPN huyện Đầm Hà cho biết: Đầm Hà hiện có 5.885 hội viên, sinh hoạt ở 76 chi hội, 139 tổ phụ nữ. Để giúp hội viên có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, vươn lên ổn định cuộc sống, hàng năm, Hội LHPN huyện đã triển khai tiến hành rà soát hộ gia đình hội viên nghèo, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ; xây dựng kế hoạch giúp đỡ phụ nữ thoát nghèo bằng việc làm cụ thể, thiết thực phù hợp với hoàn cảnh của từng hộ. Hội LHPN từ huyện đến cơ sở giữ vai trò “cầu nối”, hướng dẫn hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay, phối hợp với ngân hàng chính sách tạo điều kiện cho 2.329 lượt hộ gia đình vay vốn với tổng dư nợ 105,4 tỷ đồng, giải ngân “Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế” với tổng số tiền trên 850 triệu đồng. Ngay trong tháng 5/2020, các Cấp hội cũng đã giải ngân hỗ trợ 40 hộ gia đình vay vốn với số tiền 600 triệu đồng. Các mô hình “nuôi lợn đất tiết kiệm”, “ống tiền tiết kiệm” phát huy hiệu quả, hội viên, phụ nữ huyện còn tích cực vận động, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp nhau về ngày công lao động, hỗ trợ cây, con giống và cho vay vốn không lấy lãi với số tiền trên 1 tỷ đồng.

Cùng với đó, Hội LHPN huyện còn đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động phụ nữ ứng dụng KHKT vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững, đẩy mạnh phong trào “phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, tích cực tham gia thực hiện các đề án phát triển kinh tế của địa phương.

Hiện nay, các cấp Hội đã duy trì 17 mô hình phát triển kinh tế với 1.112 thành viên tham gia như:  mô hình trồng mía tím xã Quảng Lợi, mô hình nuôi vịt đẻ trứng xã Tân Bình, nuôi gà ở xã Dực Yên, nuôi trồng thủy hải sản ở xã Đầm Hà. Từ năm 2016 đến nay, hội viên, phụ nữ huyện đã giúp 124 hộ thoát nghèo, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của huyện.

Minh Hải

Video